Nhà nông làm giàu từ vườn cây ăn quảTin khácChung tay phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch COVID-19THÔNG BÁO NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2021) HĐND TỈNH KHÓA XVII NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Đó là chị Vi Thị Thảo, sinh năm 1985, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Loi, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng. Chị Thảo được biết đến là một phụ nữ năng động, tiên phong trong phát triển kinh tế với mô hình trồng cây ăn quả đem lại thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm.

Những ngày cuối tháng 11, chúng tôi có dịp đến thăm vườn cây ăn quả của gia đình chị Thảo khi chị đang tất bật với việc chăm sóc vườn na. Chị Thảo cho biết: Năm 2003, tôi lập gia đình, 2 vợ chồng được bố mẹ chia cho hơn 1 sào đất bãi bằng và 7 sào đất xen núi đá. Diện tích đất xen núi đá này trước đây gia đình để trồng ngô và các loại đỗ nên cuộc sống chỉ đủ ăn.

Chị Thảo đang chăm sóc vườn na của gia đình

Chị Thảo đang chăm sóc vườn na của gia đình

Nhận thấy điều kiện đất xen núi đá phù hợp với trồng na, năm 2004, chị cùng với chồng đã tự ươm cây giống và trồng hơn 1.000 cây na dai. Những ngày đầu mới trồng, vợ chồng chị gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Nhiều cây na bị chết do bệnh vàng lá, thối rễ. Với quyết tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chị Thảo đã chủ động tìm hiểu, học hỏi thêm nhiều kiến thức về trồng trọt, tích cực tham gia các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc cây na. Đồng thời, tham quan học hỏi kinh nghiệm các mô hình trồng na có hiệu quả ở các xã lân cận để áp dụng vào chăm sóc vườn na của gia đình.

Sau hơn 3 năm chăm sóc, vườn na bắt đầu bói quả. Từ đó đến nay, sản lượng na liên tục tăng qua các năm. Năm 2017, vợ chồng chị Thảo tiếp tục nhân rộng trồng thêm 500 cây na. Hiện nay, gia đình chị có trên 1.500 cây na, trong đó có 1.000 gốc đã cho thu hoạch, bình quân mỗi năm sản lượng đạt từ 10 đến 14 tấn quả, mang lại thu nhập hơn 350 triệu đồng/năm.

Ngoài trồng na, tận dụng đất vườn còn trống, năm 2016, vợ chồng chị Thảo trồng thêm 100 cây bưởi da xanh. Để cây ra nhiều hoa và tỷ lệ đậu quả cao, hằng năm, vợ chồng chị tiến hành khoanh cành trước khi cây bưởi ra hoa. Đồng thời, bón phân đều đặn 3 hoặc 4 lần/năm, nhờ đó, vườn bưởi của gia đình chị sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2019, vườn bưởi bắt đầu bói và cho thu hoạch khoảng 3 tạ quả. Năm 2020 sản lượng tăng lên gần 1 tấn quả đem lại nguồn thu nhập gần 20 triệu đồng. Năm nay, thời tiết mưa nhiều khiến nhiều nhà vườn mất mùa, quả đậu ít, nhờ có kỹ thuật chăm sóc nên vườn bưởi gia đình chị Thảo vẫn sai quả, ước tính sản lượng tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Từ mô hình trồng cây ăn quả các loại đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình chị Thảo từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, gia đình chị có điều kiện nuôi dạy các con ăn học đầy đủ, xây dựng được nhà cửa khang trang.

Nhận xét về chị Thảo, bà Nông Thị Uyển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Sơn cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, hội viên Vi Thị Thảo luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của hội. Chị luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên phụ nữ trong xã có nhu cầu học tập kinh nghiệm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình. Bên cạnh việc hỗ trợ, hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, chị còn giúp đỡ 7 hội viên Hội Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vay hơn 200 triệu đồng (không lấy lãi) để phát triển sản xuất. Ngoài ra, chị Thảo còn tích cực, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với những cố gắng, nỗ lực đó, tháng 2/2021, chị Thảo vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

LIỄU CHANG

THANH HUYỀN - TRIỆU THÀNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/465341-nha-nong-lam-giau-tu-vuon-cay-an-qua.html