Nhìn lại cuộc đời của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev qua ảnh

Là lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, ông Gorbachev duy trì mối quan hệ với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới.

Ông Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ, tháng 11/1985. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên để hội đàm về quan hệ ngoại giao quốc tế. (Ảnh: Reuters).

Ông Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trong cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ, tháng 11/1985. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên để hội đàm về quan hệ ngoại giao quốc tế. (Ảnh: Reuters).

Cái bắt tay "tay tư" giữa ông Gorbachev, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Eduard Shevardnadze, cố Tổng thống Mỹ Reagan và cựu Ngoại trưởng Mỹ George Schultz tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 11/1985. (Ảnh: Reuters).

Ông Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan ký Hiệp ước tên lửa hạt nhân tầm trung (INF) ngày 8/12/1987. Hiệp ước này cấm triển khai và thử toàn bộ các loại tên lửa tầm trung phóng từ trên mặt đất, với tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. (Ảnh: Reuters).

Ông Gorbachev và cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro vẫy tay từ chiếc ô tô mui trần khi đi qua Quảng trường Cách mạng ở Havana, tháng 4/1989. (Ảnh: Reuters).

Cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro và ông Gorbachev trao đổi tài liệu trong lễ ký hiệp ước ở Havana, tháng 4/1989. (Ảnh: Reuters).

Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush và ông Gorbachev bắt tay khi kết thúc cuộc họp báo ở Moskva, tháng 7/1991. (Ảnh: Reuters).

Cựu lãnh đạo Liên Xô chụp ảnh với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher tại London, tháng 12/1994. (Ảnh: Reuters).

Ông Gorbachev và vợ Raisa chụp ảnh với các nghệ sỹ kinh kịch ở Đài Bắc, tháng 3/1994. (Ảnh: Reuters).

Giáo hoàng John Paul II gặp ông Gorbachev tại một buổi tiếp kiến riêng ở Vatican, tháng 11/2000. (Ảnh: Reuters).

Nhà cựu lãnh đạo Liên Xô thổi nến mừng sinh nhật tuổi 70 năm 2001. (Ảnh: Reuters).

Song Hy(Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhin-lai-cuoc-doi-cua-lanh-dao-lien-xo-mikhail-gorbachev-qua-anh-ar697856.html