Nhiệm kỳ qua, Chính phủ tháo gỡ được nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng đưa vào nền kinh tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh và khẳng định, đây là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ.

Tại Họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 9/10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về những kết quả mà Chính phủ đã làm được cho người dân, doanh nghiệp nhiệm kỳ vừa qua để thực hiện mục tiêu "Chính phủ kiến tạo, vì dân".

Tư duy đổi mới rất khác biệt

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ đã đổi mới tư duy và phương pháp công tác rất mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua, bắt đầu bằng đổi mới mạnh mẽ tư duy của Đảng, nhất là nửa cuối nhiệm kỳ. "Chúng ta có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, hướng tới 2 mục tiêu 100 năm: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Chúng ta phấn đấu cho một đất nước giàu mạnh vào năm 2045 - trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao, nhân dân được ấm no, hạnh phúc".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại họp báo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại họp báo.

Trên từng lĩnh vực cụ thể, tư duy lãnh đạo của Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng có sự khác biệt. Ví dụ công tác xây dựng pháp luật hết sức đồ sộ, nhưng quan trọng là tư duy xây dựng pháp luật hoàn toàn khác biệt. Pháp luật có hai chức năng: quản lý và kiến tạo. Thời gian dài chức năng quản lý có vẻ nặng hơn kiến tạo, giờ chúng ta nhận ra, pháp luật là nguồn lực khơi thông các nguồn lực trong xã hội, nên phải phát huy vai trò kiến tạo. Pháp luật là phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, tạo ra nền hành chính thông thoáng, thân thiện, đơn giản, phải tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực.

Hay tư duy về kinh tế tư nhân, chúng ta cũng nhận ra rằng, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế. Nguồn lực hữu hạn của kinh tế Nhà nước không thể mang lại tăng trưởng "hai con số". Mà nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp rất dồi dào mới có thể tạo ra đột phá trong tăng trưởng. Kinh tế tư nhân mới đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số - Chính phủ sẽ giao kinh tế tư nhân đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia.

"Đây là tư duy hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế đã có những công trình lớn, sân bay, bến cảng, đường cao tốc... giao cho tư nhân đảm nhận và trong tương lai tiếp tục phát huy điều này, giao cho tư nhân những công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn", Phó Thủ tướng thông tin.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tại họp báo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tại họp báo.

Về quản lý nhà nước, Chính phủ đã chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong thu hút FDI, thời gian dài chúng ta cần vốn, kinh nghiệm, công nghệ..., nhưng bây giờ chúng ta phải nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài, và một trong những yêu cầu là chuyển giao công nghệ, chứ nếu mãi trông cậy vào gia công thì không thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Hay từ duy về giáo dục, y tế là khác biệt. Nền y tế chuyển trạng thái từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao thể trạng, chăm sóc sức khỏe, kéo dài tuổi thọ để người dân có cuộc sống hạnh phúc. Đi kèm với đó là những chủ trương. Hay cơ cấu nền kinh tế, chúng ta trong thế giới nhiều biến động, lan tràn trừng phạt, chiến tranh thương mại, áp đặt thuế quan, xung đột bất thường... thì phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, bằng sức mạnh của mình - đây là giải pháp sáng suốt trong thời điểm hiện nay. Phụ thuộc vào 1 thị trường dễ nguy hiểm cho nền kinh tế, làm sao tăng sức chống chịu, hội nhập sâu, mạnh mẽ nhưng độc lập, tự chủ... Đấy là những tư duy mới trong thể chế, chính sách và thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Chính phủ.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, bên cạnh kế thừa truyền thống cũ, Chính phủ đã có những đổi mới về phương pháp, cách làm: Chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút thì không cái gì ra tấm, ra món cả. Do đó, mặc dù các địa phương đề nghị 12.000 dự án nhưng Chính phủ chỉ quyết 5.000 dự án, thực tế chúng ta tập trung chừng ấy dự án và đã thành công. Nhiệm kỳ tới Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án.

Quang cảnh họp báo.

Quang cảnh họp báo.

Bên cạnh đó, cấp phân, quyền mạnh, đi liền với phân bổ nguồn lực cho địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm, sáng tạo, tính năng động của địa phương. Thích ứng linh hoạt và "biến nguy thành cơ". Câu chuyện áp đặt thuế quan, dịch bệnh... buộc chúng ta phải đối phó và thích ứng linh hoạt với tình hình. Phản ứng chính sách linh hoạt, sát tình hình và thực tế đã kiểm nghiệm những phản ứng đúng đắn của Chính phủ.

Chính phủ luôn đối mặt với những khó khăn, thách thức, không né tránh, dám đương đầu với những khó khăn, thách thức đã tồn tại nhiều năm. "Nhiều nhiệm kỳ nói đến 12 dự án tồn đọng kéo dài; ngân hàng "0 đồng", thua lỗ không vốn; nhiều dự án "đắp chiếu"... thì đến nhiệm kỳ này, "đến ca trực" này thì chúng ta phải làm" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết, đến ngày 31/11/2025 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở hai sẽ hoàn thành đi vào hoạt động, đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng đón bệnh nhân. "Chúng ta đã tháo gỡ được nguồn lực rất lớn, hàng trăm nghìn tỷ đồng đưa vào nền kinh tế. Đây là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ".

Cùng với đó là phong cách quyết liệt, nói là làm, phân rõ trách nhiệm. Thủ tướng có slogan "6 rõ" ai cũng thuộc, và đã làm là có kết quả. Khi bão lũ xảy ra, lãnh đạo Chính phủ và các Bộ trưởng đến với người dân; xây dựng các công trình trọng điểm, thành viên Chính phủ thường xuyên đeo bám, sát cơ sở, sát thực tiễn - 1 phong cách, phương pháp công tác mới...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, từ tư duy, phong cách mới ấy, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Một là, kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước tăng cường. Hai là, cơ bản hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bỏ cấp trung gian, tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh. Ba là, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, kiến tạo phát triển. Bốn là, cơ cấu lại nền kinh tế thích ứng với thời kỳ mới. Năm là, chăm lo công tác an sinh xã hội. Sáu là, phát triển văn hóa mạnh mẽ, tiệm cận với trình độ quốc tế. Bảy là, quốc phòng - an ninh đảm bảo; ngoại giao từ chỗ tích cực hội nhập sang chủ động hội nhập và tham gia dẫn dắt, giải quyết những vấn đề của quốc tế...

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhiem-ky-qua-chinh-phu-thao-go-duoc-nguon-luc-hang-tram-nghin-ty-dong-dua-vao-nen-kinh-te-i784045/