Nhiều người để bệnh nặng mới nhập viện
Do chủ quan, ngại đi viện và cả tâm lý kiêng kỵ đã khiến nhiều người nhập viện tại Bệnh viện Phổi (Thái Nguyên) những ngày gần đây trong tình trạng nặng, thậm chí có trường hợp đã tử vong. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt và diễn biến thất thường như hiện nay, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, đến ngay cơ sở y tế khi có các biểu hiện mệt mỏi, đau ốm, để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi đang điều trị cho 21 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân phải thở máy không xâm nhập.
Mặc dù mới Tết ra nhưng những ngày này, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi Thái Nguyên, luôn chật kín bệnh nhân, chủ yếu mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và viêm phổi nặng.
Chị Nguyễn Thị Minh, tổ 10, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên), nhập viện trong tình trạng kiệt sức. Ngay khi vừa được đưa tới Bệnh viện, chị đã rơi vào trạng thái lơ mơ nên được các bác sĩ chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Kết quả chụp chiếu cho thấy, phổi của chị rất xấu, với nhiều đốm trắng.
Chị Nguyễn Thị Minh: Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đau người từ mùng 2 Tết. Các triệu chứng giống với cúm A nhưng tôi không test, tự mua thuốc cảm cúm, hạ sốt và uống thêm nước gừng xả nên thấy đỡ. Đến mùng 6 khai xuân, tôi đi làm thì bị sốt trở lại, lên tới gần 42 độ C. Sau đó, tôi được tiêm truyền tại trạm y tế phường, nhưng cũng chỉ đỡ được nửa ngày, rồi lại sốt trở lại. Người nhà nghi phổi tôi có vấn đề nên đưa vào Bệnh viện Phổi để kiếm tra. Đến nay, sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của tôi dần ổn định, đỡ ho được khoảng 70%.

Sau 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Phổi, sức khỏe của chị Nguyễn Thị Minh, tổ 10, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) đã đỡ nhiều.
Chị Minh là một trong số nhiều bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Phổi trong tình trạng nặng. Được biết, chỉ trong 10 ngày đầu của tháng 2, tức là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổng số bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên đã lên tới trên 300 người. Trong khi cùng thời điểm này năm ngoái, Bệnh viện chỉ có 86 bệnh nhân. Do số lượng tăng đột biến nên tại một số khoa, bệnh nhân phải nằm ghép.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi: Có những bệnh nhân sốt ở nhà từ 5-7 ngày, mệt và ho nhiều mới vào viện trong tình trạng nặng; có bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, có bệnh nhân phải thở máy không xâm nhập… So với năm 2024, tỷ lệ bệnh nhân viêm phổi sau những đợt sốt tăng đáng kể.
Cũng theo bác sĩ Lê Thị Thu Hà, nguyên nhân gia tăng số bệnh nhân nặng sau Tết là do tâm lý chủ quan. Nhiều người không muốn, thậm chí có tâm lý kiêng vào viện những ngày Tết, chỉ khi nặng quá, không chịu được, mới vào viện. Ngoài ra, thời tiết năm nay cũng được cho là khắc nghiệt hơn năm trước: lạnh hơn, khô hơn, cùng với đó là xuất hiện nhiều trường hợp mắc cúm A trong cộng đồng, đã khiến lượng bệnh nhân viêm phổi, suy hô hấp sau đợt sốt tăng cao hơn so với mọi năm. Đối tượng vào viện năm nay cũng rất đa dạng lứa tuổi, gồm cả bệnh nhân ngoài 20 tuổi cho đến những người 95-96 tuổi.

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 2-2025, Bệnh viện Phổi đã tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân nhập viện.
Trong số các ca nhập viện trong tình trạng nặng, đáng chú ý có 1 trường hợp ở huyện Phú Bình sốt rất cao và tổn thương phổi nhiều, suy hô hấp cấp, phải cho thở máy. Rất đáng tiếc, sau 1 ngày, bệnh nhân diễn biến quá nặng nên gia đình đã xin đưa về và sau đó tử vong. Bệnh nhân này bị viêm phổi trên nền nang phổi. Theo như lời của gia đình thì bệnh nhân không muốn đi viện trong những ngày Tết, đã khiến phổi bị tổn thương nặng nề.
Để hạn chế tối đa tình trạng bệnh nặng mới vào viện, khi xuất hiện những dấu hiệu khác thường về sức khỏe, như ho nhiều hoặc có hiện tượng sốt cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Đừng để đến lúc bệnh nặng mới chịu đến gặp bác sĩ, vì khi đó vừa khiến sức khỏe của bản thân bị tổn hại, mà quá trình chữa trị cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, kéo dài.
Hiện đang trong mùa đông xuân, thời tiết bắt đầu bước sang giai đoạn nồm ẩm. Đây cũng là thời điểm người dân đi lễ hội nhiều. Do đó, để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm, người dân cần phải mặc đủ ấm, đeo khẩu trang nơi đông người. Những ai đang mắc các bệnh truyền nhiễm cần chủ động hạn chế tiếp xúc với người khác, tránh để lây lan bệnh cho cộng đồng. Đồng thời có các giải pháp về ăn uống, tập thể dục… để nâng cao sức đề kháng cho bản thân.