Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6-2021) và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6), các đơn vị BĐBP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy.

Cùng với đó, BĐBP phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đấu tranh trấn áp các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy qua các tuyến biên giới, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi gia đình và xã hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Nang, BĐBP Quảng Trị tuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân tại xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Nang, BĐBP Quảng Trị tuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân tại xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV

Cán bộ BĐBP Cao Bằng phối hợp với cán bộ các ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền lưu động về tác hại của ma túy. Ảnh: Anh Tuân

Cán bộ BĐBP Tiền Giang tuyên truyền cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Phùng Thanh Vân, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang về phòng, chống ma túy học đường. Ảnh: Đoàn Phát

Cán bộ BĐBP An Giang tuyên truyền lưu động về phòng, chống ma túy trên địa bàn biên giới. Ảnh: Chiến Khu

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn, BĐBP Lạng Sơn đến từng hộ gia đình trong địa bàn tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy". Ảnh: Vi Toàn

Lê Đồng (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ung-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-post441041.html