Những 'lần đầu tiên' trong hợp tác quốc phòng Australia-Nhật Bản

Australia và Nhật Bản có khả năng sẽ huy động binh sĩ và thiết bị tới lãnh thổ của nhau để tập trận chung theo hiệp ước phòng thủ có hiệu lực từ ngày 13/8.

Australia và Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng thông qua Thỏa thuận tiếp cận đối ứng Nhật Bản-Australia (RAA) có hiệu lực từ ngày 13/8. (Nguồn: Contact)

Quan hệ quốc phòng giữa Canberra và Tokyo hứa hẹn có bước tiến với Thỏa thuận tiếp cận đối ứng Nhật Bản-Australia (RAA), như khẳng định của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 14/8, "thỏa thuận triển khai quân đầu tiên mà Nhật Bản ký kết với một quốc gia khác ngoài Mỹ”.

Được ký kết hồi tháng 1/2022, thỏa thuận RAA cung cấp khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác quốc phòng lớn hơn giữa Lực lượng phòng vệ Australia (ADF) và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF). Hai nước sẽ triển khai các hoạt động huấn luyện, diễn tập cũng như các hoạt động hợp tác khác ở mức độ phức tạp và thường xuyên hơn.

Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên triển khai máy bay F-35 đến Australia, cụ thể là căn cứ Tindal của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF), vào cuối tháng này. Sau đó, các máy bay chiến đấu tương tự của Australia sẽ lần đầu tiên được huy động đến Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận Bushido Guardian vào đầu tháng 9.

Australia cũng sẽ lần đầu tiên cử hơn 150 binh sĩ đến Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận Yama Sakura với tư cách là một bên tham gia đầy đủ.

Giải thích về tầm quan trọng của các cuộc tập trận, ông Richard Marles khẳng định, cả hai nước “nhận thức được tình trạng phức tạp ngày càng gia tăng của tình hình an ninh và sự cần thiết phải xây dựng quan hệ đối tác để duy trì ổn định và thịnh vượng trong khu vực”.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-lan-dau-tien-trong-hop-tac-quoc-phong-australia-nhat-ban-238370.html