Nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường kinh doanh vé số

Thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin chưa hay đối với hoạt động kinh doanh vé số kiến thiết. Trong đó, điển hình như việc các đại lý không thu lại vé số bán không hết (vé số ế) của người bán lẻ; bán không đúng mệnh giá 10.000 đồng/vé hay lợi dụng công nghệ để kinh doanh vé số qua các mạng xã hội...

Anh Kim Sô Ma Ly kiểm tra lại vé số sau khi nhận từ đại lý.

Từ những thông tin trên, chúng tôi đã gặp gỡ một số người bán vé số lẻ trên địa bàn thành phố Trà Vinh và nhận được những chia sẻ khá đáng thương. Anh Kim Sô Ma Ly, một chàng trai khiếm thị hàng ngày đi bán vé số dạo trên các đường phố, các hàng quán khu vực Phường 1, Phường 2 cho biết, anh mưu sinh bằng nghề bán vé số để kiếm sống là chính. Tuy nhiên, thời gian qua nghe thông tin các đại lý không nhận lại vé số ế anh Ma Ly rất lo lắng. Hoặc trường hợp có đại lý nhận lại vé số bán thừa hôm trước, nhưng ngày hôm sau lại cắt bớt số lượng vé của người bán lẻ… Thực trạng này đã gây áp lực và thậm chí đã gây ra khó khăn cho những người lớn tuổi đi bán vé số và nhất là vào những ngày thời tiết xấu - anh Ma Ly chia sẻ.

Trường hợp thứ hai mà chúng tôi gặp gỡ là em Ngô Lê Hoài Trang, cư ngụ tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành. Hoài Trang năm nay 16 tuổi và đã nghỉ học cách đây 02 năm (lớp 8) để đi bán vé số cùng với mẹ. Từ Hòa Thuận, Hoài Trang chạy chiếc xe đạp điện cũ đến thành phố Trà Vinh sau đó gửi xe nhà người quen tiếp tục đi bộ bán vé số. Hoài Trang cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên em nghỉ học để đi bán vé số. Tuy nhiên, em cảm thấy rất áp lực bởi thời gian gần đây vé số ế không trả được cho các đại lý (trừ ngày thứ Bảy được trả do có 02 công ty phát hành vé số).

Từ sự việc này, Hoài Trang cho biết, hàng ngày em phải tất bật để tranh thủ bán hết số lượng vé số (khoảng 180 tờ) trước khi các công ty mở thưởng. Riêng mẹ em do còn làm nội trợ để lo cho người cha đi làm phụ hồ và đứa em nhỏ cùng người chị của Trang còn đi học, nên áp lực phải bán hết vé số còn nhiều hơn.

Tại một điểm bán vé số lẻ trên đường Phạm Thái Bường, thành phố Trà Vinh.

Trước thực trạng trên, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Văn Nhạc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh cho biết, vào đầu tháng 8/2023 Bộ Tài chính ban hành Công văn số 8721/BTC-TCNH “về chấp hành chế độ của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số”; Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-XSKTKVMN “Về những giải pháp giữ ổn định thị trường kinh doanh vé số kiến thiết truyền thống tại khu vực miền Nam”.

Trên cơ sở đó, ngày 24/8/2023, ông Nguyễn Văn Nhạc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh ký Công văn số 54/XSKT-KHKD “Về việc ổn định thị trường kinh doanh vé số kiến thiết”. Công văn này nêu rõ, nhằm đảm bảo ổn định thị trường kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các cấp đại lý và người bán lẻ, vì sự phát triển bền vững của vé số kiến thiết truyền thống trong khu vực nói chung, vé số Trà Vinh nói riêng trong thời gian tới.

Bài, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/nhieu-bien-phap-nham-on-dinh-thi-truong-kinh-doanh-ve-so-31451.html