Nhiều nước thông báo số ca mắc Covid-19 tăng mạnh

Theo TTXVN và tin nước ngoài, với 103.558 bệnh nhân được xác nhận trong ngày 5-4, số ca mắc Covid-19 trong một ngày tại Ấn Độ lần đầu vượt 100.000 người. Riêng bang Ma-ha-ra-stra có thêm 57.074 ca. Chính quyền bang ban bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, với 103.558 bệnh nhân được xác nhận trong ngày 5-4, số ca mắc Covid-19 trong một ngày tại Ấn Độ lần đầu vượt 100.000 người. Riêng bang Ma-ha-ra-stra có thêm 57.074 ca. Chính quyền bang ban bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Cùng ngày, Trung Quốc đại lục ghi nhận 32 ca mắc, mức cao nhất trong hơn hai tháng qua. Trong đó, có 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng và đều được ghi nhận tại tỉnh Vân Nam, nơi bùng phát ổ dịch mới.

Hàn Quốc cũng đứng trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4, khi ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận số ca mắc vượt ngưỡng 500 người. Giới chức y tế kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Tại Nhật Bản, các biện pháp hạn chế bắt đầu được áp dụng ở sáu thành phố, với hiệu lực trong một tháng.

Tại khu vực Đông - Nam Á, Phi-li-pin ghi nhận thêm 11.028 ca mắc trong ngày 4-4. Bộ Y tế Phi-li-pin đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho hơn 1,7 triệu nhân viên y tế và người cao tuổi. Tại Thái-lan, thêm 96 ca được xác nhận, hầu hết là các ca lây nhiễm trong nước. Cam-pu-chia cũng có thêm 44 ca mắc Covid-19...

Tại châu Âu, số ca mắc Covid-19 tại Pháp tăng thêm 66.794 người chỉ trong một ngày, trong khi số ca tử vong tăng thêm 185 người. Trong khi đó, Thủ tướng Đức A.Méc-ken cảnh báo áp đặt phong tỏa triệt để và nhất quán trên cả nước, gồm cả hạn chế đi lại vào ban ngày.

Trong khi đó, tình hình dịch tại Bồ Đào Nha có xu hướng lắng dịu, khi trong 24 giờ chỉ ghi nhận 193 ca mắc, con số thấp nhất kể từ ngày 25-8-2020. Tại Séc, chính phủ cũng không khuyến nghị gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp để phòng dịch sau khi hết hiệu lực ngày 11-4 tới.

Bộ Y tế Cu-ba ngày 4-4 xác nhận 1.162 ca mắc Covid-19, số ca mắc theo ngày cao nhất tại Cu-ba kể từ khi dịch bùng phát. Cùng ngày, Pê-ru xác nhận ngày có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất, với 294 người chết. Tại Cô-lôm-bi-a, Tổng thống I.Đu-kê ban bố các biện pháp hạn chế mới tại một số thành phố.

Tại Ca-na-đa, tổng số bệnh nhân Covid-19 đã vượt mốc một triệu ca, đưa Ca-na-đa trở thành quốc gia thứ 23 trên thế giới có hơn một triệu ca bệnh. Trong khi đó, Mỹ thông báo, đến ngày 5-4, đã thực hiện tiêm hơn 165 triệu liều và phân phối gần 208 triệu liều vắc-xin trên cả nước.

Một loạt nước ở khu vực Trung Đông thông báo thêm các ca mắc và tử vong do Covid-19. I-ran có thêm 161 người chết trong ngày 4-4. I-rắc xác nhận thêm 5.368 ca mắc. Cô-oét có thêm 1.203 ca mắc. I-xra-en cũng xác nhận 140 ca mắc và bảy ca tử vong do Covid-19...

Li-bi vừa tiếp nhận lô vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên, trong bối cảnh hệ thống y tế quốc gia đang chật vật ứng phó tình trạng số ca mắc mới tăng mạnh. Bộ Y tế Li-bi cho biết, hơn 100.000 liều vắc-xin Sputnik V của Nga đã được chuyển tới thủ đô Tơ-ri-pô-li của Li-bi.

Tại châu Phi, với 365 ca mới, số bệnh nhân Covid-19 tại Ma-rốc tăng lên 498.197 người. Tại Ghi-nê Bít-xao, chính phủ chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng quốc gia.

Theo trang worldometers.info, đến tối 5-4, toàn cầu đã ghi nhận gần 131,96 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 2,86 triệu ca tử vong; hơn 106,27 triệu bệnh nhân đã bình phục.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/nhieu-nuoc-thong-bao-so-ca-mac-covid-19-tang-manh-641044/