Những kịch bản của nền kinh tế Canada trước thuế quan Mỹ

Báo cáo mới từ BMO Economics cảnh báo rằng rủi ro từ thuế quan Mỹ với nền kinh tế Canada là 'rất lớn' du là kịch bản thuế quan nào.

Người dân mua sắm tại một chợ ở Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua sắm tại một chợ ở Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Theo mạng tin “financialpost.com” ngày 7/10, khi Thủ tướng Canada Mark Carney chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, kỳ vọng về việc giảm thuế đã không có nhiều kỳ vọng. Một báo cáo mới từ BMO Economics cảnh báo rằng rủi ro từ thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế Canada là “rất lớn”.

Báo cáo đưa ra ba kịch bản về thuế quan trong tương lai, nhưng ngay cả trong trường hợp lạc quan nhất, Canada cũng không thể hoàn toàn bình phục. Trong kịch bản này, mà BMO gọi là "vượt qua khó khăn" và được coi là khả thi nhất, Canada sẽ thoát khỏi thuế quan toàn diện từ Mỹ, nhưng thuế quan theo ngành vẫn áp dụng đối với thép, nhôm, gỗ xẻ và một số sản phẩm khác. Mức thuế quan trung bình của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Canada vẫn ở mức khoảng 7% và

Canada sẽ tăng nhẹ mức thuế này lên 2% từ mức 1% hiện tại. Trong khi Mỹ thoát khỏi thiệt hại trong kịch bản này, nền kinh tế Canada lại không như vậy.

Theo báo cáo của chuyên gia kinh tế cấp cao Aaron Goertzen thuộc BMO, đầu tư kinh doanh sẽ tiếp tục giảm do các công ty không muốn mở rộng năng lực tại Canada. Khối lượng xuất khẩu sẽ giảm, nhưng đồng đô la Canada yếu và tăng trưởng nhập khẩu thấp có thể ngăn chặn thương mại gây áp lực quá lớn lên nền kinh tế.

Kịch bản dự báo tăng trưởng của Canada sẽ chậm lại ở mức trung bình 1,3% hàng năm vào năm 2025 và 2026, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 7,3%. Tuy nhiên, lạm phát vẫn sẽ gần mục tiêu, cho phép Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản xuống còn 2% vào đầu năm 2026.

Một bức tranh ảm đạm hơn xuất hiện trong kịch bản xấu nhất của nghiên cứu, trong đó Mỹ áp thuế 35% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Canada và nước này

đáp trả bằng mức thuế 15% đối với hàng hóa của Mỹ. Báo cáo cho biết: "Tại Canada, suy thoái kinh tế gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Xuất khẩu sẽ sụt giảm và đầu tư kinh doanh cũng vậy”. BMO dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 1% đến 1,5% khi các ngành công nghiệp phụ thuộc vào thương mại với Mỹ phải sa thải công nhân. Đồng đô la Canada sẽ mất khoảng 10% giá trị.

Một kịch bản trung dung nằm giữa hai kịch bản này là mức thuế quan áp lên Canada là 15%, tương đương với mức thuế của nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ. Tác động của điều này sẽ “làm chậm đáng kể” tăng trưởng ngắn hạn.

Báo cáo cũng mang lại hy vọng, chỉ ra rằng Canada và Mỹ có thể vượt qua “giai đoạn khó khăn này” mà hầu như không bị ảnh hưởng, vì các chính trị gia ở cả hai bên dường như đều nhận ra thiệt hại mà việc áp thuế quan rộng rãi có thể gây ra.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Goertzen cho biết: “Nếu Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng việc áp thuế quan rộng rãi đối với Canada là một ý tưởng hay, thì có lẽ chúng đã được áp dụng rồi”.

Thanh Hải/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-kich-ban-cua-nen-kinh-te-canada-truoc-thue-quan-my/390668.html