Nhìn lại chặng đường 16 năm từ ngày xuất bán dòng sản phẩm thương mại đầu tiên của NMLD Dung Quất

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Quảng Ngãi, những nỗ lực vượt bậc của chủ đầu tư cùng hàng vạn cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân thuộc các nhà thầu trong nước và quốc tế, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã được hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành đúng tiến độ và cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên vào ngày 22/2/2009.

Sau hơn 16 năm đi vào hoạt động, cho tới nay, Nhà máy đã sản xuất trên 96,4 triệu tấn sản phẩm; tổng doanh thu đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 230 nghìn tỷ đồng. NMLD Dung Quất cũng trải qua 5 lần bảo dưỡng tổng thể vào các năm 2011, 2014, 2017, 2020 và 2024. Các lần bảo dưỡng tổng thể đều được thực hiện thành công và vượt tiến độ đề ra.

Sau hơn 16 năm đi vào hoạt động, cho tới nay, Nhà máy đã sản xuất trên 96,4 triệu tấn sản phẩm; tổng doanh thu đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 230 nghìn tỷ đồng. NMLD Dung Quất cũng trải qua 5 lần bảo dưỡng tổng thể vào các năm 2011, 2014, 2017, 2020 và 2024. Các lần bảo dưỡng tổng thể đều được thực hiện thành công và vượt tiến độ đề ra.

Ngược về quá khứ, ngày 17/5/2005, Hợp đồng EPC 1+4 được ký kết giữa Petrovietnam và Tổ hợp nhà thầu Technip gồm Công ty Technip France (Pháp), Technip Geoproduction (Malaysia), JGC (Nhật Bản), Tecnicas Reunidas (Tây Ban Nha) thực hiện, trong đó Technip France đứng đầu.

Ngược về quá khứ, ngày 17/5/2005, Hợp đồng EPC 1+4 được ký kết giữa Petrovietnam và Tổ hợp nhà thầu Technip gồm Công ty Technip France (Pháp), Technip Geoproduction (Malaysia), JGC (Nhật Bản), Tecnicas Reunidas (Tây Ban Nha) thực hiện, trong đó Technip France đứng đầu.

Ngày 28/11/2005, Lễ khởi công xây dựng các Gói thầu EPC 1+4 & 2+3 được long trọng tổ chức tại mặt bằng công trường xây dựng NMLD Dung Quất.

Ngày 28/11/2005, Lễ khởi công xây dựng các Gói thầu EPC 1+4 & 2+3 được long trọng tổ chức tại mặt bằng công trường xây dựng NMLD Dung Quất.

NMLD Dung Quất trong quá trình xây dựng.

NMLD Dung Quất trong quá trình xây dựng.

Ngày 9/5/2008, Hội đồng Thành viên Petrovietnam ban hành Quyết định số 1018/QĐ-DKVN về việc thành lập Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (nay là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR). Đến ngày 9/6/2008, Petrovietnam đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty BSR.

Ngày 9/5/2008, Hội đồng Thành viên Petrovietnam ban hành Quyết định số 1018/QĐ-DKVN về việc thành lập Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (nay là Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR). Đến ngày 9/6/2008, Petrovietnam đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty BSR.

Ngày 22/2/2009, BSR tổ chức Lễ đón mừng dòng sản phẩm đầu tiên của NMLD Dung Quất.

Ngày 22/2/2009, BSR tổ chức Lễ đón mừng dòng sản phẩm đầu tiên của NMLD Dung Quất.

Ngày 6/1/2011, BSR long trọng tổ chức Lễ khánh thành NMLD Dung Quất.

Ngày 6/1/2011, BSR long trọng tổ chức Lễ khánh thành NMLD Dung Quất.

Ngày 17/1/2018, BSR tổ chức thành công bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Ngày 17/1/2018, BSR tổ chức thành công bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Nghiên cứu khoa học đóng góp thiết thực cho sự phát triển của BSR (Ảnh: BSR vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2022)

Nghiên cứu khoa học đóng góp thiết thực cho sự phát triển của BSR (Ảnh: BSR vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ năm 2022)

BSR đã tiến hành bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất 5 lần vào các năm 2011, 2014, 2017, 2020, 2024.

BSR đã tiến hành bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất 5 lần vào các năm 2011, 2014, 2017, 2020, 2024.

BSR luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong suốt quá trình xây dựng và phát triển (Ảnh: Tháng 1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại BSR)

BSR luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong suốt quá trình xây dựng và phát triển (Ảnh: Tháng 1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại BSR)

Lãnh đạo Petrovietnam thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR (Ảnh: Lãnh đạo Petrovietnam kiểm tra công tác vận hành NMLD Dung Quất)

Lãnh đạo Petrovietnam thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR (Ảnh: Lãnh đạo Petrovietnam kiểm tra công tác vận hành NMLD Dung Quất)

Năm 2024, mặc dù gặp vô vàn khó khăn do giá dầu thô biến động, biên lợi nhuận lọc dầu bị thu hẹp, BSR vẫn nỗ lực ở mức cao nhất, duy trì hoạt động ổn định, an toàn, liên tục NMLD Dung Quất. BSR cũng linh hoạt áp dụng triệt để các giải pháp quản trị biến động trong điều hành sản xuất kinh doanh nhằm vượt qua “cơn bão” suy thoái của thị trường.

Năm 2024, mặc dù gặp vô vàn khó khăn do giá dầu thô biến động, biên lợi nhuận lọc dầu bị thu hẹp, BSR vẫn nỗ lực ở mức cao nhất, duy trì hoạt động ổn định, an toàn, liên tục NMLD Dung Quất. BSR cũng linh hoạt áp dụng triệt để các giải pháp quản trị biến động trong điều hành sản xuất kinh doanh nhằm vượt qua “cơn bão” suy thoái của thị trường.

NMLD Dung Quất đạt 49,3 triệu giờ công an toàn. Sau đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5, chỉ số EII (Energy Intensity Index) của NMLD Dung Quất giảm còn 99,7%, lần đầu tiên dưới ngưỡng 100%, tiết giảm 10,1 triệu USD so với năm 2023, minh chứng cho nỗ lực tối ưu hóa vận hành và tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hao hụt dầu thô đạt 0,14% (thấp hơn 454 triệu USD so với KPI); OA đạt 96,2%.

NMLD Dung Quất đạt 49,3 triệu giờ công an toàn. Sau đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5, chỉ số EII (Energy Intensity Index) của NMLD Dung Quất giảm còn 99,7%, lần đầu tiên dưới ngưỡng 100%, tiết giảm 10,1 triệu USD so với năm 2023, minh chứng cho nỗ lực tối ưu hóa vận hành và tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hao hụt dầu thô đạt 0,14% (thấp hơn 454 triệu USD so với KPI); OA đạt 96,2%.

Tối ưu tần suất bảo dưỡng tổng thể thành 3,5 năm, thực hiện khi thị trường dầu thô và sản phẩm bất lợi, tỷ trọng nhà thầu trong ngành cao nhất từ trước đến nay.

Tối ưu tần suất bảo dưỡng tổng thể thành 3,5 năm, thực hiện khi thị trường dầu thô và sản phẩm bất lợi, tỷ trọng nhà thầu trong ngành cao nhất từ trước đến nay.

Với nỗ lực không ngừng đổi mới, BSR đã sản xuất và xuất bán 2 chủng loại Polypropylene (PP) mới là TF4035 và BOPP F3030, nâng tổng số sản phẩm mới của Nhà máy lên 14 loại bên cạnh các sản phẩm truyền thống. Việc này góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, BSR đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật để cung ứng sản phẩm SAF ra thị trường, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

Với nỗ lực không ngừng đổi mới, BSR đã sản xuất và xuất bán 2 chủng loại Polypropylene (PP) mới là TF4035 và BOPP F3030, nâng tổng số sản phẩm mới của Nhà máy lên 14 loại bên cạnh các sản phẩm truyền thống. Việc này góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, BSR đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật để cung ứng sản phẩm SAF ra thị trường, khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

Ngày 20/8/2024, BSR vinh dự được Petrovietnam trao tặng bằng khen “Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” giai đoạn 2019-2024, theo Quyết định 3291/QĐ-DKVN ngày 15/5/2024. Là một trong những đơn vị tiên phong trong công cuộc tái tạo và nâng tầm văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, BSR đã ghi dấu ấn với những thành công nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Ngày 20/8/2024, BSR vinh dự được Petrovietnam trao tặng bằng khen “Tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” giai đoạn 2019-2024, theo Quyết định 3291/QĐ-DKVN ngày 15/5/2024. Là một trong những đơn vị tiên phong trong công cuộc tái tạo và nâng tầm văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, BSR đã ghi dấu ấn với những thành công nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Ngày 12/12/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã chấp thuận đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu BSR, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của Công ty. Sự kiện này không chỉ nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp của BSR mà còn gia tăng cơ hội thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngày 12/12/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã chấp thuận đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu BSR, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của Công ty. Sự kiện này không chỉ nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp của BSR mà còn gia tăng cơ hội thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngày 16/1/2025, tại TP Hồ Chí Minh, BSR phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã tổ chức chương trình “BSR - Hành trình niêm yết và phát triển bền vững” nhằm gặp gỡ, thông tin, trao đổi với các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác chiến lược trước phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BSR tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 17/1/2025. Các thông tin tại chương trình cho thấy triển vọng tươi sáng của BSR trong năm 2025 cũng như dài hạn.

Ngày 16/1/2025, tại TP Hồ Chí Minh, BSR phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) đã tổ chức chương trình “BSR - Hành trình niêm yết và phát triển bền vững” nhằm gặp gỡ, thông tin, trao đổi với các cổ đông, nhà đầu tư, đối tác chiến lược trước phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BSR tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào ngày 17/1/2025. Các thông tin tại chương trình cho thấy triển vọng tươi sáng của BSR trong năm 2025 cũng như dài hạn.

Ngày 17/1/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã chứng khoán: BSR) và đưa vào giao dịch chính thức 3,1 tỷ cổ phiếu BSR trên sàn HOSE.

Ngày 17/1/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã chứng khoán: BSR) và đưa vào giao dịch chính thức 3,1 tỷ cổ phiếu BSR trên sàn HOSE.

Năm 2025 được xác định là năm rất quan trọng trong chiến lược phát triển của BSR thời gian tới. Nói về vấn đề này tại Lễ động thổ gói thầu EPC xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất vào ngày 6/2/2025, ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh, năm 2025 là một năm bản lề hết sức quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước. Hơn hết, với sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, BSR sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và không ngừng học hỏi. Năm 2025 sẽ tiếp tục là năm đột phá của BSR trong công tác tái đầu tư, tái cấu trúc, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số để nâng tầm BSR. Đồng thời, CBCNV đơn vị sẽ đồng lòng, nỗ lực để đưa BSR ngày càng phát triển vững mạnh, vươn xa hơn trên con đường hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Năm 2025 được xác định là năm rất quan trọng trong chiến lược phát triển của BSR thời gian tới. Nói về vấn đề này tại Lễ động thổ gói thầu EPC xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất vào ngày 6/2/2025, ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh, năm 2025 là một năm bản lề hết sức quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước. Hơn hết, với sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, BSR sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và không ngừng học hỏi. Năm 2025 sẽ tiếp tục là năm đột phá của BSR trong công tác tái đầu tư, tái cấu trúc, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số để nâng tầm BSR. Đồng thời, CBCNV đơn vị sẽ đồng lòng, nỗ lực để đưa BSR ngày càng phát triển vững mạnh, vươn xa hơn trên con đường hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

P.V

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/nhin-lai-chang-duong-16-nam-tu-ngay-xuat-ban-dong-san-pham-thuong-mai-dau-tien-cua-nmld-dung-quat-724398.html