Những mùa Xuân khởi nghiệp

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: 'Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội'. Học và làm theo Bác, đoàn viên thanh niên Đất Tổ với nhiệt huyết tuổi trẻ và tri thức cùng những ý tưởng sáng tạo, đam mê, dám nghĩ, dám làm...

Đoàn viên thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm.

(baophutho.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Học và làm theo Bác, đoàn viên thanh niên Đất Tổ với nhiệt huyết tuổi trẻ và tri thức cùng những ý tưởng sáng tạo, đam mê, dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Khơi lửa nhiệt huyết
Tìm về nơi gắn liền với truyền thuyết “gà chín cựa” - Tân Sơn, chúng tôi gặp, trò chuyện với chàng trai mang trong mình hoài bão, nhiệt huyết phát triển giống gà quý của quê hương. Trong câu chuyện cuối năm, anh Nguyễn Văn Đức (xã Tân Phú) chia sẻ: “Những khó khăn tìm giống gà thuần chủng, gây giống, thị trường... không làm tôi nản chí, trái lại càng thôi thúc đam mê, nhiệt huyết để quyết tâm tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện thành công ước mơ của mình”. Để xây dựng, quảng bá thương hiệu “gà nhiều cựa”, Đức đã học làm website, quảng bá trên Facebook, lập kênh Youtube để quảng cáo và bán sản phẩm; đầu tư làm video chia sẻ về các món ăn chế biến từ gà nhiều cựa, gắn với quảng bá du lịch địa phương. Dần dần, đầu ra gà nhiều cựa đã được mở rộng tại Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng... Với nhiều nỗ lực, quyết tâm, đến nay mô hình nuôi gà nhiều cựa của anh bước đầu thành công, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định với thu nhập khoảng 500 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Năm 2018, dự án khởi nghiệp của Nguyễn Văn Đức lọt vào bán kết Cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia.

Công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển Đức Thịnh, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy của chị Nguyễn Thị Chính tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động với mức thu nhập trung bình từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.Sau 10 năm nỗ lực lập nghiệp, cùng với các danh hiệu cao quý đã nhận như: Bảng vàng doanh nhân văn hóa tiêu biểu ASEAN xuất sắc năm 2017; Chứng nhận danh hiệu doanh nhân tiêu biểu Đất Tổ năm 2018; doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019; top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2019... Nguyễn Thị Chính - Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển Đức Thịnh, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy đã tạo dựng được niềm tin với khách hàng, được các đối tác tin tưởng, khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu. Công ty có doanh thu hàng năm 30 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng/năm; tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động với mức thu nhập trung bình từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Những thành công của Giám đốc trẻ Nguyễn Thị Chính là minh chứng rõ nét cho ý chí dám nghĩ, dám làm, lập nghiệp chính đáng từ nỗ lực của người trẻ giàu đam mê. Chia sẻ về bí quyết, kinh nghiệm, chị Chính cho biết: “Chìa khóa để lập nghiệp, khởi nghiệp thành công với tôi đó là sự mạnh dạn, dám đương đầu với thử thách, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân, đặc biệt cần tìm hiểu kỹ lưỡng lĩnh vực đã lựa chọn để quyết tâm, kiên trì theo đuổi đến cùng...”.Đây là hai trong rất nhiều thanh niên Đất Tổ đã lập nghiệp, khởi nghiệp thành công trên đất quê hương. Với sức trẻ, trí tuệ và niềm đam mê khởi nghiệp, họ chính là những cánh én nhỏ dệt lên mùa Xuân của quê hương, đất nước. Thổi bùng đam mê
Đam mê lớn nhất của thanh niên là lập thân, lập nghiệp để khẳng định mình. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên, thanh niên nội dung kế hoạch, chương trình, đề án về khởi nghiệp... Trên cơ sở đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để tham mưu cho Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn xây dựng cơ chế thông thoáng, linh động trong việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay khởi nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn thanh niên viết đề án, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng về thị trường, hoạch định chính sách; liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị ký kết các chương trình hợp tác; hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế...

Mô hình nuôi gà nhiều cựa của thanh niên Nguyễn Văn Đức, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.
Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn, Hội đã đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ như: Tổ chức tham quan, giao lưu học tập các mô hình kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh tập huấn, đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp gắn với hỗ trợ chuyển giao kiến thức khoa học công nghệ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi; tổ chức cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp...nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên. Trong năm, đã có trên 30.500 đoàn viên thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp; hơn 5.300 đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm.
Đồng chí Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: Đồng hành với thanh niên trong hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; chủ động liên kết, phối hợp với doanh nghiệp, các đơn vị ký kết các chương trình hợp tác, hỗ trợ thanh niên về đầu vào và đầu ra cho sản phẩm, bên cạnh đó, quảng bá thương hiệu cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên vay vốn...

Năm 2021, với Chủ đề hoạt động “Thanh niên Đất Tổ - khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giúp hội viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp khi tích cực đề xuất với Trung ương Đoàn, Hội, Ngân hàng CSXH tỉnh tăng cường nguồn vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế. Hiện tổng nguồn vốn dự án do Tỉnh đoàn thanh niên quản lý gần 3,2 tỉ đồng, tạo điều kiện cho gần 50 dự án vay vốn, hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết cho trên 200 lao động thanh niên có việc làm. Ngân hàng CSXH tỉnh ký hợp đồng với tổ chức Đoàn thanh niên nhận ủy thác vốn vay với tổng dư nợ đạt hơn 933 tỉ đồng cho 23.400 hộ vay vốn. Từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Đoàn, nhiều thanh niên đã mạnh dạn xây dựng, mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Lệ Oanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202201/nhung-mua-xuan-khoi-nghiep-181930