Nhiều di tích tổ chức lễ Vu lan trực tuyến
Các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Hà Nội là những nơi thường xuyên có khách tham quan, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Trong dịp rằm tháng 7, các di tích đều tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; nhiều chùa tổ chức lễ Vu lan trực tuyến đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử.
Các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Hà Nội là những nơi thường xuyên có khách tham quan, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Trong dịp rằm tháng 7, các di tích đều tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; nhiều chùa tổ chức lễ Vu lan trực tuyến đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đầu tháng 8-2020, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các di tích lịch sử - văn hóa. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, nhưng ngày mồng 1-7 âm lịch, hàng nghìn người vẫn đổ đến phủ Tây Hồ lễ bái, không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, khiến Ban Quản lý di tích phủ Tây Hồ phải đóng cửa, ngừng đón khách. Ngoài ra, các di tích như: Chùa Quán Sứ, chùa Hà... cũng tập trung rất đông người. Sau sự việc này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; các di tích tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Để chuẩn bị cho lễ Vu lan báo hiếu, lễ xá tội vong nhân được tổ chức vào dịp rằm tháng 7, các di tích đã lên kế hoạch từ rất sớm. Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long - nơi có di tích phủ Tây Hồ, cho biết: “Phường Quảng An đã bố trí lực lượng túc trực tại di tích để đôn đốc, nhắc nhở người đi lễ thực hiện các biện pháp phòng dịch. Riêng trong ba ngày cao điểm là 14, 15, 16 âm lịch, phường sẽ huy động đại diện các ban, ngành, đoàn thể có mặt ở di tích cùng lực lượng an ninh sẵn sàng xử lý các tình huống. Phường cũng lắp đặt rào chắn để kiểm soát lượng người vào. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khẩu trang và dung dịch nước rửa tay sát khuẩn phục vụ nhân dân. Người nào không tuân thủ sẽ bị xử phạt”. Tương tự, các di tích quan trọng khác như: Chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ... đều dán thông tin cảnh báo người đi lễ về dịch Covid-19 và tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch như cung cấp nước sát khuẩn, nhắc nhở người đi lễ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...
Từ giữa tháng 8-2020, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam đã ra Công văn số 185/HĐTS-VP1 gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố; Học viện Phật giáo Việt Nam, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đề nghị các cơ sở thờ tự tổ chức lễ Vu lan vừa bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân, khuyến khích tăng, ni các chùa, các ban trị sự tổ chức lễ hội Vu lan trực tuyến qua in-tơ-nét để người dân bày tỏ được tình cảm, sự tri ân, báo ân của mình, mà không phải tập trung đông người. Do đó, nhiều cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến. Chùa Bằng (quận Hoàng Mai) đã sớm tổ chức lễ Vu lan trực tuyến từ ngày 20-8. Chùa Phúc Khánh cũng đã thông báo cho Phật tử về việc tổ chức lễ Vu lan trực tuyến; thông báo thời gian tổ chức và Phật tử có thể tham gia trên trang mạng xã hội của nhà chùa vào tối 14-7 âm lịch. Chị Phan Thu Lan ở phố Hào Nam (quận Đống Đa) cho biết: “Mọi năm tôi hay đi lễ chùa Phúc Khánh. Nhưng năm nay tôi cũng tham gia các khóa lễ từ xa. Trong bối cảnh dịch, bệnh phức tạp, bảo đảm an toàn sức khỏe là điều quan trọng nhất”.
Thông thường, những ngày cuối tuần trước ngày rằm tháng 7, các di tích thu hút rất đông người đi lễ. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền, cùng với việc các chùa tổ chức Vu lan trực tuyến, cho nên trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua, các di tích lớn trên địa bàn đều khá vắng vẻ. Tại một số địa bàn như: Thị xã Sơn Tây, huyện Hoài Đức, huyện Thanh Oai... chính quyền đề nghị các di tích tạm thời đóng cửa. Do nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cho nên Ban Quản lý các di tích đều vui vẻ chấp hành. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể tin tưởng rằm tháng bảy năm nay sẽ diễn ra trong an toàn; nhất là khi nhiều hoạt động tâm linh được tổ chức trực tuyến, hạn chế việc tụ tập đông người.