Nhiều vi phạm trật tự đô thị tại phường Yên Phụ

Các tuyến phố: Yên Phụ nhỏ, An Dương, Vũ Miện thuộc phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) có lòng đường hẹp, vỉa hè nhiều chỗ rộng chưa đầy 1m, mật độ dân cư đông. Đây cũng là nơi tập trung một số cơ quan, đơn vị song lại tồn tại nhiều vi phạm trật tự đô thị như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, kê bàn ghế, đỗ xe... gây mất mỹ quan và cản trở giao thông khiến người dân bức xúc.

Xe máy đỗ dưới lòng đường trước quán cà phê Gốc, số 2 phố Yên Phụ (quận Tây Hồ).

Thực tế tại phố Yên Phụ nhỏ, phóng viên Báo Hànôịmới nhận thấy, người dân chiếm dụng cơ bản hết vỉa hè tuyến phố để bày bán hàng hóa. Đặc biệt, tại quán cà phê Gốc số 2 phố Yên Phụ, vỉa hè đã biến thành nơi kê bàn ghế và chỗ đỗ xe của khách khi vào quán.

Theo quan sát, những hộ kinh doanh tại tuyến phố này vừa bán hàng vừa trông chừng, nếu có “bóng dáng” công an hay cán bộ trật tự đô thị địa phương tới kiểm tra, nhắc nhở là họ nhanh chóng thu dọn hàng hóa, bàn ghế vào trong nhà. Nhưng khi lực lượng chức năng rút quân, hành vi vi phạm lại tái diễn. Tình trạng trên cũng phổ biến tại các phố An Dương, Vũ Miện (khu vực gần đình làng Yên Phụ). Điển hình như tại đầu ngõ 76 phố An Dương, các hộ có nhà mặt đường bày bán hàng, để khách dừng đỗ xe trên hè, dưới lòng đường diễn ra hằng ngày.

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết cư dân trên địa bàn phường Yên Phụ chủ yếu là người lao động phổ thông, cán bộ hưu trí, kinh tế nhiều gia đình trông vào kinh doanh dịch vụ nhỏ. Trong số đó, một số hộ sống dựa vào vỉa hè nên chọn đây là chỗ bày bán hàng hóa. Tuy nhiên, các vi phạm gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều người dân khác cũng như người tham gia giao thông trên đường.

Bà Trần Thùy Dương ở phố An Dương than phiền: “Hằng ngày, tôi đi bộ đưa, đón cháu đi học vì trường cách nhà không xa. Từ sáng đến chiều, nhiều đoạn vỉa hè phố An Dương không còn một chỗ trống nên tôi buộc phải đi xuống dưới lòng đường. Vào giờ cao điểm, đường đông, bà cháu tôi dắt nhau đi dưới lòng đường rất nguy hiểm nên luôn phải nhìn trước ngó sau”.

Trao đổi với phóng viên về thực trạng vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố nói trên, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Phụ Phạm Thành Trung cho biết, với đặc thù nhiều tuyến phố trên địa bàn phường không có vỉa hè hoặc vỉa hè nhỏ trong khi nhân dân trên địa bàn kinh doanh dịch vụ để sinh sống nhiều nên tình trạng lấn chiếm hè, đường thường xuyên diễn ra. Chính quyền phường đã rất cố gắng trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí liên tục ra quân, lập biên bản xử phạt đối với các hộ vi phạm lớn, lấn chiếm vỉa hè và bố trí cho khách để xe dưới lòng đường.

“Bản thân tôi đã trực tiếp đi bộ cùng lực lượng chức năng phường dọc các tuyến phố đang xảy ra vi phạm tuyên truyền, nhắc nhở để mọi người đồng thuận, chấp hành quy định pháp luật vì sự an toàn chung, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được triệt để tồn tại”, ông Phạm Thành Trung chia sẻ.

Đề cập đến các giải pháp xử lý triệt để tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phường, ông Phạm Thành Trung thông tin, thời gian tới, các lực lượng chức năng phường sẽ ra quân “cắt” tất cả mái che, mái vẩy, thu biển quảng cáo để trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở và mất an toàn giao thông, kiên quyết hơn trong công tác xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè và để xe tràn lan dưới lòng đường. Bên cạnh đó, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định, góp phần giữ gìn văn minh đô thị, vì sự an toàn chung của bản thân và cộng đồng.

Hy vọng rằng, với quyết tâm của chính quyền phường Yên Phụ, việc lập lại trật tự đô thị tại những khu vực đang xảy ra vi phạm trật tự đô thị sẽ được thực hiện hiệu quả.

Thanh Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/996368/nhieu-vi-pham-trat-tu-do-thi-tai-phuong-yen-phu