Nhân lên hành động đẹp vì môi trường xanh

Nhiều năm qua, tuổi trẻ Bến Tre triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu hiệu quả, thiết thực gắn với các hoạt động trọng tâm.

Đoàn thanh niên tỉnh Bến Tre thực hiện công trình “Bảo vệ dòng sông quê hương”, đoạn từ Công viên Hoàng Lam đến chân cầu Mỹ Hóa (sông Bến Tre). Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Bảo vệ môi trường là vấn đề “nóng” của cả cộng đồng. Với mong muốn chung tay, góp sức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nhiều mô hình tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Bến Tre tham gia ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải thực hiện công trình “Bảo vệ dòng sông quê hương”, đoạn từ Công viên Hoàng Lam đến chân cầu Mỹ Hóa. Đây là một trong những hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phát động nhằm phát huy vai trò của Đoàn, Hội trong tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với đề án Bến Tre xanh giai đoạn 2021-2026.

Dưới cái nắng ngày cuối tuần, từng tốp thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện luôn tay kẹp rác cho vào bao tải.

Cứ hai người một chiếc túi to, họ chia nhau thành các nhóm, tỏa đi khắp đoạn dài dọc bờ kè sông Bến Tre. Dù tay chân lấm lem đất cát nhưng gương mặt của những chàng trai, cô gái đang độ tuổi xuân xanh vẫn ánh lên niềm vui phơi phới vì làm việc có ích cho cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, một đoạn dọc bờ sông được vớt rác, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường xanh, thông thoáng.

Góp mặt tại hoạt động này, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: Sông không chỉ là dòng chảy hay cảnh quan mà còn là một phần của hệ sinh thái đô thị. Vớt rác, dọn dẹp vệ sinh bờ sông là hành động trực tiếp để dòng sông được sạch đẹp, an toàn, giúp mỗi chúng ta có không gian sống trong lành, dễ chịu hơn.

Đoàn viên thanh niên Bến Tre trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Theo Hoa hậu Thanh Hà, các hoạt động bảo vệ môi trường cần có sức lan tỏa lớn để mọi người dân xung quanh chung tay thực hiện. Những hành động nhỏ như không đổ rác xuống sông, kênh rạch, không vứt rác bừa bãi khi đi dạo ven sông… là việc cần làm nhằm tạo nên một môi trường đáng sống hơn.

Là cán bộ hưu trí, ông Nguyễn Châu Sơn ngụ phường 5, thành phố Bến Tre cho rằng, đây là những hành động đẹp, có sức lan tỏa cao. Ông thấy rằng mình phải có trách nhiệm hơn nữa trong bảo vệ môi trường. Đầu tiên là giáo dục các thế hệ trong gia đình, tuyên truyền cho bà con trong khu vực khu dân cư giữ gìn vệ sinh, phân loại rác tại nhà...Đó là cách bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và mọi người xung quanh, giữ gìn môi trường cho thế hệ sau.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2023, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bến Tre triển khai 360 cuộc, thu hút hơn 11 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đô thị văn minh.

Thành Đoàn Bến Tre thu trên hai tấn rác thải nhựa thông qua hoạt động xóa điểm đen về môi trường; xây dựng vỉa hè văn minh, khu chợ sạch đẹp, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải, vớt rác bờ sông. Tỉnh Đoàn Bến Tre tiếp tục ra quân 402 lượt thực hiện công trình “Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn”, tuyên truyền đến 6.220 hộ thuộc 157 Tổ nhân dân tự quản thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, tặng 1.520 thùng rác 2 ngăn, 3 ngăn, sọt rác phân loại, hướng dẫn người dân ủ phân đối với rác thải hữu cơ (dùng làm phân bón cho trồng trọt).

Chương trình phát động trồng cây “Vì một Bến Tre xanh” đã được Tỉnh Đoàn Bến Tre, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Tập đoàn Virtous tổ chức tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm ngày 11/11.

Sau khi được bàn giao 500 cây hoàng yến từ đơn vị tài trợ, đông đảo đoàn viên, thanh niên tay cuốc, tay xẻng hào hứng tham gia trồng cây. Chỉ trong một buổi sáng, các cây xanh được trồng thẳng tắp trên tuyến đường hai ấp Long Thuận và Sơn Thuận dài gần 2km. Với phương châm trồng cây nào sống cây ấy, Đoàn xã Sơn Phú đề nghị các Chi đoàn cơ sở phân công đoàn viên, thanh niên cùng người dân thường xuyên tham gia chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên, tạo động lực khuyến khích đoàn viên, thanh niên và nhân dân trồng cây, cải tạo môi trường sống và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên thanh niên Bến Tre trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Văn Nam, đại diện Công ty Glass Egg (thành viên Tập đoàn Virtous) cho biết, công tác bảo vệ môi trường luôn là thử thách của toàn cầu, trong đó, có Việt Nam, đòi hỏi nỗ lực của nhiều tổ chức chung tay thực hiện nhưng quan trọng hơn hết là ý thức của mỗi người.

Theo ông Đặng Văn Nam, trồng cây là một trong những việc làm chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn và đơn vị trực thuộc quan tâm triển khai thời gian qua. Qua đó, lan tỏa ý thức trách nhiệm về trồng cây xanh bảo vệ môi trường tới mỗi cán bộ nhân viên của công ty; tạo phong trào, khuyến khích cộng đồng có những hành động cụ thể, thiết thực “Vì một Việt Nam xanh”. Hy vọng người dân địa phương giữ gìn, chăm sóc để những mầm xanh ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre Phan Thanh Trẻ cho biết, xác định bảo vệ môi trường là phong trào trọng tâm, cốt lõi, thường xuyên và lâu dài, với tinh thần xung kích, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nỗ lực, trách nhiệm trong triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, ra sức phấn đấu đưa tỉnh đạt mục tiêu xây dựng “Bến Tre xanh”.

Nhiều năm qua, tuổi trẻ Bến Tre triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu hiệu quả, thiết thực gắn với các hoạt động trọng tâm nhân “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Giờ trái đất”, “Ngày môi trường thế giới”, “Chiến dịch hãy làm sạch biển”… thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Học sinh tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thông, chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Hưởng ứng các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các cấp bộ Đoàn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; bóc xóa biển mẫu, quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường; ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương nội đồng...

Nhiều mô hình Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường được duy trì và nhân rộng ở các cấp như: Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, “Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”, “Viên gạch sinh thái”, “Trường học xanh - sạch - năng động”, “Vườn ươm thanh niên”...

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, tổ chức Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần từng bước tiếp cận cách nhìn mới, hướng tới việc thay đổi nhận thức, hành vi, cách ứng xử đối với môi trường và tham gia gìn giữ, bảo vệ môi trường sống song hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Đoàn Bến Tre duy trì chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh triển khai phong trào chống rác thải nhựa, xây dựng mô hình, công trình sáng tạo khởi nghiệp xanh; vận động đoàn viên, thanh niên đảm nhận công trình trồng cây, trồng rừng; xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, nuôi trồng thích ứng biến đổi khí hậu.

Chương Đài/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhan-len-hanh-dong-dep-vi-moi-truong-xanh/315346.html