Những đóng góp của quân và dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hòa bình trở lại, cùng với hậu phương lớn miền Bắc, quân và dân tỉnh Hưng Yên đồng lòng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển KT - XH với mục tiêu quyết tâm xây dựng hậu phương vững chắc, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) cùng Nhân dân trong tỉnh khẩn trương rà, phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia cải cách ruộng đất, xây dựng tổ đổi công, hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa… làm cho bộ mặt nông thôn từng bước đổi thay. Phong trào thi đua lao động, sản xuất diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Là một trong những tỉnh đi đầu và đạt được nhiều thành tích cao trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hưng Yên có 4 đơn vị được nhận Cờ thưởng thi đua luân lưu làm thủy lợi khá nhất miền Bắc, trong đó tiêu biểu là công trình Đại thủy nông Bắc-Hưng-Hải. Cùng với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng quê hương, LLVT tỉnh còn phối hợp với công an và Nhân dân phá nhiều ổ, nhóm phản động, đem lại cuộc sống thanh bình cho quê hương.

Trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, địa bàn tỉnh Hưng Yên được xác định là tuyến phòng thủ phòng không vòng ngoài Đông Nam của Thủ đô Hà Nội, là khu vực tác chiến chủ yếu của không quân ta; đồng thời Hưng Yên được Trung ương chọn là nơi sơ tán của nhiều cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học của Thủ đô Hà Nội. Nhận thức trách nhiệm lớn lao của mình, quân và dân Hưng Yên đã đồng sức, đồng lòng phối hợp với các lực lượng đào đắp hàng vạn hầm hào trong từng nhà, từng xóm, đường làng, sân kho, bến đò, các chợ, trường học, nhà trẻ, bệnh viện và các trục đường giao thông; xây dựng hàng trăm trận địa chiến đấu của các loại tên lửa, ra đa, các khu tập kết xe kéo, bệ tên lửa, kho tên lửa, đạn pháo, bồn chứa nhiên liệu và kho đựng các trang thiết bị, vũ khí. Từ tháng 7/1966, do cầu Lai Vu và cầu Phú Lương bị phá hỏng, Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hậu cần chỉ đạo tăng cường vận tải đường thủy nhằm giải tỏa nhanh hàng tại cảng Hải Phòng. Từ đây, sông Hồng, sông Luộc trở thành tuyến vận tải quan trọng nên liên tục bị máy bay địch trinh sát, dò tìm và công kích. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Tỉnh đội Hưng Yên đã điều chỉnh lực lượng và xây dựng kế hoạch tác chiến trên trục đường sông. Các cụm chiến đấu bảo vệ trục đường sông được bố trí với nhiều tầng, nhiều lớp của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 1/8/1966, giặc Mỹ huy động 1 tốp máy bay cường kích A4D được các máy bay tiêm kích F4H yểm trợ tiến hành cắt bom, phóng rốc-két vào trận địa của ta. Ngay từ những phút đầu, các lực lượng phòng không của ta đã hiệp đồng chặt chẽ đánh trả quyết liệt, bắn cháy 1 máy bay A4D. Ngay chiều ngày 1/8/1966, Bộ Tổng tham mưu thông báo chiếc máy bay A4D bị cụm phòng không Mai Xá bắn cháy đã rơi xuống biển. Đây là chiến công đầu tiên xuất sắc của quân và dân Hưng Yên bằng súng bộ binh đã bắn rơi máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, bảo vệ được mục tiêu. Với chiến công đó, quân và dân trong tỉnh vinh dự được đón nhận Cờ thưởng luân lưu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Hồ Chủ tịch. Chiến công đầu đánh thắng giặc Mỹ làm nức lòng quân và dân trong tỉnh, càng hăng hái thi đua chiến đấu bảo vệ trật tự trị an, tích cực khắc phục hậu quả đánh phá của địch, tiêu diệt nhiều máy bay của địch, bảo vệ vững chắc vùng trời, góp phần cùng cả nước đánh bại cuộc leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân trong tỉnh luôn vượt qua khó khăn, thực hiện bằng được mục tiêu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, liên tục trong 17 năm tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ quân sự và đặc biệt là trong 11 năm động viên thời chiến (1965 - 1975), đợt nào, năm nào tỉnh cũng giao vượt quân số với chất lượng cao, kể cả giao quân khi chiến tranh phá hoại ác liệt và trong lũ lụt. Riêng Hưng Yên đã bổ sung cho quân đội 85.418 người, chiếm trên 10% dân số toàn tỉnh lúc đó, có nơi lên tới 12,7% như huyện Phù Cừ và 14% như xã Đông Kinh (Khoái Châu). Trung đoàn 2 của tỉnh, chỉ trong 7 năm từ 1969 đến 1975 đã xây dựng, huấn luyện và bổ sung thẳng cho chiến trường miền Nam tới 111 tiểu đoàn, gồm 69.271 cán bộ, chiến sĩ. Những đóng góp to lớn của các địa phương và các đơn vị trong tỉnh đã góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng Mùa xuân 1975, đưa non sông quy về một mối.

Lực lượng vũ trang tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Trần Bá Thủy ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên), CCB từng tham gia giải phóng miền Nam không khỏi bồi hồi. Ông Thủy chia sẻ: Với tôi, ký ức về chiến thắng mùa xuân năm 1975 thật oai hùng. Tham gia quân đội từ tháng 8/1973 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng", tôi cùng đồng đội cơ động tham gia nhiều trận đánh lớn tại một số tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ… Với đội hình quân chủ lực tinh nhuệ, Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) của tôi đã lập nên những chiến công xuất sắc. Chúng tôi rất tự hào là thế hệ thanh niên vào miền Nam chiến đấu. Những năm tháng ở chiến trường là giai đoạn rất đẹp và không thể nào quên của thế hệ thanh niên chúng tôi hồi đó. Đất nước đã hòa bình nhưng vào dịp này, tôi và các đồng đội lại được nhìn lại những năm tháng đã đi qua để bước tiếp chặng đường sắp tới trong lao động, sản xuất, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là sức mạnh không phải chỉ của một con người mà là sức mạnh của toàn dân tộc. Tự hào về quá khứ, suy nghĩ về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng cả dân tộc đã đồng lòng vượt qua, chiến thắng kẻ thù hùng mạnh bậc nhất thế giới để cảm nhận giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Hoàng Bền

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/chinh-tri/202304/nhung-dong-gop-cua-quan-va-dan-hung-yentrong-cuoc-khang-chien-chong-my-cuu-nuoc-0db0521/