Nhật - Anh đẩy mạnh hợp tác kinh tế và an ninh mạng
Trong chuyến thăm Tokyo cuối tuần qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu giữa hai nước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 31/1/2026. Ảnh: AP
Theo AP, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết chuyến thăm Nhật Bản của ông diễn ra vào thời điểm “những cú sốc về địa chính trị, kinh tế và công nghệ đang thực sự làm rung chuyển thế giới”. Trong khi đó, Nhật - Anh có chung lợi ích trong việc thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi của hai nền kinh tế lớn thứ 4 và thế 6 thế giới.
Chuyến thăm Tokyo của ông Starmer diễn ra ngay sau chuyến đi Bắc Kinh, nơi ông và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tìm kiếm một “quan hệ đối tác chiến lược” lâu dài và ổn định.
Là các đối tác thương mại, Nhật Bản và Anh, theo tuyên bố của ông Keir Starmer, nhất trí hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản bao gồm nguyên tố đất hiếm, trong bối cảnh mối lo ngại quốc tế ngày càng tăng về các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đối với các khoáng sản này.
Đất hiếm vốn đóng vai trò quan trọng và chiến lược, không thể thay thế trong các ngành công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng và năng lượng sạch.
Ngoài ra, hai bên sẽ cùng nhau hỗ trợ các thể chế cho một hệ thống thương mại đa phương tự do, bao gồm việc mở rộng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 12 quốc gia và sự hợp tác với Liên minh châu Âu (EU).
Năm 2024, Anh trở thành thành viên thứ 12 của CPTPP - do Nhật Bản dẫn đầu, có hiệu lực năm 2018, sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định này trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Thủ tướng Nhật Takaichi và Thủ tướng Anh Starmer nhất trí mở rộng hợp tác công nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng gió, năng lượng lượng tử và năng lượng nhiệt hạch, công nghệ không gian và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như giảm phát thải carbon.
Thủ tướng Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy thương mại tự do, hợp tác và mở cửa để đảm bảo các doanh nghiệp của hai bên có thể phát triển mạnh trong một thế giới đầy biến động. Thương mại hai chiều Nhật - Anh đạt hơn 30 tỷ bảng Anh vào năm 2024.
Tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cho biết, Nhật - Anh sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh mạng bằng cách chia sẻ thông tin tình báo về các mối đe dọa trên không gian số, khởi động quan hệ đối tác chiến lược an ninh mạng mới “để cải thiện an ninh mạng nhằm bảo vệ nền kinh tế của hai nước Nhật - Anh”, theo Japan Times.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhat-anh-day-manh-hop-tac-kinh-te-va-an-ninh-mang-3322744.html














