Nhà thuốc tham gia kiểm soát người mua thuốc

Nhằm phối hợp theo dõi, giám sát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế đã đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc (sau đây gọi là nhà thuốc) trên địa bàn tỉnh triển khai việc khai thác thông tin y tế với người dân mua thuốc không kê đơn; hướng dẫn người mua thuốc bị sốt, ho, khó thở khai báo y tế điện tử hoặc chuyển đến cơ sở y tế.

Nhân viên nhà thuốc Pamacity, TP.Vũng Tàu khai thác thông tin y tế của khách hàng đến mua thuốc.

CÙNG THAM GIA GIÁM SÁT DỊCH

Ghi nhận của PV Báo BR-VT, tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh trong tuần qua, hầu hết đều đã triển khai những quy định nói trên.

Ông Ngô Lâm, Cửa hàng trưởng nhà thuốc Pharmacity, (P.11, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu nhân viên nhà thuốc không bán thuốc cho những khách hàng có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đồng thời hướng dẫn họ đến cơ sở y tế. Những khách hàng đến mua nhóm thuốc không kê đơn, chúng tôi đều hỏi và ghi lại thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ, tình hình sức khỏe của khách hàng”.

Chủ nhà thuốc Huy Phương (P.8, TP.Vũng Tàu), ông Nguyễn Ngọc Hùng cho hay, nhà thuốc đã tập huấn cho nhân viên nhận biết các triệu chứng của COVID-19 qua việc khai báo y tế cho khách hàng. Từ đầu tháng 4 đến giờ, qua thông tin khai báo y tế của khách hàng, nhà thuốc chưa ghi nhận trường hợp nào có yếu tố dịch tễ COVID-19.

Bên cạnh việc chú trọng khai thác thông tin y tế của khách hàng, một số nhà thuốc còn thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng vào mua thuốc. Đơn cử, tại nhà thuốc Cúc Bến Đình (P.5, TP.Vũng Tàu), tất cả các khách hàng khi vào mua thuốc đều được nhân viên đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Chị Phạm Thị Cúc, chủ nhà thuốc cho hay: “Qua kiểm tra sức khỏe, nếu khách hàng có sốt, ho, hay các triệu chứng viêm hô hấp khác, chúng tôi sẽ liên hệ với cơ sở y tế theo số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế đã cung cấp để giới thiệu khách hàng đến đó”.

Khách hàng mua thuốc tại quầy thuốc 148, TP.Bà Rịa.

Tương tự, tại quầy thuốc 148, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, ngoài thực hiện các quy định về phối hợp giám sát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói trên, quầy thuốc còn trang bị một máy quét tia cực tím dùng để diệt khuẩn tiền và đơn thuốc nhận từ khách hàng. Chị Lê Thị Tuyết Hồng, nhân viên quầy thuốc cho hay, hiện nay lượng khách đến quầy thuốc giảm khá nhiều so với trước đây. Dù vậy, quầy thuốc vẫn thực hiện nghiêm việc yêu cầu khách hàng mua thuốc có đơn hoặc mua không kê đơn thì phải khai thông tin y tế, đặc biệt là với nhóm thuốc ho, sốt, viêm hô hấp.

Ngoài ra, các nhà thuốc cũng được yêu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề như: Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách với người mua thuốc; tuyên truyền bằng các bảng thông báo cho người đến mua thuốc, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch COVID- 19.

KHÔNG BỎ SÓT NGƯỜI NGHI NHIỄM COVID-19

Bác sĩ Phạm Văn Lưu, Trưởng Phòng y tế TP.Vũng Tàu cho biết, toàn TP.Vũng Tàu hiện có khoảng gần 300 nhà thuốc, quầy thuốc, có số lượng nhà thuốc lớn nhất trong toàn tỉnh. Trong thời điểm mùa dịch, các nhà thuốc cũng bị ảnh hưởng đến doanh thu do số lượng người đến mua thuốc giảm sút. Tuy nhiên, không vì vậy mà các cơ sở lơ là việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ngoài thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế và khai báo thông tin y tế, các nhà thuốc còn ký cam kết với cơ quan quản lý thị trường, chấp hành tốt các biện pháp phòng bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Tôn, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 1.100 nhà thuốc hoạt động. Thói quen của không ít người khi bị cảm sốt thường đến nhà thuốc mua thuốc về uống có thể dẫn đến khó kiểm soát nhiều ca bệnh có nguy cơ mắc COVID-19. Do đó, các nhà thuốc nghiêm túc thực hiện quy trình bán thuốc, các thông tin tư vấn sử dụng thuốc; đặc biệt việc nắm bắt thông tin về người mua thuốc sốt, ho, cảm cúm, sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lọt người có nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19.

Từ ngày 17 đến 20/4, Đoàn thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra 13 nhà thuốc trên địa bàn TP.Vũng Tàu và TP.Bà Rịa cho thấy, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về phối hợp giám sát, phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, nhờ tác động tích cực của công tác phòng chống COVID-19, các nhà thuốc đã tuân thủ tốt hơn quy định về bán thuốc kê đơn. Các loại thuốc phải kê đơn không còn tình trạng bán tràn lan như trước đây.

Từ giữa tháng 4, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhà thuốc phải yêu cầu người mua thuốc có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở... khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn. Đồng thời, nhà thuốc phải báo cáo cơ quan y tế trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận về thông tin dịch bệnh COVID-19 để theo dõi, giám sát. Sở Y tế cũng đã cung cấp danh sách các số điện thoại đường dây nóng cho các nhà thuốc để tiện liên hệ.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/nha-thuoc-tham-gia-kiem-soat-nguoi-mua-thuoc-897526/