Nhựa Tiền Phong khởi công cầu nối yêu thương số 115 tại tỉnh Hòa Bình

Sáng ngày 18/9, Nhựa Tiền Phong đã tổ chức khởi công cầu nối yêu thương số 115 – cầu Bản Mọc tại tỉnh Hòa Bình trong niềm hân hoan của người dân và tiếng reo vui của các em nhỏ nơi đây.

Cầu Bản Mọc là cây cầu số 115 trong chương trình Cầu nối yêu thương do Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong (viết tắt là Nhựa Tiền Phong) tổ chức. Đây là cây cầu bê tông cốt thép vững chắc với quy mô dài gần 30m; bề rộng cầu 3,5m; tải trọng 7 tấn cùng 70m đường dẫn bê tông 2 đầu với tổng kinh phí xây dựng ước tính là 1,7 tỷ đồng.

Tại lễ khởi công, ông Đặng Minh Tấn - Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê không khỏi xúc động khi ước mơ của người dân bấy lâu nay đã thành sự thật, đồng thời tin tưởng cây cầu sẽ giúp cuộc sống của bà con đỡ vất vả, từng bước thoát nghèo và ổn định hơn.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Đại diện Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, ông Hứa Quang Vinh - Phó Giám đốc Phát triển thị trường cho biết: “Cách đây hơn 04 năm, Nhựa Tiền Phong đã dành tặng cầu nối yêu thương số 4 - cầu Dồng Cài, huyện Lạc Sơn cho người dân tỉnh Hòa Bình, và bây giờ lại tiếp tục xây dựng cây cầu thứ 2 dành tặng cho bà con bản Mọc, xã Nánh Nghê với mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân cùng các em nhỏ nơi đây. Đây cũng là mục tiêu trên chặng đường phát triển bền vững của Nhựa Tiền Phong.

Nhựa Tiền Phong sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, quyết tâm hoàn thành trong quý IV/2023 để người dân đi lại thuận lợi và các em nhỏ có một năm học mới an toàn, phấn khởi”.

 Lễ khởi công cầu nối yêu thương số 115 - Cầu Bản Mọc diễn ra vào sáng ngày 18/9/2023 trong không khí hân hoan của chính quyền địa phương, nhân dân xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Lễ khởi công cầu nối yêu thương số 115 - Cầu Bản Mọc diễn ra vào sáng ngày 18/9/2023 trong không khí hân hoan của chính quyền địa phương, nhân dân xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Được biết, bản Mọc là một xóm nghèo thuộc xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình địa hình phần đa là đồi núi cao. Khí hậu, độ ẩm thấp. Mưa lũ diễn ra hằng năm nên cuộc sống của người dân bao năm vẫn không dư dả. Các em nhỏ vẫn phải lớn lên trong điều kiện hết sức thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn.

Bản Mọc cách xa huyện Đà Bắc bằng con đường đèo quanh co, nguy hiểm dài 80km. 142 hộ dân gồm 557 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mường mưu sinh chính nhờ trồng trọt và chăn nuôi, gần như tự cung tự cấp. Người dân có sức khỏe phải bươn chải đi lao động thêm ngoài tỉnh như phụ xây, phụ hồ để kiếm thu nhập cho gia đình.

Không chỉ vậy, bản Mọc dường như tách biệt khi bao quanh bản là con suối Khảm với dòng nước chảy siết. Mỗi khi lũ về là dòng nước hung dữ cuốn trôi tất cả, từ những cây cầu tạm bợ cho đến cây cầu bê tông chắc chắn. Những lúc như vậy, người dân đành chịu cảnh cô lập, thương nhất là các em nhỏ, dù các em rất ham học nhưng không thể đến trường, khiến việc học bị gián đoạn, tương lai các em cũng trở nên mịt mờ.

 Cơn lũ lịch sử tràn qua đã cuốn đi con đường giao thông huyết mạch của bà con bản Mọc, để lại những mảnh bê tông vụn vỡ nằm ngổn ngang dưới lòng suối.

Cơn lũ lịch sử tràn qua đã cuốn đi con đường giao thông huyết mạch của bà con bản Mọc, để lại những mảnh bê tông vụn vỡ nằm ngổn ngang dưới lòng suối.

Cây cầu gần đây nhất được địa phương xây dựng năm 2017, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn phục vụ người dân, cơn lũ lịch sử tràn qua đã cuốn đi con đường giao thông huyết mạch của bà con, để lại những mảnh bê tông vụn vỡ nằm ngổn ngang dưới lòng suối.

Trong 6 năm qua, người dân chỉ có thể tự làm những chiếc cầu tre tạm bợ để đi lại, nhưng chỉ cần nước dâng lên, cầu tre sẽ lại trôi mất. Vì vậy, mong mỏi bấy lâu nay của người dân bản Mọc nói riêng và xã Nánh Nghê nói chung chính là có một cây cầu mới vững chắc giúp bà con thuận lợi hơn nhất là mỗi khi mùa lũ về.

 Ông Hứa Quang Vinh - Phó Giám đốc Phát triển thị trường, đại diện Nhựa Tiền Phong phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Hứa Quang Vinh - Phó Giám đốc Phát triển thị trường, đại diện Nhựa Tiền Phong phát biểu tại lễ khởi công.

Trước những khó khăn của bà con bản Mọc, Ủy ban nhân dân xã Nánh Nghê đã rất trăn trở nên đã liên hệ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp chỉ mong được đơn vị nào quan tâm, tài trợ cho một cây cầu mới để có con đường an toàn cho người dân và trẻ em đi lại thuận tiện, cuộc sống cũng vơi bớt khó khăn.

May mắn là mong mỏi đó đã được Nhựa Tiền Phong tài trợ và ngày 18/9 Nhựa Tiền Phong đã khởi công xây dựng cầu bản Mọc bê tông cốt thép vững chắc trị giá 1,7 tỷ đồng.

Chương trình Cầu nối yêu thương là hoạt động an sinh xã hội cộng đồng do Nhựa Tiền Phong triển khai từ tháng 10/2017 với mong muốn xây dựng được nhiều cây cầu tại các khu vực khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và an toàn cho các em nhỏ trên con đường tới trường.

Hơn 6 năm triển khai, gần 120 cây cầu được xây dựng tại các tỉnh thành trên cả nước, từ các tỉnh miền núi phía Bắc xa xôi đến các tỉnh miền Tây sông nước với kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Nhựa Tiền Phong đặt ra mục tiêu xây dựng 20 cây Cầu nối yêu thương trên toàn quốc, đồng thời trao tặng nhiều phần quà và học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, mang đến niềm vui trọn vẹn cho bà con.

Quốc Khánh – Mỹ Hạnh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhua-tien-phong-khoi-cong-cau-noi-yeu-thuong-so-115-tai-tinh-hoa-binh-post265252.html