Nhà nước luôn ủng hộ Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam sát cánh cùng nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hữu nghị Pháp - Việt Nam tiếp tục hoạt động và sát cánh cùng nhân dân Việt Nam.

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, trưa 7/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam Nguyễn Hải Nam và một số các thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Nguyễn Hải Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Nguyễn Hải Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam Nguyễn Hải Nam cùng một số thành viên thuộc Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam bày tỏ vui mừng và vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam cho biết thời gian qua, hội có nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; hợp tác hỗ trợ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế...

Mới đây, hội huy động các nhà hảo tâm Pháp ủng hộ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi), trong đó có tỉnh Yên Bái và Lào Cai; làm việc với Hội Chữ thập Đỏ các tỉnh...

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam mong muốn hỗ trợ Việt Nam hiệu quả và mở rộng trên nhiều tỉnh, thành cả nước.

Trưa 7/10, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp- Việt Nguyễn Hải Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trưa 7/10, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp- Việt Nguyễn Hải Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hiện nay hội đang trẻ hóa dần đội ngũ lãnh đạo của hội, tiếp tục tìm kiếm nguồn tài chính, để có thêm nguồn lực.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam chia sẻ là những người có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, luôn tâm huyết với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đoàn kết vì nhân dân Việt Nam...; mong muốn tăng cường thắt chặt hơn nữa với Hội Hữu nghị Việt Nam-Pháp.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam Nguyễn Hải Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi, hỗ trợ quan tâm về thủ tục để hội có thể triển khai các hoạt động và dự án đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam cũng như phát huy vai trò nòng cốt quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác nhân dân Việt Nam-Pháp.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng gặp gỡ những thành viên chủ chốt của Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam nhân chuyến thăm Pháp lần này, qua Hội Hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi chân tình tới tất cả những người bạn Pháp lâu năm, luôn gắn bó và dành nhiều tình cảm, sự ủng hộ cho Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Pháp đầu tiên ở cấp nguyên thủ quốc gia sau 22 năm, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Pháp, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược, đã đạt được nhiều bước phát triển mạnh mẽ với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao. Hợp tác hai nước tiếp tục được mở rộng, tăng cường mạnh mẽ trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, hợp tác địa phương...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Nguyễn Hải Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt Nguyễn Hải Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm và đóng góp trong hơn 60 năm qua mà Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Đánh giá cao vai trò tích cực của Hội Hữu nghị trong việc tăng cường giao lưu, kết nối giữa nhân dân hai nước, triển khai nhiều dự án thiết thực tại các tỉnh, thành phố Việt Nam, gần đây nhất là hỗ trợ công tác phục hồi hậu quả do bão Yagi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam tiếp tục hoạt động và sát cánh cùng nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam, tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp ở Việt Nam và các Hội đoàn yêu nước tại Pháp như Hội người Việt Nam tại Pháp nhằm nhân đôi sức mạnh để tiếp tục các hoạt động đoàn kết ủng hộ Việt Nam và quan hệ hai nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân hai nước.

Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam tiếp tục vận động các tổ chức nhân dân, thế hệ trẻ hai nước tích cực quan tâm, ủng hộ và tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân Việt Nam-Pháp trong thời gian tới.

Tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp

Sáng 7/10 (theo giờ Paris), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel và đoàn đại biểu cấp cao của đảng, trong đó có các nghị sỹ của Đảng Cộng sản Pháp tại Quốc hội (Hạ viện) và Thượng viện Pháp.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng, khẳng định cuộc gặp và trao đổi với Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thành viên sáng lập và đã dày công vun đắp cùng các thế hệ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp qua các thời kỳ, từ giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia đến thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp về thành tựu 40 năm Đổi mới, đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân và lực lượng cánh tả nhằm góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thông báo về kết quả tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và về chuyến thăm chính thức Pháp, nhất là việc nâng quan hệ hai nước Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Đảng Cộng sản Pháp đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, truyền thống cách mạng để nâng cao hơn nữa vị trí và vai trò của Đảng tại Pháp và châu Âu trong thời gian tới.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả trong đó có việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại, hợp tác địa phương, tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hợp tác giữa báo Nhân dân và báo Nhân đạo, tổ chức tốt Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa hai Đảng và chuyến thăm của Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp tới Việt Nam.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel bày tỏ vui mừng được gặp và trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Pháp, đánh giá cao và khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng giúp tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, đồng thời tạo ra dấu ấn cũng như bước phát triển mới cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Ông Fabien Roussel chúc mừng ông Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu và kết quả tích cực hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Ông Fabien Roussel cũng đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong gần 40 năm đổi mới, khẳng định vai trò và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Pháp luôn trân trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ tốt đẹp đã có giữa hai Đảng, góp phần tích cực tăng cường quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới trong đó có thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, trên kênh quốc hội và hợp tác địa phương.

Theo TTXVN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-nuoc-luon-ung-ho-hoi-huu-nghi-phap-viet-nam-sat-canh-cung-nhan-dan-viet-nam-2329690.html