Nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn đón lũ

Dự báo tiếp tục có mưa lớn nên nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang được điều tiết xả tràn để đón lũ.

Những ngày vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn. Theo dự báo, những ngày tiếp theo, tỉnh này tiếp tục có mưa to đến rất to. Chính bởi vậy, từ đầu giờ sáng 10/10 nhiều hồ, đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu xả tràn để đón lũ.

Theo ghi nhận, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh bắt đầu tiến hành xả tràn hồ Bộc Nguyên (xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với lưu lượng 10m3/s để chủ động đón lũ.

Hồ Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn để chủ động đón lũ.

Tại thời điểm xả tràn, mực nước trong hồ Bộc Nguyên khá lớn và khu vực xung quanh hồ trời vẫn đang mưa.

Trước đó, ngày 9/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về việc sẽ điều tiết mức xả tràn ở hồ Bộc Nguyên trong ngày 10/10 với lưu lượng từ 10 - 50m3/s. Công ty này đề nghị, các địa phương vùng hạ du chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Lưu lượng nước đổ về hồ Bộc Nguyên khá lớn.

Thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho hay, mưa lớn kéo dài những ngày trước đó khiến lượng nước đổ về hồ đập tăng nhanh, mực nước hồ Bộc Nguyên lúc 7 giờ ngày 9/10 đạt cao trình 18,44m, tương đương dung tích 18,28 triệu m3 (dung tích của hồ 24 triệu m3).

Ngoài Bộc Nguyên, hiện, nhiều hồ, đập trên địa bàn đang xả đón lũ.

Ngoài hồ Bộc Nguyên, công ty này cũng đã chủ động điều tiết xả tràn các hồ Kim Sơn và Tàu Voi (đóng trên địa bàn huyện Kỳ Anh) và Thượng Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) với lưu lượng từ 3 - 100 m3/s trong ngày 9/10.

Mưa lớn những ngày qua cũng khiến một số hồ đập có dung tích nhỏ trên địa bàn tích đầy nước và chảy qua tràn tự do như: hồ Họ Võ, hồ Khe Con, hồ Khe Nậy, hồ Đập Trạng, hồ Đá Bạc, hồ Cơn Sông, hồ Đập Họ, hồ Ma Leng, hồ Nước Vàng (huyện Hương Khê); hồ Đá Cát và hồ Văn Võ (huyện Kỳ Anh).

Bùi Thị Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhieu-ho-dap-o-ha-tinh-xa-tran-don-lu-a630492.html