Những điểm chú ý khi mang mặc lễ phục K24

Sáng 13-6, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị thống nhất mang mặc lễ phục K24 của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Theo chỉ huy Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), dự thảo hướng dẫn mang mặc lễ phục K24 của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, gửi xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo hướng dẫn. Một số đơn vị, như: Quân khu 9, Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Chính trị, Đoàn Nghi lễ Quân đội đề nghị không nên mặc quân phục đại lễ vào ngày Tết Nguyên đán, chỉ nên quy định mặc quân phục tiểu lễ, lý do Tết Nguyên đán thời gian nghỉ dài và không phải là ngày nghỉ kỷ niệm. Ngoài ra, một số đơn vị đề nghị không nên quy định tạm đeo cuống huy chương chiến sĩ vẻ vang khi mặc lễ phục, nếu quân nhân phục vụ trong Quân đội dưới 10 năm; không đeo quá nhiều huân, huy chương ở mỗi hàng…

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa lưu ý một số họa tiết trên mẫu quân phục đại lễ K24.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa lưu ý một số họa tiết trên mẫu quân phục đại lễ K24.

Tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và phát biểu của các đại biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị trường hợp sử dụng quân phục đại lễ để hướng dẫn thống nhất trong toàn quân. Cụ thể, trong các buổi tham gia dự các lễ kỷ niệm, như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

Mặc quân phục đại lễ trong Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; thành viên trong các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quân đội đi thăm chính thức các nước (Ban tổ chức quy định); đội trưởng đội danh dự trong lễ đón tiếp của đơn vị; sĩ quan trong Tổ Quân kỳ…

 Dự kiến quân phục đại lễ K24 sẽ cấp cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tới đây.

Dự kiến quân phục đại lễ K24 sẽ cấp cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tới đây.

Về quy định chung đeo cuống huân, huy chương: Quân nhân được tặng thưởng loại huân, huy chương nào thì đeo cuống loại huân, huy chương đó. Có từ 2 huân, huy chương trở lên phải đeo từ trên xuống, hạng cao ở trên, hạng thấp ở dưới, mỗi hàng cuống huân, huy chương không quá 4 chiếc; danh hiệu Anh hùng đeo trên cùng, riêng biệt (đeo cả dải).

Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác dưới 10 năm chưa được cấp huân, huy chương thì không đeo cuống huân, huy chương (đeo biểu tượng quân, binh chủng). Trong tham gia lễ diễu binh, duyệt binh, đeo số lượng huân, huy chương do ban tổ chức quy định. Việc đeo cuống huân, huy chương như trên không áp dụng cho các đoàn nghi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Cục Quân huấn sửa Thông tư số 20/2018/TT-BQP ngày 13-2-2018 về quy định việc quản lý, sử dụng trang phục dự lễ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên là sĩ quan, học viên đào tạo sĩ quan để trình cấp trên xem xét, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhung-diem-chu-y-khi-mang-mac-le-phuc-k24-780872