Nha Trang: Dồn lực thu hồi nợ thuế

Với tình trạng nợ thuế những tháng đầu năm tăng, Chi cục Thuế TP. Nha Trang đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đôn đốc thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ thuế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tình hình nợ thuế diễn biến phức tạp.

Còn nhiều khó khăn

Nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế TP. Nha Trang đã chỉ đạo công chức quản lý nợ bám sát nghĩa vụ thuế phát sinh theo tờ khai hàng tháng, quý, số tiền phải nộp theo các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, tổ chức đôn đốc nộp ngay vào ngân sách, tránh để kéo dài tạo thành nợ. Đối với trường hợp nợ thuế, hàng tháng, chi cục thực hiện gửi thông báo và phân công công chức đôn đốc; gửi danh sách nợ thuế lên website Cục Thuế tỉnh để các sở, ngành, UBND các địa phương tra cứu, phối hợp đôn đốc, thu hồi nợ khi giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế có nợ thuế; đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp chây ì, dây dưa… 6 tháng đầu năm, ngành Thuế thành phố thu nợ năm 2022 chuyển sang được hơn 53,5 tỷ đồng, đạt 22,2%; thu nợ phát sinh năm 2023 gần 100 tỷ đồng, đạt 34% tổng số nợ thuế phát sinh.

Hoạt động kinh doanh tại một chợ truyền thống trên địa bàn TP. Nha Trang (ảnh minh họa)

Hoạt động kinh doanh tại một chợ truyền thống trên địa bàn TP. Nha Trang (ảnh minh họa)

Hiện nay, việc thu hồi nợ thuế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tình hình nợ thuế diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn vẫn chịu tác động sau đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế, xăng dầu tăng giá… đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh. Mặt khác, thời gian qua, việc áp dụng thu hồi nợ thuế thông qua biện pháp cưỡng chế đạt hiệu quả không cao do nhiều trường hợp không có tiền trong tài khoản ngân hàng; không có thông tin tài sản bên thứ 3 nắm giữ; khó cưỡng chế đối với người nợ thuế là cá nhân vì không có thông tin chính xác về nhân thân, tài sản, tài khoản hiện có; doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh, không còn khả năng thanh toán, không có nhu cầu sử dụng hóa đơn… Đối với tiền sử dụng đất, số tiền ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định về ghi nợ nên xác định đây là số nợ có khả năng thu. Tuy nhiên, khi số nợ đã quá thời hạn được ghi nợ là 5 năm thì cũng không có quy định bắt buộc người ghi nợ phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ theo quy định…

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Nha Trang, năm 2023, chi cục được Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ tổng nợ thuế so với tổng thu tại thời điểm ngày 31-12-2023 xuống dưới 8%, thu tối thiểu 80% nợ có khả năng thu năm 2022 chuyển sang. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, vì vậy, những tháng cuối năm, chi cục đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế. Cụ thể, chi cục giao nhiệm vụ cho từng đội thuế trong công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế và biện pháp cưỡng chế, gắn trách nhiệm đối với từng công chức; tổ chức giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện nhiệm vụ; bám sát các trường hợp phát sinh nghĩa vụ, đôn đốc thu hồi ngay, không để kéo dài trở thành nợ; rà soát, thực hiện thủ tục khoanh nợ, xóa nợ theo quy định đối với các trường hợp nợ khó thu từ ngày 1-7-2020 đến nay… Ngoài ra, chi cục cũng triển khai hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kịp thời các chính sách hỗ trợ của Quốc hội và Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023; quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng; giảm tiền thuê đất năm 2022… cho các doanh nghiệp.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận môt cửa Chi cục Thuế TP. Nha Trang. (Ảnh Thiện Tâm)

Chi cục Thuế thành phố kiến nghị, UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, phường vận động các gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; mời các gia đình, cá nhân không tiếp tục làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm thủ tục rút lại hồ sơ để cơ quan thuế có cơ sở hủy các thông báo tiền sử dụng đất đã ban hành, tránh nợ sai, nợ ảo; chỉ đạo các đơn vị liên quan khi giải quyết thủ tục hành chính hoặc công việc liên quan đến tra cứu tình hình nợ thuế của tổ chức, cá nhân phối hợp với cơ quan thuế thu hồi nợ thuế. Kho bạc Nhà nước, Phòng Tài chính phối hợp với cơ quan thuế thu hồi tiền thuế nợ đối với các nhà thầu thi công công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi được Kho bạc Nhà nước giải ngân các dự án…

Tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế thành phố vào đầu tháng 8, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế. Chi cục Thuế tăng cường rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế; lập danh sách doanh nghiệp nợ thuế công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cục Thuế tỉnh; đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; giao kế hoạch thực hiện thu nợ gắn với trách nhiệm cho từng đội thuế, từng công chức; nắm bắt nguyên nhân các trường hợp nợ thuế có khó khăn, vướng mắc, phối hợp với các ngành liên quan xử lý kịp thời, làm cơ sở đôn đốc thu hồi nợ thuế… UBND các xã, phường, tổ dân phố rà soát các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất theo danh sách chi cục thuế gửi, đôn đốc, nhắc nhở người dân thanh toán; niêm yết công khai danh sách còn nợ tiền sử dụng đất tại trụ sở UBND xã, phường và thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân được biết và thực hiện…

Tính đến ngày 30-6, tổng số nợ thuế trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn 381,4 tỷ đồng (không bao gồm tiền thuế nợ đã khoanh), tăng 58% so với thời điểm ngày 31-12-2022, tương ứng tăng hơn 140,4 tỷ đồng. Trong đó, có 28 người nộp thuế nợ hơn 1 tỷ đồng, với tổng số tiền nợ hơn 81,4 tỷ đồng.

C.VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202308/nha-trang-don-luc-thu-hoi-no-thue-36860f1/