Con trai bị tai nạn giao thông, người mẹ quyết định hiến đa tạng của con trai mình và từ nguồn tạng hiến này, đã có 4 bệnh nhân cận kề cái chết được ghép thành công ở cả 3 miền đất nước…
Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia sáng ngày 5/10 cho biết Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 33 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Tuy nhiên theo lãnh đạo Bộ Y tế, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn thường trực tại các địa phương do vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng; nguồn bệnh từ người nhập cảnh
Là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất vắc xin trên thế giới, hiện nay, Việt Nam cũng đang thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu vắc xin để có vắc xin 'made in Viet Nam' cho người Việt Nam. Bộ Y tế đã chỉ đạo các nhà sản xuất trong nước tăng cường các hoạt động nghiên cứu sản xuất vắc xin COVID-19. Hiện thế giới có 38 vắc xin đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng
Lãnh đạo Bộ Y tế đã có buổi làm việc về triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, trong đó có việc mua sắm thiết bị y tế.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam có quy mô 1.000 giường với tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng còn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường với tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng.
Bản tin lúc 6h ngày 30/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 328 ca.
Bản tin lúc 18h ngày 28/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay đã 42 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Trong ngày không có ca mắc mới COVID-19 nào. Tuy nhiên, tại cuộc họp sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục quản lý chặt người nhập cảnh...
Ngày 28/5, Bộ Y tế đã tổ chức đoàn đi kiểm tra sức khỏe cho trẻ bị nhiễm chì tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trong số 317 trẻ được xét nghiệm thì có đến 207 cháu bị nhiễm chì chiếm 65%. Đánh giá tình trạng này, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng rất đáng báo động.