Sập bẫy lừa xuất khẩu lao động

Nghe theo lời giới thiệu của một số người trong xã về có công việc ổn định, lương cao ở Hàn Quốc, nhiều người dân ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đã đưa tiền cho các đối tượng này với hy vọng được đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sau một năm chờ đợi, người dân mới biết mình bị lừa.

Tháng 3/2023, người phụ nữ tên Trần Thị G, quê ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, đăng tin trên mạng xã hội về nhu cầu giới thiệu đồng hương xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong thời hạn 6 tháng, với mức lương 25 - 30 triệu đồng/tháng. Công việc là lao động chân tay, không phải qua các khâu tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề.

Những tờ biên bản thỏa thuận ghi cụ thể số tiền của từng trường hợp đã giao cho bà T qua lời giới thiệu đi xuất khẩu lao động.

Những tờ biên bản thỏa thuận ghi cụ thể số tiền của từng trường hợp đã giao cho bà T qua lời giới thiệu đi xuất khẩu lao động.

Lời giới thiệu này đã đánh vào tâm lý “việc nhẹ, lương cao”, nhiều người dân ở cùng xã liên hệ với Trần Thị G. Sau đó, người phụ nữ này yêu cầu người dân liên hệ với Trần Thị T (em gái của G) ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An để nộp tiền và chờ làm thủ tục đi Hàn Quốc. Mỗi suất đi Hàn Quốc cần 50 triệu đồng để làm thủ tục hồ sơ và được cam kết sẽ xuất ngoại trong tháng 5/2023.

“Chúng tôi nghĩ là đồng hương, là người đi xuất khẩu lao động thành công, nên tin tưởng giao tiền. Lúc đầu mỗi người đóng 35 triệu đồng. Sau đó, T và G gửi một tờ giấy xin cấp visa bằng tiếng Hàn, bảo với chúng tôi rằng, thủ tục đã hoàn tất, phải nộp thêm 15 triệu đồng để mua vé máy bay và làm giấy khám sức khỏe. Nhưng chờ mãi không thấy tin tức gì. Tiền thì không đòi lại được”, chị Nguyễn Thị C. ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An buồn nói.

Chị Nguyễn Thị C và chồng là Phạm Văn C trước đây từng làm ăn khấm khá nhờ nghề biển. Với dự định mở rộng kinh doanh, anh chị đã vay ngân hàng tiền tỷ để đóng tàu mới. Nhưng sau một thời gian làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, anh chị bị tịch thu tài sản thế chấp là ngôi nhà bao năm gắn bó. Hiện cả gia đình chị C đang phải ở tạm nhờ nhà người thân.

Sau khi yêu cầu người dân đóng 35 triệu đồng, bà T đã gửi tờ xin visa bằng tiếng Hàn Quốc để yêu cầu gửi thêm 15 triệu đồng.

Sau khi yêu cầu người dân đóng 35 triệu đồng, bà T đã gửi tờ xin visa bằng tiếng Hàn Quốc để yêu cầu gửi thêm 15 triệu đồng.

Thấy thông tin xuất khẩu lao động của người cùng quê, anh chị liền vay mượn 100 triệu đồng để cùng làm thủ tục chờ ngày đi Hàn Quốc với mong muốn kiếm một ít vốn làm ăn nơi đất khách quê người. Nhưng rồi, đến nay đã hơn 1 năm, vợ chồng chị C rơi vào cảnh nợ chồng nợ vì tin theo lời kẻ xấu.

Một trường hợp khác cũng sập bẫy lừa đảo là chị Nguyễn Thị S, ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An. Chị S chia sẻ, từ tháng 5/2023 đến giờ, chúng tôi đã lên nhà gặp T để đòi tiền lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng T và chị gái cứ hứa hẹn nhưng vẫn không trả lại tiền.

Sau nhiều lần yêu cầu hoàn tiền không thành, nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Chị Lê Thị Bé S cho biết, chúng tôi đã gửi đơn lên xã và Công an tỉnh với hy vọng pháp luật đòi lại sự công bằng cho những người bị hại. Rất mong cơ quan chức năng sớm xử lý. Hầu hết người bị hại đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An Phạm Thị Công cho biết, từ tháng 8/2023, địa phương đã nhận được đơn tố cáo bà Trần Thị T của nhiều người dân trên địa bàn xã về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức giới thiệu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Nhiều người dân Nghĩa An bị sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động đã gửi đơn tố cáo bà Trần thị T lên cơ quan chức năng.

Nhiều người dân Nghĩa An bị sập bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động đã gửi đơn tố cáo bà Trần thị T lên cơ quan chức năng.

Đây là vụ việc phức tạp, vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương, nên chính quyền đã hướng dẫn người dân nộp đơn lên Cơ quan điều tra Công an tỉnh để xử lý. Qua ghi nhận, có khoảng 100 người dân sập bẫy lừa đảo ở các thôn Tân Thạnh, Tân Mỹ, Tân An, Phổ Trường, Phổ Trung… Mỗi trường hợp bị lừa từ 35 - 50 triệu đồng. Đến nay, thống kê tổng số tiền bị lừa khoảng 4,5 tỷ đồng.

Vụ việc này đã thêm lời cảnh báo về nạn lừa đảo xuất khẩu lao động. Không ít người lao động thiếu kiến thức, thiếu thông tin liên quan đến các quy định về xuất khẩu lao động, nhưng lại muốn đi nhanh với chi phí thấp nên đã tìm đến các đường dây đưa người đi lao động bất hợp pháp và tự biến mình trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.

Người lao động cần cảnh giác, tìm hiểu rõ các thông tin tuyển dụng lao động đi nước ngoài. Để tìm hiểu thông tin đối với từng ngành, nghề, công việc và các khoản chi phí để đi làm việc ở nước ngoài, người lao động cần liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi (Sở LĐ-TB&XH).

Bài, ảnh: PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/202405/nhieu-nguoi-dan-nghia-an-sap-bay-lua-dao-xuat-khau-lao-dong-99a1312/