Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13.2.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở cao điểm triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, quyết tâm hoàn thành khối lượng hơn 43 triệu thửa đất chưa hoàn thiện dữ liệu và bảo đảm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu của Chính phủ, đồng thời đưa dữ liệu sau số hóa vào khai thác thực chất.
Sáng 5/5, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn kỹ thuật phần mềm xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối tới các địa phương trên toàn quốc.
Trong giai đoạn cao điểm 60 ngày từ nay đến 15/6, TPHCM tiến hành hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với khoảng 2.494.709 thửa đất. Trong đó, Công an TPHCM sẽ trực tiếp xác minh, đối chiếu nhằm bảo đảm dữ liệu đồng bộ giữa giấy chứng nhận, cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư.
Công an TPHCM sẽ xác minh thông tin khoảng 2,5 triệu thửa đất để làm sạch dữ liệu. Theo khuyến nghị của luật sư, người sử dụng đất nên chủ động thực hiện 4 việc để hạn chế rủi ro.
Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm 'đúng - đủ - sạch - sống', lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là 'bệ đỡ' vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.
TP. Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026.
TPHCM chuyển mình thành một siêu đô thị hiện đại theo xu thế toàn cầu hóa trên nhiều lĩnh vực, trong đó điểm đáng chú ý tạo thuận lợi cho toàn dân là 'số hóa' dữ liệu đất đai cho 4,8 triệu thửa đất.
Sau gần 1 năm kể từ thời điểm sáp nhập tỉnh, Lâm Đồng đã xây dựng và đồng bộ được 62% số thửa đất lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai nhiều giải pháp, tháo gỡ các 'điểm nghẽn' từ cơ sở để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm chính xác và đồng bộ.
Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu vào năm 2026, việc quản lý và giao dịch đất đai sẽ thay đổi căn bản, giúp minh bạch thông tin, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.
Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, hướng tới hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, phục vụ quản lý Nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số.
Để hiện đại hóa công tác quản lý, Đồng Tháp đang tập trung đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai trên phạm vi toàn tỉnh. Việc đồng bộ dữ liệu không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Toàn tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 1,84 triệu thửa đất được đồng bộ lên hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS) và kết nối với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, đạt gần 62%.
Theo Quyết định số 441/QĐ-BNNMT, ngày 2/2/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), người dân từ nay có thể sử dụng 'sổ đỏ' điện tử trên ứng dụng VNeID thay cho bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). Tiện ích này giúp người dân không còn bắt buộc phải mang theo 'sổ đỏ' bản cứng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai tại cơ quan chức năng, nếu dữ liệu đã được cập nhật và đồng bộ trên hệ thống.
Ngày 10/4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã chỉ rõ những mặt hạn chế, trong đó, một số cấp ủy, UBND xã, phường chưa thực sự quyết liệt, quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; công tác quản lý đất đai tại nhiều địa phường còn lỏng lẻo... Từ thực trạng trên, đồng chí yêu cầu kế hoạch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của UBND tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể.
Chiều 9/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; triển khai phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Sáng 07/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026.
Nhóm 12 cơ sở dữ liệu được kết nối bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nền địa lý quốc gia, nghề cá quốc gia, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường, khí tượng thủy văn quốc gia…
Chiều 6/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12), Bộ Công an.
Chiều 6/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12).
Chiều 6/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Sáng 2/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai của tỉnh.
Khoảng 45 triệu thửa đất trên cả nước vẫn chưa được đưa vào hệ thống dữ liệu, trong khi gần 37 triệu thửa khác cần tiếp tục làm sạch, cập nhật. Đây đang là 'nút thắt' lớn nhất trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - nền tảng quan trọng cho quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cả nước hiện còn khoảng 45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu và gần 37 triệu thửa cần tiếp tục rà soát, cập nhật để đảm bảo tiêu chí 'đúng, đủ, sạch, sống' trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
Trước yêu cầu hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BNNMT quy định kỹ thuật thực hiện đo đạc, đăng ký, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Dù 34 tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia nhưng hiện vẫn chưa có nơi nào hoàn thành đầy đủ các tiêu chí 'đúng, đủ, sạch, sâu, thống nhất, đồng bộ'.
Theo Cục Quản lý đất đai, một số địa phương có khối lượng nhiệm vụ khá lớn cần triển khai liên quan đến cơ sở dữ liệu đất đai là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.
Số hóa đất đai đang được dư luận quan tâm, công tác này sẽ giúp người dân được bảo đảm về quyền lợi. Song, nhiều địa phương 'chây ỳ' thực hiện.
Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển bền vững.
Chiều 30-3, Bộ NN-MT phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về đất đai.
Với mục tiêu làm 'sạch- sống- đúng- đủ- dùng chung' hơn 100 triệu thửa đất, ngành Nông nghiệp - Môi trường và Công an đang bứt tốc cùng các địa phương đồng loạt triển khai với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 dù gặp không ít khó khăn.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ NN&MT; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&MT.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh năm 2026, sẽ phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ và đa mục tiêu.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tiếp gắn với trực tuyến để triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Chiều 30-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp Bộ CA tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về đất đai.
Chiều ngày 30-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố và UBND cấp xã trên cả nước.
Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp-Môi trường (NN-MT) và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Tham dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ NN-MT. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-MT; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Chiều 28/3, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Khơi thông nguồn lực đất đai không còn là yêu cầu cải cách thủ tục đơn thuần, mà đã trở thành nhiệm vụ cấp bách để thành phố Hà Nội giải phóng tiềm năng phát triển. Khi hàng triệu thửa đất được số hóa, các dự án được tháo gỡ kịp thời và hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đất đai đang chuyển từ 'điểm nghẽn' thành 'đòn bẩy', tạo không gian tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Kỳ 2: Hà Quảng - Từ con số '0' bứt phá thành 'điểm sáng'
Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường xã, đặc khu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, đồng bộ về Bộ NN-MT.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau qua các thời kỳ, điều này dẫn đến sự thiếu đồng nhất trong công tác quản lý và đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Đồng Nai đã hoàn thành tạo lập mã định danh cho 100% thửa đất ở, nhà ở có trong cơ sở dữ liệu đất đai.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Trong số 25 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng 4 hệ thống thông tin; 21 cơ sở dữ liệu đã được xây dựng và đang nâng cấp.
Hơn 61,2 triệu trong tổng số 62,2 triệu thửa đất trên cả nước đã được đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai. Trong đó hơn 42,5 triệu thửa đã được cấp Giấy chứng nhận và xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.