Những thành phố cổ đại vẫn đông đúc, tấp nập suốt hàng nghìn năm trên thế giới

Những thành phố có tuổi đời hàng nghìn năm, lâu đời nhất thế giới với kiến trúc tuyệt đẹp chúng đã để lại dấu ấn của thời đại và nền văn minh. Trên thế giới hiện rất ít thành phố còn tồn tại nhưng vẫn luôn có con người sinh sống suốt từ đó cho đến tận ngày nay.

Damascus là thành phố lớn thứ hai ở Syria, với dân số khoảng 2,5 triệu người. Thành phố này được thành lập vào khoảng năm 10.000 - 8.000 TCN. Damascus là một trong những thành phố có cư dân sinh sống liên tục lâu đời nhất thế giới. Đây là một trong những thành phố “già” nhất thế giới.

Damascus là thành phố lớn thứ hai ở Syria, với dân số khoảng 2,5 triệu người. Thành phố này được thành lập vào khoảng năm 10.000 - 8.000 TCN. Damascus là một trong những thành phố có cư dân sinh sống liên tục lâu đời nhất thế giới. Đây là một trong những thành phố “già” nhất thế giới.

Thành phố cổ Athens, Hy Lạp có dân số khoảng 3 triệu người, với lịch sử tồn tại hơn 7.000 năm. Các đế chế hùng mạnh một thời như Ottoman, Byzantine và La Mã đã góp phần xây dựng mảnh đất này. Sự hiện diện lâu đời nhất được biết đến của con người ở Athens đã được xác định từ thiên niên kỷ 11 đến thiên niên kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Ngày nay, đây vẫn là một đô thị rộng lớn và sầm uất.

Thành phố cổ Athens, Hy Lạp có dân số khoảng 3 triệu người, với lịch sử tồn tại hơn 7.000 năm. Các đế chế hùng mạnh một thời như Ottoman, Byzantine và La Mã đã góp phần xây dựng mảnh đất này. Sự hiện diện lâu đời nhất được biết đến của con người ở Athens đã được xác định từ thiên niên kỷ 11 đến thiên niên kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Ngày nay, đây vẫn là một đô thị rộng lớn và sầm uất.

Byblos, Lebanon là một trong những cái nôi của nhiều nền văn minh cổ đại. Là một thành phố ven biển ở Lebanon hiện đại, Byblos có lịch sử lâu đời từ Thời kỳ Đồ Đá Mới, khoảng 8.000 năm trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học tin rằng Byblos đã là một thành phố có người sinh sống liên tục trong khoảng 5.000 năm. Ý nghĩa lịch sử của Byblos được đánh dấu bằng vị thế Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 1984.

Byblos, Lebanon là một trong những cái nôi của nhiều nền văn minh cổ đại. Là một thành phố ven biển ở Lebanon hiện đại, Byblos có lịch sử lâu đời từ Thời kỳ Đồ Đá Mới, khoảng 8.000 năm trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học tin rằng Byblos đã là một thành phố có người sinh sống liên tục trong khoảng 5.000 năm. Ý nghĩa lịch sử của Byblos được đánh dấu bằng vị thế Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 1984.

Varanasi, Ấn Độ nằm bên bờ sông Hằng. Theo truyền thuyết của người Hindu, Varanasi đã hơn 5.000 năm tuổi và được coi là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, mặc dù bằng chứng về sự sống chỉ cách đây khoảng 3.000 năm. Tuy có niên đại khiêm tốn nhưng đây là thành phố cổ nhất ở Ấn Độ, đồng thời được coi là thành phố linh thiêng nhất trên thế giới đối với người theo đạo Hindu.

Varanasi, Ấn Độ nằm bên bờ sông Hằng. Theo truyền thuyết của người Hindu, Varanasi đã hơn 5.000 năm tuổi và được coi là một trong những thành phố cổ nhất thế giới, mặc dù bằng chứng về sự sống chỉ cách đây khoảng 3.000 năm. Tuy có niên đại khiêm tốn nhưng đây là thành phố cổ nhất ở Ấn Độ, đồng thời được coi là thành phố linh thiêng nhất trên thế giới đối với người theo đạo Hindu.

Jericho, Palestine thường được gọi là "thành phố có người ở lâu đời nhất" với lịch sử kéo dài từ 10.000 năm trước Công nguyên đến nay. Các khu định cư ban đầu từ nền văn hóa Natufian đã phát triển thành các cấu trúc tiền thành phố trong thời kỳ đồ đá mới, bao gồm Tháp Jericho có niên đại 8.000 năm trước Công nguyên, khiến nó trở thành tòa nhà bằng đá lâu đời nhất được phát hiện. Thật đáng kinh ngạc khi Jericho luôn có người sinh sống trong suốt quá trình lịch sử cho đến nay, mặc dù vị trí của nó nằm dưới mực nước biển.

Jericho, Palestine thường được gọi là "thành phố có người ở lâu đời nhất" với lịch sử kéo dài từ 10.000 năm trước Công nguyên đến nay. Các khu định cư ban đầu từ nền văn hóa Natufian đã phát triển thành các cấu trúc tiền thành phố trong thời kỳ đồ đá mới, bao gồm Tháp Jericho có niên đại 8.000 năm trước Công nguyên, khiến nó trở thành tòa nhà bằng đá lâu đời nhất được phát hiện. Thật đáng kinh ngạc khi Jericho luôn có người sinh sống trong suốt quá trình lịch sử cho đến nay, mặc dù vị trí của nó nằm dưới mực nước biển.

Aleppo là thành phố lớn nhất ở Syria với hơn 2 triệu dân sinh sống. Theo một số tài liệu, thành phố này tồn tại vào khoảng 13.000 năm trước. Thành phố này từng bị đế chế La Mã, Byzantine, Ottoman... chiếm đóng và cai trị.

Aleppo là thành phố lớn nhất ở Syria với hơn 2 triệu dân sinh sống. Theo một số tài liệu, thành phố này tồn tại vào khoảng 13.000 năm trước. Thành phố này từng bị đế chế La Mã, Byzantine, Ottoman... chiếm đóng và cai trị.

Plovdiv, Bulgaria: Plovdiv ban đầu là một khu dân cư của người Thracia, và là một thành phố lớn của người La Mã. Nó cũng được cai trị bởi người Ottoman trong một thời gian. Bằng chứng về sự sống ở đây có từ 6.000 năm trước. Ngày nay, Plovdiv vẫn là thành phố lớn thứ 2 ở Bulgaria. Thành phố vẫn bảo tồn khá tốt khu phố cổ với các công trình kiến trúc thời Phục hưng Bulgaria thế kỷ 19.

Plovdiv, Bulgaria: Plovdiv ban đầu là một khu dân cư của người Thracia, và là một thành phố lớn của người La Mã. Nó cũng được cai trị bởi người Ottoman trong một thời gian. Bằng chứng về sự sống ở đây có từ 6.000 năm trước. Ngày nay, Plovdiv vẫn là thành phố lớn thứ 2 ở Bulgaria. Thành phố vẫn bảo tồn khá tốt khu phố cổ với các công trình kiến trúc thời Phục hưng Bulgaria thế kỷ 19.

Lạc Dương, Trung Quốc là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Nơi đây được đánh giá là thành phố có người sống liên tục lâu đời ở châu Á. Lạc Dương từng được chọn làm kinh đô và là một trong những cái nôi văn hóa của Trung Quốc. Thành phố này có người ở từ hơn 4.000 năm trước.

Lạc Dương, Trung Quốc là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Nơi đây được đánh giá là thành phố có người sống liên tục lâu đời ở châu Á. Lạc Dương từng được chọn làm kinh đô và là một trong những cái nôi văn hóa của Trung Quốc. Thành phố này có người ở từ hơn 4.000 năm trước.

Çatalhöyük được phát hiện tại miền Trung của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được cho là một trong những khu đô thị cổ xưa nhất thế giới, từng được con người khám phá. Ước tính, từ năm 9.500 - 6.200 trước Công nguyên, khu đô thị này có hơn 8.000 người sinh sống. Theo National Geographic, Çatalhöyük được xây dựng trên bờ của một con sông đã khô cạn. Các nhà nghiên cứu nhận định đây là nền móng cho xã hội thời kỳ đồ đá bình đẳng, sống nương tựa vào nhau.

Çatalhöyük được phát hiện tại miền Trung của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được cho là một trong những khu đô thị cổ xưa nhất thế giới, từng được con người khám phá. Ước tính, từ năm 9.500 - 6.200 trước Công nguyên, khu đô thị này có hơn 8.000 người sinh sống. Theo National Geographic, Çatalhöyük được xây dựng trên bờ của một con sông đã khô cạn. Các nhà nghiên cứu nhận định đây là nền móng cho xã hội thời kỳ đồ đá bình đẳng, sống nương tựa vào nhau.

Faiyum, Ai Cập: Faiyum là một ốc đảo xanh tươi nằm giữa sa mạc, nằm cách Tây Nam Cairo ngày nay 130km. Faiyum được coi là một trong những thành phố cổ xưa nhất của Ai Cập với niên đại từ khoảng năm 5.200 trước Công nguyên. Thành phố từng là một phần trong khu vực cổ Crocodilopolis, một trung tâm văn hóa Hy Lạp quan trọng nhất của Sobek, nơi thờ thần cá sấu. Hiện nay, Faiyum vẫn là một thành phố sôi động tập trung rất nhiều khu chợ lớn.

Faiyum, Ai Cập: Faiyum là một ốc đảo xanh tươi nằm giữa sa mạc, nằm cách Tây Nam Cairo ngày nay 130km. Faiyum được coi là một trong những thành phố cổ xưa nhất của Ai Cập với niên đại từ khoảng năm 5.200 trước Công nguyên. Thành phố từng là một phần trong khu vực cổ Crocodilopolis, một trung tâm văn hóa Hy Lạp quan trọng nhất của Sobek, nơi thờ thần cá sấu. Hiện nay, Faiyum vẫn là một thành phố sôi động tập trung rất nhiều khu chợ lớn.

Susa (nay gọi là Shush), Iran được xây dựng từ khoảng những năm 4.000 trước Công Nguyên. Thậm chí trước đó, khi những công trình chưa được xây dựng, người ta đã thấy những dấu hiệu của con người từ năm 7.000 trước Công Nguyên.

Susa (nay gọi là Shush), Iran được xây dựng từ khoảng những năm 4.000 trước Công Nguyên. Thậm chí trước đó, khi những công trình chưa được xây dựng, người ta đã thấy những dấu hiệu của con người từ năm 7.000 trước Công Nguyên.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-thanh-pho-co-dai-van-dong-duc-tap-nap-suot-hang-nghin-nam-tren-the-gioi-post591814.antd