Nhiệt độ toàn cầu liên tục lập kỷ lục mới

Trong tuần này, nhiệt độ toàn cầu liên tục lập mức kỷ lục, làm dấy lên những lo ngại về tác động của nắng nóng cực độ và sự gia tăng nhanh chóng của biến đổi khí hậu. Theo dự báo, khả năng năm 2023 có thể là năm nóng nhất được ghi nhận.

Nắng nóng nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo môi trường quốc gia Mỹ (NCEP), nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đã đạt ngưỡng 17,23°C (63°F) vào ngày 6-7, vượt qua mức kỷ lục đạt được vào các ngày 3 và 4-7 trước đó.

Vào cuối tháng 6, bang Texas và miền Nam nước Mỹ chìm trong đợt nắng nóng với độ ẩm cực cao. Nắng nóng trải dài đến Mexico làm chết ít nhất 112 người từ tháng 3 đến cuối tháng 6.

Trung Quốc cũng vật lộn với nhiệt độ cao trong nhiều tuần. Bắc Kinh, nơi đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng kỷ lục, chứng kiến nhiệt độ tăng vọt hơn 40°C trong tuần qua.

Ở Ấn Độ, nhiều vùng phía Bắc đang chịu nắng nóng kéo dài, trong khi gần nửa triệu người ở vùng Đông Bắc của nước này bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng gây ra lở đất cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Các nhà khoa học ghi nhận nhiệt độ nước biển tăng mạnh, với nhiệt độ bề mặt biển vào tháng 6 đạt mức kỷ lục. Khu vực Bắc Đại Tây Dương đã chứng kiến đợt nắng nóng trên biển “chưa từng có” với nhiệt độ nóng hơn bình thường lên tới 5°C.

Ở Nam cực, nơi nhiệt độ đang tăng cao trên mức trung bình vào thời điểm này trong năm, băng biển giảm xuống mức thấp kỷ lục có liên quan đến vùng nước ấm ngoài khơi Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Áp lực đối phó biến đổi khí hậu

Khi thế giới đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, nhiệt độ toàn cầu càng nóng lên. Điều đó dẫn đến những đợt nắng nóng gay gắt hơn cùng với hàng loạt tác động khác như thời tiết khắc nghiệt hơn, sông băng tan chảy và mực nước biển dâng cao.

Tác động của biến đổi khí hậu còn trở nên trầm trọng do sự xuất hiện của hiện tượng El Nino sau gần 4 năm, sự xuất hiện của hiện tượng này đã được Tổ chức Khí tượng thế giới chính thức xác nhận.

Thời tiết khắc nghiệt có thể gây thêm áp lực lên các nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc hạn chế khí thải nhà kính sinh ra từ việc đốt than, dầu và khí tự nhiên, vốn giữ lại nhiệt trong khí quyển.

Hồi tháng 3-2023, Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc đã cảnh báo khả năng Trái đất sẽ nóng lên hơn 1,5°C trong thời gian tới do những nỗ lực hành động ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn chưa đủ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, biến đổi khí hậu đang nằm ngoài tầm kiểm soát, nếu tiếp tục trì hoãn các biện pháp quan trọng cần thiết, thế giới sẽ rơi vào một tình huống thảm khốc.

Trong khi các nhà khoa học chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn, một số người cho rằng năm nay đang trên đà trở thành năm nóng nhất được ghi nhận. Trong lịch sử, các kỷ lục nhiệt độ toàn cầu có xu hướng bị phá vỡ trong những năm xuất hiện El Nino và kỷ lục hiện tại, năm 2016, trùng với một đợt El Nino mạnh.

KHÁNH MINH tổng hợp

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhiet-do-toan-cau-lien-tuc-lap-ky-luc-moi-post696659.html