Nhanh chóng đưa nhịp sống bình thường trở lại

Đến ngày 10/10, nước lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn cơ bản đã rút. Chính quyền các tỉnh huy động lực lượng, ngành chức năng cùng người dân nỗ lực dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, khôi phục hệ thống điện, nước, mạng viễn thông để đời sống sớm trở lại bình thường.

Lực lượng dân quân vận hành máy bơm, bơm nước vệ sinh đường phố, trường học tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh MINH TUẤN)

Lực lượng dân quân vận hành máy bơm, bơm nước vệ sinh đường phố, trường học tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh MINH TUẤN)

Chiều 9/10, anh Nguyễn Thắng, phường Đức Xuân cùng 20 người thân đã tới hỗ trợ anh trai dọn dẹp căn nhà ở phường Phan Đình Phùng, nơi ngập sâu nhất khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên những ngày qua. “Nước rút tới đâu, chúng tôi phải quét bùn theo nước ra tới đó”, anh Thắng nói.

Trên các tuyến phố, rác thải và bùn đất chất đống. Người dân các tổ dân phố huy động phương tiện khơi thông cống rãnh, thu gom rác. “Rác thải nhiều, để lâu dễ gây ô nhiễm, cho nên chúng tôi cố gắng dọn sớm. Người dân chung tay làm, cho nên tiến độ nhanh hơn”, chị Dương Thị Thanh, công nhân môi trường chia sẻ.

Cùng với đó, hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 và Lữ đoàn 210 được huy động tổng vệ sinh khu vực hành chính của tỉnh, quảng trường Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Văn hóa và các trường học...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã phun tiêu độc, khử trùng các khu dân cư, cấp hơn 5 tấn Cloramin B cho các địa phương và hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt.

“Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp nhận thêm 5 tấn hóa chất từ Trung ương để phun khử trùng diện rộng” - lãnh đạo Trung tâm cho biết. Công ty Điện lực Thái Nguyên khôi phục cấp điện từng khu vực, tính đến chiều 10/10, phần lớn các phường, xã đã có điện trở lại.

Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên vận hành tối đa hai nhà máy nước: hồ Núi Cốc, Tích Lương, đồng thời thay thế các thiết bị ngập hỏng tại Nhà máy Túc Duyên để khôi phục cấp nước. Về hệ thống mạng lưới viễn thông, hàng trăm trạm BTS trên địa bàn Thái Nguyên bị ngập đã được khẩn trương sửa chữa. Lực lượng kỹ thuật của Viettel và Viễn thông Thái Nguyên túc trực khắc phục xuyên đêm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các ngành, địa phương huy động toàn lực dọn vệ sinh môi trường, tiêu độc, phòng chống dịch bệnh, ưu tiên trường học, bệnh viện, cơ quan, chợ và khu dân cư. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân chung tay dọn dẹp. Nhờ sự nỗ lực của chính quyền và người dân, đến trưa 10/10, nhiều tuyến phố đã cơ bản được thu dọn xong.

Tại tỉnh Lạng Sơn, ngay sau khi nước rút, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Thất Khê cùng nhân dân và chiến sĩ Trung đoàn 123 khẩn trương vệ sinh, sắp xếp trường lớp. “Trước bão, chúng tôi đã phối hợp cán bộ chiến sĩ trạm ra-đa 59 tích cực hỗ trợ di chuyển, bảo quản cơ sở vật chất của trường. Lũ rút, nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ Trung đoàn 123 và người dân, chỉ trong hai ngày, chúng tôi đã thu dọn xong để đón học sinh trở lại trường từ ngày 9/10”, thầy giáo Nguyễn Văn Trọng, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Ngành y tế Lạng Sơn tăng cường phòng, chống dịch bệnh sau lũ, đến từng thôn, bản phun khử khuẩn, xử lý nước, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường. Mạng viễn thông của tỉnh cũng bị thiệt hại nặng với khoảng 70 trạm BTS mất điện, cô lập. “Chúng tôi dự trữ nhiên liệu, huy động toàn bộ lực lượng khắc phục. Đến hết ngày 9/10, cơ bản các trạm hoạt động trở lại”, ông Bùi Đình Khoa, Giám đốc Viettel Lạng Sơn thông tin.

Đơn vị còn sử dụng ba thiết bị starlink (thu phát sóng qua vệ tinh, giúp kết nối internet, viễn thông không phụ thuộc vào cáp quang hay mạng di động) để duy trì kết nối tại các xã bị chia cắt như Vân Nham, Yên Bình. Đợt này, ngành Điện lực Lạng Sơn cũng bị thiệt hại nặng nề với gần 46.500 khách hàng bị mất điện, nhiều cột điện, công-tơ bị gãy đổ, hư hỏng. “Các đội quản lý điện lực khu vực đã túc trực, khắc phục theo phương châm “nước rút đến đâu, tiếp cận đến đó”, đồng thời kiểm tra hệ thống điện từng hộ dân để bảo đảm an toàn trước khi đóng điện” - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn Phạm Minh Tuấn cho biết.

Sáng 10/10, chính quyền phường Thục Phán, địa bàn chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh Cao Bằng trong đợt mưa lũ vừa qua, đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị để dọn bùn đất. Phường đã phát động phong trào tổng vệ sinh, mỗi tổ dân phố cử ít nhất 10 người hỗ trợ dọn đường, giúp các hộ neo đơn, cao tuổi dọn nhà.

Lực lượng quân đội, công an cùng hàng nghìn người dân tham gia, đến trưa cùng ngày đã dọn sạch hơn 90% tuyến phố chính. Tham gia tổng vệ sinh Trường mầm non 1/6, Trung úy Nguyễn Duy Tùng, Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng chia sẻ, 100% quân số của Trung đội tham gia hỗ trợ người dân, cơ quan dọn dẹp vệ sinh, đồ đạc.

Ngành cấp nước tỉnh Cao Bằng chịu thiệt hại lớn khi nhiều trạm bơm ngập sâu, rác và bùn tràn vào nhà vận hành. “Công ty huy động toàn bộ nhân lực sửa chữa máy bơm, đường ống, khôi phục cấp nước từ chiều 8/10”, Phó Giám đốc Nông Minh Tiến thông tin. Thông tin qua đường dây nóng đã ghi nhận 385 trạm biến áp, 270 đường dây gặp sự cố, ảnh hưởng gần 30.000 khách hàng. Công nhân phải làm việc liên tục để khôi phục lưới điện, đến ngày 10/10, đã có hơn 27.000 hộ được cấp điện trở lại.

Đồng chí Tô Phương Chi, Bí thư Đảng ủy xã biên giới Cần Yên - địa phương bị ngập, chia cắt nặng cho biết, do mưa lũ, nhiều xóm mất điện, sóng điện thoại phập phù, đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt, chia cắt. Xã có hơn 300 gia đình bị cô lập. Lực lượng hỗ trợ phải đi bộ theo đường mòn, mang vác nhu yếu phẩm, tăng bo vận chuyển (tùy đoạn), để mang nhu yếu phẩm, suất ăn đến người dân.

Nhìn chung, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng và sự chung sức của nhân dân, các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng đã từng bước khắc phục hậu quả lũ lụt, bảo đảm vệ sinh môi trường, sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường.

Ngày 10/10, Thay mặt cán bộ, nhân viên ngành tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã trao số tiền 740 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Bộ trưởng Tư pháp gửi lời cảm thông sâu sắc với những mất mát, đau thương của người dân vùng bão lũ, đồng thời đánh giá cao vai trò chỉ huy, điều phối của Mặt trận Tổ quốc trong công tác cứu trợ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết phân bổ sớm nhất, đúng quy định, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và minh bạch, tiền về đến đâu phân bổ đến đấy, để người dân vùng bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

NHÓM PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhanh-chong-dua-nhip-song-binh-thuong-tro-lai-post914523.html