Nhiều công ty lớn tại Australia cấm sử dụng Deepseek
Sau khi chính phủ Australia cấm sử dụng ứng dụng Deepseek tại các cơ quan chính quyền và trên các thiết bị của các cơ quan này, hôm qua, nhiều công ty lớn tại nước này cũng đã ban hành lệnh cấm tương tự đối với ứng dụng Deepseek.
Truyền thông Australia cho biết, sau khi chính phủ Australia thông báo về việc cấm sử dụng ứng dụng Deepseek tại các cơ quan chính quyền liên bang cũng như trên các thiết bị của các cơ quan này, hôm qua, nhiều công ty của Australia cũng đã có động thái tương tự.
Công ty Vodafone, sở hữu mạng viễn thông TPG, là công ty đầu tiên tại Australia thông báo lệnh cấm nhân viên sử dụng ứng dụng Deepseek. Không chỉ cấm tại nơi làm việc, công ty TPG cũng khuyến cáo nhân viên không nên sử dụng ứng dụng này trên các thiết bị cá nhân.
Ngoài Vodafone, công ty viễn thông lớn nhất Australia là Telstra cũng đã quyết định hạn chế việc truy cập vào ứng dụng Deepseek, trong khi công ty viễn thông lớn thứ hai là Optus cho biết công ty này chưa sử dụng ứng dụng Deepseek và hệ thống của công ty đã chặn quyền truy cập của tất cả nhân viên vào ứng dụng này.
![Công ty viễn thông Optus đã chặn quyền truy cập của tất cả nhân viên vào ứng dụng Deepseek (Nguồn: Gaye Gerard).](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_65_51407067/7b61d282eacc03925add.jpg)
Công ty viễn thông Optus đã chặn quyền truy cập của tất cả nhân viên vào ứng dụng Deepseek (Nguồn: Gaye Gerard).
Không chỉ vậy, một trong những ngân hàng lớn nhất Australia là Commonwealth cũng đã khẳng định “không sử dụng” Deepseek và không có kế hoạch sử dụng ứng dụng này. Một ngân hàng lớn khác của Australia, Ngân hàng Quốc gia (NAB), cho biết mặc dù ngân hàng này không có danh sách các ứng dụng bị cấm, nhân viên vẫn bị cấm tải các phần mềm không được ngân hàng cho phép xuống máy tính và điện thoại tại nơi làm việc. Các biện pháp kiểm soát này chặt chẽ đến mức nhân viên thậm chí không thể sao chép và dán văn bản hoặc hình ảnh từ các thiết bị của NAB sang một chương trình khác.
Hệ thống của Cơ quan Dịch vụ Công bang New South Wales cũng đã cấm truy cập vào ứng dụng Deepseek trên các thiết bị của cơ quan này do lo ngại về cách thức trí tuệ nhân tạo xử lý thông tin thu thập được.
Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc đã có phản ứng chính thức trước việc chính phủ Australia cấm sử dụng ứng dụng Deepseek trên hệ thống và các thiết bị của mình. Tối qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo, bác bỏ quan điểm cho rằng ứng dụng này dùng để thu thập thông tin và khẳng định “chính phủ Trung Quốc không bao giờ yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân thu thập và lưu giữ thông tin một cách bất hợp pháp”. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng quyết định của chính phủ Australia cho thấy nước này đang “chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ”.