Nhiều tuyến đường huyện ở Quảng Ngãi hư hỏng nghiêm trọng sau mưa lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều công trình hạ tầng giao thông tại các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng nghiêm trọng. Tuy vậy, việc khắc phục chỉ ở bước tạm thời vì ngân sách eo hẹp.

Đường gãy làm đôi, dân bị cô lập

Đã nhiều ngày trôi qua sau đợt mưa lũ kéo dài, nhiều khu dân cư trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Ngãi vẫn bị cô lập do đường giao thông độc đạo bị sạt lở, mưa lũ cuốn trôi.

Tỉnh lộ 623 bị sạt lở gần 1/2 nền đường sau các đợt mưa lũ vừa qua.

Tại huyện miền núi Sơn Tây, những ngày qua hàng chục hộ dân ở khu dân cư Nước Lang, xã Sơn Dung vẫn phải chọn phương án cắt rừng để đi ra bên ngoài khi mà tuyến đường độc đạo bị mưa lũ tàn phá cuốn trôi một đoạn dài khoảng 20m.

Hiện trường tuyến giao thông này bị đứt gãy và sạt lở núi cuốn phăng cả nền đường và mặt đường tạo nên vực sâu hàng chục mét. Giao thông đi lại trên tuyến đường này bị ngắt hoàn toàn.

Tương tự, tuyến đường Trung tâm Y tế đi Gò Lã cũng bị hàng nghìn m3 đất, đá từ núi cao đổ xuống phủ lấp hoàn toàn. Để thông thương ra bên ngoài, hàng chục thanh niên trong thôn Gò Lã đã phải liên tục đào, xúc đất để tạo lối đi tạm bên trên đống bùn đất.

Ông Đinh Trường Giang, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 19 điểm sạt lở núi, bờ sông, bờ suối, đe dọa an toàn tính mạng và nhà ở của hàng trăm hộ dân, đặc biệt là 17 hộ, với 66 nhân khẩu tại hai xã Sơn Dung, Sơn Long. Đối với các điểm giao thông bị sạt lở, hư hỏng, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đã khắc phục tạm thời, đảm bảo cho người và phương tiện qua lại.

Trong khi đó, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ qua địa bàn các huyện miền núi cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Đơn cử như tỉnh lộ 626 thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) đi Trà Bồng dài gần 30km cũng xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, có vị trí nền đường "trồi" lên khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường chính dẫn vào khu dân cư Nước Lang, xã Sơn Dung bị sạt lở gãy làm đôi sau mưa lũ.

Đối với tỉnh lộ 622B đoạn Trà Sơn đi Trà Phong cũng xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, trong đó nặng nhất là sạt lở mố cầu đoạn qua xã Trà Lâm (Trà Bồng) ăn sâu vào đất liền gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Tại huyện vùng cao Sơn Hà, mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trong đó, đợt lũ lớn bất ngờ đổ về đã khoét sâu vào ta luy âm tuyến đường chính nối trung tâm huyện với xã Sơn Bao khiến giao thông, đi lại qua đây tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hạ tầng giao thông hư hỏng thiệt hại gần 100 tỷ đồng

Ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, sau gần 1 tuần kể từ khi xảy ra trận mưa lũ lớn, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai, nhất là việc thông đường, thông tuyến để hoạt động giao thương đi lại thuận lợi.

Tuy vậy, nhiều địa phương cho biết, khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục thiên tai hạn chế nên không thể xử lý dứt điểm những hư hỏng kịp thời được, nhất là các vị trí đường giao thông xảy ra hư hỏng nặng cần số tiền lớn để đầu tư kiên cố.

Nước sông Tang chảy mạnh gây sạt lở ta luy âm đường Di Lăng - Sơn Bao dài gần 500m.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho biết, toàn huyện có 19 điểm sạt lở nặng, nhiều công trình giao thông bị hư hỏng lớn với số tiền cần khắc phục để đảm bảo giao thông đi lại như trước đây lên đến trên dưới 20 tỷ đồng.

"Sơn Tây là huyện nghèo, kinh tế khó khăn nên trước mắt để đảm bảo giao thông, địa phương chỉ huy động nhân dân khắc phục các hư hỏng công trình giao thông để đi lại tạm thời. Về lâu dài kính mong UBND tỉnh và Trung ương xem xét bố trí kinh phí để huyện đầu tư, sửa chữa nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là vận chuyển nông lâm sản của người dân về miền xuôi", ông Trân kiến nghị.

Theo thống kê của Sở GTVT Quảng Ngãi, đợt mưa lớn vừa qua gây thiệt hại rất lớn cho hạ tầng giao thông toàn tỉnh, nhất là các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây. Trong đó, sạt lở nặng nhất là ở tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao và tuyến DT626 từ Di Lăng - Hương Trà.

Mưa lũ gây thiệt hại về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gần 100 tỷ đồng.

Qua ước tính sơ bộ từ báo cáo của các địa phương, mưa lũ gây hư hỏng, thiệt hại cho hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh hơn 90 tỷ đồng. Công tác khắc phục vẫn đang được ngành giao thông tập trung thực hiện để đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Tuy vậy, để ổn định các công trình cần được đầu tư kiên cố trong thời gian tới.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giao-thong-mien-nui-o-quang-ngai-gay-doi-sau-mua-lu-192231122130721097.htm