Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ là đơn vị y tế tiên phong tham gia chương trình hội thảo 'Phòng chống đột quỵ: Từ lý thuyết đến thực tế hành động' dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, được tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (quận Bình Thạnh, TPHCM).
Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ và đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn phế.
Ngày 20/4, tại TP. HCM, báo Tiền Phong phối hợp với Bộ Y tế, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Hội thảo 'Phòng chống đột quỵ: Từ lý thuyết đến thực tế hành động'. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến sinh viên bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng đột quỵ ngày càng trẻ hóa, đặc biệt trước thông tin việc thức khuya, tắm khuya sẽ gây đột quỵ.
Hiện nay, ngày càng nhiều các trường hợp các bạn trẻ ở độ tuổi 25 - 30 đã phải cấp cứu vì bệnh đột quỵ. Bác sĩ đưa ra những cảnh báo về lối sống thiếu lành mạnh làm tăng nguy cơ bị đột quỵ ở người trẻ: Hút thuốc, dùng chất kích thích và bỏ bê bệnh nền…
Trước thực trạng nhiều cơ sở y tế thương mại hóa các gói tầm soát đột quỵ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đưa ra cảnh báo về xu hướng lạm dụng kỹ thuật cận lâm sàng trong khi thiếu cơ sở y khoa rõ ràng.