Những mẫu xe bị ngừng sản xuất từ năm 2024

Rất nhiều nhà sản xuất ô tô đang tiến gần đến các mục tiêu cụ thể về việc chuyển đổi xe của họ sang xe điện (EV), trong đó một số mẫu xe động cơ đốt trong được yêu thích đang dần được ngừng sản xuất.

Các mẫu xe này sẽ biến mất một cách êm đềm, bị dừng do doanh số bán chậm và xu hướng tiêu dùng thay đổi. Tất nhiên, việc ngừng sản xuất không nhất thiết có nghĩa là dừng hoàn toàn. Một số trong những mẫu này có thể sẽ được tái sinh vào các năm sau... và có thể là dưới dạng xe điện.

Dưới đây là danh sách các xe sẽ ngừng sản xuất từ năm 2024 trở đi.

Ford Edge: Ford dự kiến sẽ ngừng bán Edge tại thị trường Mỹ vào năm 2024 để sản xuất xe điện tại nhà máy Oakville, Canada.

Ford Escape: Vừa được làm mới cho mô hình 2023, mẫu SUV nhỏ phổ biến của Ford dự kiến sẽ ngừng sản xuất vào năm 2025 để mở đường cho một mẫu xe điện thay thế.

Mitsubishi Mirage: Mitsubishi dự kiến sẽ ngừng sản xuất mẫu xe giá rẻ nhất của họ vào năm 2025, nhưng chưa công bố về mẫu xe kế nhiệm.

Mercedes-Benz CLS: Sedan CLS của Mercedes sẽ dừng sản xuất vào năm 2023 khi hãng xe Đức này thu gọn danh mục sản phẩm. Trong khi chiếc sedan bốn cửa này rời sân khấu, chiếc E-Class sedan được dựa trên thiết kế này vẫn tiếp tục được sản xuất.

Mercedes-Benz Metris: Nếu bạn muốn một chiếc xe van mang nhãn hiệu Mercedes, bạn sẽ phải chuyển sang Sprinter lớn hơn, vì Metris sẽ ngừng sản xuất sau mô hình sản xuất của năm 2023.

Ford Transit Connect: Năm 2023 là năm cuối cùng cho Ford Transit Connect, Ford cho biết "sẽ nỗ lực để giảm chi phí sản xuất toàn cầu và đơn giản hóa, cùng với việc giảm cầu cho phân khúc xe van nhỏ". Tuy vậy nó vẫn sẽ được tiếp tục tồn tại ở Châu Âu.

Nissan Maxima: Năm 2023 đánh dấu năm cuối cùng của việc sản xuất sedan cỡ trung của Nissan Maxima. Đây chỉ là sự suy đoán, nhưng có khả năng Nissan cuối cùng sẽ được tái sinh tên gọi này cho một mẫu xe điện dựa trên ý tưởng IMs được tiết lộ vào năm 2019.

Mercedes-Benz C-Class: Cả hai phiên bản coupe và cabriolet của C-Class và E-Class sẽ lui lại, để mở đường cho CLE-Class năm 2024.

Mercedes-AMG GT 4-Door: Hãng dự kiến sẽ ngừng sản xuất mẫu xe này vào năm 2024 hoặc 2025, theo báo cáo từ Car and Driver.

McLaren 720S: McLaren đã xác nhận việc dừng sản xuất 720S vào đầu năm 2023. Sau đó, vào tháng 4, họ tiết lộ người kế nhiệm, phiên bản nhẹ hơn và mạnh mẽ hơn 750S.

Genesis G70: Theo một báo cáo, Genesis G70 sẽ ngừng sản xuất, không có kế nhiệm khi thương hiệu này điện hóa toàn bộ dòng sản phẩm vào năm 2025.

Jeep Cherokee: Cái tên Cherokee trên thực tế, việc sản xuất đã kết thúc vào đầu năm nay. Tuy nhiên Grand Cherokee lớn hơn vẫn tiếp tục sản xuất.

Kia Rio: Một trong những mẫu xe có giá cả phải chăng nhất mà bạn có thể mua đang bị loại bỏ.

Jeep Renegade: Một mẫu xe Jeep nữa biến mất. Theo xác nhận từ Jeep với Autoblog, chiếc Jeep entry-level này theo dấu bước của Cherokee. Điều này sẽ làm cho Jeep Compass trở thành mẫu xe có giá thấp nhất của thương hiệu đầy huyền thoại.

Kia Stinger: Năm 2023 đánh dấu kết thúc cho Kia Stinger, nhưng tin đồn cho thấy có một người kế nhiệm chạy động cơ điện sẽ ra mắt vào năm 2025.

Maserati Ghibli: Sedan trung bình của Maserati sẽ kết thúc vào năm 2024, cùng với động cơ V8 twin-turbo 3.8 lít từ Ferrari. Nhưng, Giám đốc điều hành của Maserati tại Úc, Grant Barling, cho biết: "Kế hoạch là Ghibli và Quattroporte sẽ trở thành một. Vì vậy, Quattroporte sẽ trở thành một mô hình có chiều dài cơ sở ngắn cùng kích thước của Ghibli, nhưng có tên gọi là Quattroporte."

Mazda CX-9: SUV ba hàng ghế xuất sắc của Mazda sẽ không trở lại cho mô hình 2024. Có một lựa chọn khác của cùng hãng dành cho việc chở đồ đạc hoặc gia đình khá tốt, đó là CX-90.

Mazda MX-30: Mẫu xe điện kỳ lạ của Mazda, cùng với ước mơ về phiên bản sử dụng động cơ Wankel làm pin mở rộng phạm vi hoạt động, đã kết thúc tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ tồn tại ở các thị trường khác.

Mercedes-Benz E-Class Coupe: Cả hai phiên bản coupe và cabriolet của C-Class và E-Class sẽ lui lại, để mở đường cho CLE-Class năm 2024.

Dodge Challenger, Dodge Charger và Chrysler 300: Năm 2023 là năm cuối cùng cho ba mẫu xe này từ Stellantis. Dodge đã tập trung vào sản xuất một số mô hình "Last Call" của Challenger và Charger, trong khi lời chia tay cuối cùng của Chrysler đến dưới hình thức 300C.

Chevrolet Camaro: GM sẽ ngừng sản xuất xe Chevrolet Camaro sau năm 2024, nhưng sẽ kết thúc bằng một phiên bản Collector’s Edition. Thật tuyệt nếu Chevy mang nó trở lại dưới dạng xe điện.

Chevrolet Bolt EV và EUV: Trong khi các mẫu xe điện Chevy giá cả phải chăng nhất sẽ ngừng sản xuất sau năm nay, CEO của GM, Mary Barra, xác nhận sẽ thay thế chúng bằng một thế hệ mới sử dụng công nghệ pin Ultium của hãng.

Audi TT: Audi dừng sản xuất dòng xe TT sau mô hình 2023. Châu Âu có phiên bản Final Addition nhưng không đưa vào Mỹ. Giống như R8, TT được đồn đoán sẽ có người kế nhiệm điện sau này.

2023 Audi R8 Performance Quattro: Sau 17 năm, siêu xe Audi R8 sẽ không trở lại cho mô hình của năm 2024. Không có người kế nhiệm, có thể sẽ có một mẫu xe điện thay thế làm xe điển hình của Audi.

Dodge Durango: Sau năm 2024, Durango ba hàng ghế sẽ được thay thế bằng tên gọi Stealth. Theo tin đồn, tên Durango có thể tái xuất sau này, trên một SUV khung gầm dựa trên nền tảng của Jeep Wagoneer.

Hướng Nhật

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/nhung-mau-xe-bi-ngung-san-xuat-tu-nam-2024-post171966.html