Nhã Lộng phát triển đảng viên là người Công giáo

Trong công tác phát triển đảng viên mới, hàng năm, Đảng bộ xã Nhã Lộng luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được Đảng bộ huyện Phú Bình giao.

Chị Nguyễn Thị Hiệp, đảng viên người Công giáo, sinh hoạt tại Chi bộ xóm Náng, là điển hình trong phát triển kinh tế, tham gia các phong trào tại địa phương.

Xã Nhã Lộng có gần 2.000 hộ dân, trong đó 35% số hộ theo đạo Thiên Chúa giáo, sinh sống tập trung ở 2 miền là Sông Cầu và Hợp Thành.

Tìm hiểu về công tác phát triển đảng viên ở một số xóm có đông đồng bào Công giáo, chúng tôi nhận thấy, tuy gặp không ít khó khăn nhưng hầu hết các chi bộ đều xác định rõ nguyên nhân để tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Ông Nguyễn Cao Khải, Bí thư Chi bộ xóm Náng, cho biết: Bà con trong xóm hầu hết là người Công giáo. Đa số người dân luôn cố gắng sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Tuy nhiên, việc phấn đấu vào Đảng lại chưa được nhiều quần chúng quan tâm. Có thời điểm, Chi bộ xóm Náng không phát triển được đảng viên mới trong nhiều năm. Nguyên nhân được xác định là “vướng” ở khâu tuyên truyền, vận động đồng bào khi chưa giúp họ hiểu được niềm vinh dự, trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều quần chúng có phẩm chất đạo đức tốt, là điển hình trong các hoạt động phong trào, phát triển kinh tế ở địa phương nhưng lại “ngại” vào Đảng...

Trước khó khăn trên, Chi bộ xóm Náng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Với tinh thần kiên quyết khắc phục hạn chế, Chi bộ đã phân công các đảng viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của những quần chúng ưu tú; kịp thời động viên, giải thích cho quần chúng hiểu việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn, là môi trường lý tưởng để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành...

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chỉ đạo xóm tạo mọi điều kiện để quần chúng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương. Từ đó tạo động lực để quần chúng thể hiện bản thân, yên tâm phấn đấu vào Đảng.

Với cách làm trên, xóm Náng đã vươn lên trở thành điểm sáng, được Đảng bộ xã Nhã Lộng đánh giá cao trong công tác phát triển đảng viên. Năm 2022, Chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới. Dự kiến trong năm nay, Chi bộ sẽ giới thiệu 2 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để xem xét, kết nạp.

Cùng với sự nỗ lực của các chi bộ, để hoàn thành chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 1-2 đảng viên là người Công giáo, Đảng ủy xã Nhã Lộng đã phân công cấp ủy viên có kinh nghiệm, am hiểu công tác tôn giáo về sinh hoạt tại các chi bộ có đông đồng bào theo đạo. Các đồng chí được phân công đã chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình tại cơ sở để tham mưu với Đảng ủy xã nhằm tháo gỡ khó khăn (nếu có) hoặc đề xuất những quần chúng ưu tú để cấp ủy các cấp có hướng giúp đỡ, xem xét, kết nạp Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Nhã Lộng cũng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và chỉ đạo các tổ chức Đảng phối hợp rà soát các trường hợp hội viên, đoàn viên là người Công giáo từ các khối đoàn thể để đưa vào nhóm đối tượng nguồn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư...

Với những cách làm phù hợp, nhiều năm nay, Đảng bộ xã Nhã Lộng luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, trong đó kết nạp từ 1-2 đảng viên là người Công giáo mỗi năm. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 353 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ (trong đó đảng viên là người Công giáo có 35 đồng chí). Các đảng viên đã phát huy được tinh thần tiên phong, gương mẫu, có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202306/nha-long-phat-trien-dang-vien-la-nguoi-cong-giao-a1e196b/