'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành dự thi Liên hoan phim châu Á ở Đà Nẵng

''Nhà bà Nữ'' của Trấn Thành sẽ tranh tài với các tác phẩm ''Đêm tối rực rỡ', 'Em và Trịnh''; 'Thanh Sói - Cúc dại trong đêm',...

Liên hoan phim châu Á ở Đà Nẵng lần thứ I (DANAFF) sẽ diễn ra từ 9-13/5. Đây là sự kiện do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam chủ trì phối hợp cùng với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện.

Điểm nhấn của liên hoan phim là sự tranh tài của 36 bộ phim ở 2 hạng mục phim châu Á và hạng mục phim Việt Nam sẽ được Hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam và quốc tế thẩm định, tuyển chọn, trao các giải thưởng chính thức và vinh danh.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, Ban tổ chức đã chọn được 10 phim của các nền điện ảnh Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, New Zealand, Pháp, Nhật, Đức, Bỉ… tham gia tranh giải. Trong đó, đại diện Việt Nam có hai tác phẩm là Những đứa trẻ trong sương của Hà Lệ Diễm và Tro tàn rực rỡ của Bùi Thạc Chuyên.

Phim của Trấn Thành là một trong những tác phẩm

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi là cuộc tranh tài của Em và Trịnh, Memento Mori: Đất, Maika: Cô gái đến từ hành tinh khác, Đêm tối rực rỡ, 1990, Cô gái từ quá khứ, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Nhà bà Nữ.

Ngồi ghế giám khảo Liên hoan phim Đà Nẵng là các gương mặt điện ảnh nổi tiếng trong và ngoài nước. Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, Chủ tịch ban giám khảo là bà Moon So-ri - diễn viên điện ảnh, đạo diễn và biên kịch người Hàn Quốc.

Thành viên ban giám khảo là đạo diễn, biên kịch Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan); ông Stephen Jenner - phó chủ tịch truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ và hai thành viên Việt Nam là NSND Như Quỳnh và đạo diễn Phan Đăng Di.

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi, chủ tịch ban giám khảo là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Victor Vũ; các thành viên: NSND Lan Hương; đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Aditya Assarat (Thái Lan); nhà sản xuất Yulia Evina Bhara (Indonesia) và biên kịch Trần Khánh Hoàng...

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết: “Không giống như bất kỳ các cuộc liên hoan phim nào được tổ chức tại Việt Nam, Liên hoan Phim châu Á - Đà Nẵng có 2 hạng mục dự thi riêng biệt. Cuộc chơi tương đối rộng khắp, mang tính chất mở cửa cho các nền điện ảnh trong nước và châu lục. Đây là cuộc chơi công bằng. Phim dự thi sẽ được soi từ nhiều lăng kính từ chúng ta và từ các đồng nghiệp người nước ngoài”.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có các hoạt động gồm chương trình chiếu phim ngoài trời trong ba đêm tại công viên APEC; chương trình giao lưu nghệ sĩ nổi tiếng với khán giả; các hội thảo về điện ảnh, workshop Ươm mầm tài năng với hai lớp học diễn xuất cơ bản và nâng cao…

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nha-ba-nu-cua-tran-thanh-du-thi-lien-hoan-phim-chau-a-o-da-nang-ar767081.html