Nhiều người bỏ cả phương tiện, giấy tờ xe để 'trốn' nộp phạt vi phạm giao thông
Theo Phòng CSGT Công an TP Huế, từ đầu năm 2025 đến nay, qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, đơn vị đã phát hiện, xử lý gần 300 trường hợp xe quá khổ, quá tải, tổng số tiền phạt dự kiến hơn 4,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong đợt ra quân từ ngày 16 đến 25/9 vừa qua, lực lượng CSGT đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 148 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kéo theo xe gác, xe ba bánh tự ý cải tạo. Trong số hàng trăm xe mô tô kèm theo GPLX của người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông và giấy tờ xe các loại mà Phòng CSGT đang tạm giữ, có rất nhiều xe mô tô và GPLX, đăng ký xe đã quá hạn do người vi phạm giao thông không đến nộp phạt.

Người dân đến làm thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông tại Phòng CSGT Công an TP Huế.
Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, đối với các cá nhân vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ, lực lượng CSGT có quyền tạm giữ GPLX, đăng ký xe hoặc phương tiện giao thông để xác minh tình tiết vi phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm hoặc để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là 12 tháng, quá thời gian trên nhưng người vi phạm không đến làm việc, cơ quan Công an sẽ tiến hành thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai danh sách phương tiện tại trụ sở. Trong thời gian 30 ngày, người vi phạm vẫn không đến nhận phương tiện, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, dù quy định là vậy nhưng có rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông dù quá thời hạn ghi trên biên bản vi phạm hành chính vẫn không đến cơ quan Công an để làm thủ tục nộp phạt. Nhiều người vi phạm giao thông cố tình bỏ xe, bỏ GPLX và giấy tờ xe, không thực hiện nộp phạt, nhất là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển… có số tiền xử phạt vi phạm cao hơn giá trị phương tiện bị cơ quan chức năng tạm giữ. Tình trạng này dẫn đến lãng phí tài sản khi phương tiện giao thông vi phạm bị “bỏ rơi”, không có người đến nhận và khiến các bãi giữ xe của Phòng CSGT Công an TP Huế dần quá tải.
Đặc biệt hiện nay, thông tin trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ theo quy định tại khoản 9, Điều 11, Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ” yêu cầu phải có đầy đủ các thông tin, gồm thông tin về đối tượng vi phạm; thông tin về phương tiện vi phạm như biển số xe, màu sơn, loại xe; thông tin về hành vi vi phạm như thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm; thông tin về hình thức xử phạt; thông tin về biện pháp quản lý, trừ điểm giấy phép lái xe...
“Hiện Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ đã được hoàn thiện và chia sẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cũng như các ứng dụng của lực lượng CSGT trên môi trường điện tử. Do đó, cơ quan chức năng sẽ dễ dàng phát hiện những trường hợp người dân vi phạm giao thông nhưng không nộp phạt. Qua đó sẽ tạm dừng một số quyền của người vi phạm nếu chưa thực hiện nộp phạt đúng quy định như chưa được giải quyết việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện vi phạm; chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX…”, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết thêm.
Trước thực trạng này, ngoài tăng cường tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ đến người dân, học sinh, sinh viên, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn, lực lượng Phòng CSGT Công an TP Huế còn tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật để người vi phạm giao thông nâng cao nhận thức, thực hiện đúng quy định về nộp phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó cán bộ CSGT chú trọng công tác tuyên truyền trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông. Nhờ thế nên có nhiều người vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ đã đến Phòng CSGT Công an TP Huế để nộp phạt theo đúng quy định. Như trường hợp của anh Nguyễn V.B. (trú ở phường Phú Xuân, TP Huế). Đầu tháng 9/2024, anh B điều khiển xe mô tô và bị CSGT lập biên bản lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4mg/lít khí thở với mức xử phạt hành chính theo quy định từ 8 triệu – 10 triệu đồng. Sau gần 1 năm chưa thực hiện nộp phạt, sau khi được tuyên truyền, mới đây anh B đã đến cơ quan Công an để làm thủ tục nộp phạt với lỗi vi phạm kể trên.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân khi có hành vi vi phạm Luật Trật tự, ATGT đường bộ. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng tại địa phương để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông để hạn chế số vụ TNGT xảy ra, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.