Nhiều mô hình thiết thực tương trợ phụ nữ

Công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ các xã vùng cao Đà Nẵng triển khai với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm thiết thực. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, các hoạt động còn hướng đến mục tiêu lâu dài là tạo sinh kế bền vững, khơi dậy ý chí vươn lên của hội viên.

Mô hình hỗ trợ bằng ngày công lao động giúp hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn trước mắt. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Mô hình hỗ trợ bằng ngày công lao động giúp hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn trước mắt. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Chia sẻ khó khăn

Cứ vào đầu mỗi tháng, chị em phụ nữ xã Thạnh Bình lại mang những phần quà nghĩa tình đến nhà hội viên già yếu sống neo đơn, tạo nên hình ảnh ấm áp trong cộng đồng. Theo đó, mỗi hoàn cảnh được hỗ trợ 10kg gạo và 100 nghìn đồng tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các hội viên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thuộc mô hình “Hũ gạo tình thương” do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạnh Bình triển khai trong thời gian qua.

Để duy trì mô hình hiệu quả, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạnh Bình đã chủ động vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng tham gia đóng góp. Tùy theo điều kiện, mỗi cá nhân có thể ủng hộ từ 5-10kg gạo hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạnh Bình chia sẻ, điều đáng quý là mô hình tạo sự lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng. Mỗi nắm gạo, mỗi phần hỗ trợ dù nhỏ nhưng đều chứa đựng tình cảm, sự đồng hành của chị em và các nhà hảo tâm, góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, từ đó cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ xã hội.

Thực hiện chương trình chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn gắn với nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà Liên đã hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh cho 2 hộ phụ nữ khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 5 triệu đồng, gồm chị Trần Thị Nhi (thôn Làng Gạch) và chị Đinh Thị Điều (thôn Tăk Kót). Dù giá trị hỗ trợ không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình từng bước hoàn thiện điều kiện sinh hoạt.

Mô hình “Hũ gạo tình thương” tiếp thêm động lực để hội viên ổn định cuộc sống. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Mô hình “Hũ gạo tình thương” tiếp thêm động lực để hội viên ổn định cuộc sống. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Chị Nguyễn Thị Thanh Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà Liên chia sẻ, những công trình vệ sinh được trao tặng góp phần cải thiện điều kiện sống và nâng cao nhận thức của hội viên trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây cũng là nguồn động viên để chị em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên.

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và cải thiện đời sống, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tiên Phước đã huy động nguồn lực triển khai nhiều mô hình thiết thực cho hội viên khó khăn, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, hộ nghèo. Theo đó, hội đã trao phương tiện sinh kế cho chị Trương Thị Thủy (thôn 4), hội viên phụ nữ đơn thân thuộc hộ nghèo, đang nuôi con ăn học đại học. Gói hỗ trợ gồm 25 con gà giống, 1 bao thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật, giúp chị có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, chị Thủy cùng 8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được hỗ trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh tự hoại kiên cố, với tổng kinh phí 90 triệu đồng do Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp với Tổ chức Habitat thực hiện.

Công trình vệ sinh được trao tặng trị giá 5 triệu đồng. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Công trình vệ sinh được trao tặng trị giá 5 triệu đồng. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Tương trợ ngày công lao động

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, những cách làm linh hoạt, sáng tạo của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Điển hình tại xã Hùng Sơn - địa bàn biên giới giáp Lào, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, mô hình hỗ trợ bằng ngày công lao động do Hội Liên hiệp phụ nữ xã triển khai đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, trở thành điểm tựa thiết thực giúp nhiều phụ nữ yếu thế vươn lên.

Nổi bật, cả 24 chi hội phụ nữ tại các thôn, bản đã đồng loạt vận động hội viên hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, neo đơn bằng ngày công lao động.

Trường hợp chị Cơ Lâu Thị Nha sống tại thôn H’juh là một minh chứng. Gia đình neo người, bản thân thường xuyên ốm đau, chị Nha không giấu được xúc động khi được chị em trong thôn hỗ trợ phát rẫy, trồng keo để kịp mùa vụ. “Trước đây, mỗi khi đến mùa vụ, tôi rất lo vì sức khỏe yếu, gia đình lại thiếu người làm. Nhờ chị em trong thôn H’juh đến giúp đỡ, công việc được hoàn thành đúng thời điểm. Tôi rất trân trọng tình cảm của mọi người”, chị Nha chia sẻ.

Dù nắng nóng gay gắt nhưng chị em vẫn tham gia phát rẫy hỗ trợ gia đình khó khăn. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Dù nắng nóng gay gắt nhưng chị em vẫn tham gia phát rẫy hỗ trợ gia đình khó khăn. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Chị Nguyễn Thị Lênh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hùng Sơn cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, qua rà soát, toàn xã Hùng Sơn có 20 hội viên phụ nữ cần được hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, các chi hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động hơn 320 lượt chị em tham gia với tổng số hơn 450 ngày công lao động.

Các phần việc hỗ trợ được triển khai kịp thời, thiết thực, tập trung vào những khâu sản xuất quan trọng như cấy 7,5ha lúa nước, phát rẫy 6ha, tỉa lúa 6ha, trồng bắp 3,5ha, chăm sóc gần 2ha rau màu... Nhờ sự chung tay, góp sức của hội viên, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn đã kịp thời đảm bảo mùa vụ, giảm bớt áp lực trong lao động sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Lênh cho biết thêm, mô hình hỗ trợ bằng ngày công lao động phát huy rõ hiệu quả, giúp hội viên vượt qua khó khăn trước mắt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phụ nữ địa phương phát huy nội lực, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bên cạnh hỗ trợ lao động sản xuất, các chi hội còn tổ chức 14 lượt thăm hỏi, trao tặng 20 suất quà với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các hội viên ốm đau.

MẾN NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhieu-mo-hinh-thiet-thuc-tuong-tro-phu-nu-3335296.html