Nhà có số, đường có tên

Xã Dân Quyền, huyện Tam Nông được thành lập tháng 1/2020 trên cơ sở sáp nhập ba xã: Hồng Đà, Dậu Dương, Thượng Nông. Với 12.021 nhân khẩu, 15 khu hành chính, Dân Quyền là xã có sự phát triển kinh tế đồng đều, đa ngành, nghề...

(baophutho.vn) - Xã Dân Quyền, huyện Tam Nông được thành lập tháng 1/2020 trên cơ sở sáp nhập ba xã: Hồng Đà, Dậu Dương, Thượng Nông. Với 12.021 nhân khẩu, 15 khu hành chính, Dân Quyền là xã có sự phát triển kinh tế đồng đều, đa ngành, nghề, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã có những ý tưởng hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng diện mạo quê hương văn minh, hiện đại.

Về khu 10 - một trong ba khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã Dân Quyền, đi trên những con đường bê tông sạch, đẹp được gắn biển tên, những ngôi nhà khang trang, kiên cố được gắn số khiến chúng tôi đều cảm nhận được rõ hơn những đổi thay ở vùng quê này. Năm 2013, chỉ trong một tháng, từ ý tưởng của cán bộ khu đến xin ý kiến cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức họp khu dân cư đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân, sau đó thành lập Ban xây dựng, lên kế hoạch triển khai, căn cứ vào hiện trạng thực tế, thiết lập “bản đồ giao thông” riêng trên địa bàn khu dân cư, đồng thời gặp các cụ cao niên tìm hiểu thêm về tên gọi những đường, ngõ khi xưa để gắn tên cho đúng và ý nghĩa như: Đường Cái Giữa, Đỉnh Nương, Bến Nương Ngô, Mon Trằm... nhờ vậy việc triển khai gắn số nhà, đặt tên đường trở nên khoa học và dễ dàng hơn, số nhà được đánh lần lượt chẵn - lẻ, chia theo bên phải - trái đường. Nhà có số, đường có tên “ra đời” trên cơ sở tự nguyện đóng góp của nhân dân và nguồn xã hội hóa, ủng hộ về vật chất, ngày công của người dân trong làng và những người đi làm ăn xa quê, tiêu biểu như anh Trần Văn Tâm, thợ cơ khí của khu ủng hộ ngày công làm biển tên, cột gắn biển.

Ông Nguyễn Xuân Quế - Trưởng khu 10 chia sẻ: “Để có thành quả như hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền xã và sự hưởng ứng tích cực của người dân. Từ ngày được gắn tên đường, số nhà, người dân ý thức hơn trong sinh hoạt văn hóa, vệ sinh môi trường. Chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ ở một giai đoạn nhất định mà đích đến là nông thôn phát triển bền vững, giàu đẹp hơn”.

Nhiều năm làm nhân viên giao hàng, anh Nguyễn Mạnh Hưng cho biết: “Mỗi khi giao đồ cho khách hàng ở xã rất khó khăn bởi phải đi lòng vòng qua nhiều con ngõ, vừa đi vừa hỏi nhà, hỏi tên chủ nhà, rất vất vả mới đến được nên việc gắn tên đường, số nhà tại các khu dân cư trong xã đã giúp cho những người làm nghề vận chuyển như tôi cảm thấy công việc nhẹ nhàng, tiện hơn rất nhiều”.Nhà có số, đường có tên không chỉ đơn thuần là “dấu hiệu địa lý” mà ở đó còn tích hợp nhiều giá trị văn hóa của một làng quê, từ một khu dân cư, đã lan tỏa phong trào rộng rãi trên địa bàn xã, hiện Dân Quyền có hai khu dân cư 100% nhà có số, đường có tên và một khu hoàn thành việc gắn tên đường, tên ngõ.

Là khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu tháng 7/2021, Bí thư chi bộ khu 6- Vũ Văn Vinh cho biết: “Hiện chúng tôi đã xây dựng được đường có hoa, các tuyến đường dân sinh được xây bồn và trồng hoa hai bên lề đường phân công người dân chăm sóc để tạo cảnh quan đẹp, 11 tuyến đường, ngõ xóm được gắn biển và thời gian tới sẽ vận động bà con việc gắn số nhà, trên tinh thần nhân dân trực tiếp là người tham gia và hưởng thụ kết quả. Từ phong trào “Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa” tự bản thân mỗi người dân trong thôn đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn cảnh quan môi trường, cùng nhau tạo không gian xanh, sạch, đẹp cho đường làng, ngõ xóm”.

Việc triển khai gắn số nhà và gắn biển tên cho các đường, ngõ ở các khu dân cư đều được thống nhất về màu sắc, kích thước, chữ viết để đảm bảo về hình thức, độ hài hòa, không mạnh ai nấy làm. “Nhà có số, đường có tên” đã mang lại ý nghĩa lớn, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình, người dân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, dịch vụ thư tín, liên lạc, góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý hành chính tạo nên điểm nhấn ấn tượng trong bức tranh nông thôn mới tươi sáng ở Dân Quyền.

Thu Hương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202108/nha-co-so-duong-co-ten-178844