Lãnh đạo Almaz-Antey tuyên bố Nga dẫn đầu thế giới về kỹ thuật phối hợp quản lý không lưu, cho phép hệ thống S-400 hiệp đồng hiệu quả với tiêm kích để đối phó khí tài hiện đại.
Nga tuyên bố đang dẫn đầu thế giới về khả năng tích hợp các hệ thống phòng không với mạng lưới kiểm soát không lưu quân sự và dân sự.
Không quân Ấn Độ (IAF) đang tiếp nhận tổ hợp S-400 Triumf thứ tư trong hợp đồng 5 hệ thống trị giá 5,43 tỷ USD, củng cố năng lực phòng thủ tại biên giới phía Tây.
Quân đội Phần Lan và Na Uy sẽ nhận được tên lửa chống radar tiên tiến AGM-88G AARGM-ER - được mệnh danh 'sát thủ S-400' trước cả Mỹ.
Quân đội Ấn Độ đang phát triển một hệ thống phòng không tầm xa rất đáng chú ý có tên gọi Kusha. Tổ hợp này không phải để thay thế hệ thống S-400 có nguồn gốc từ Nga mà sẽ phối hợp tác chiến cùng nhau.
Ấn Độ nhận thêm trung đoàn S-400, nâng cao khả năng phòng không nhiều lớp trước các mối đe dọa từ tên lửa và không quân đối phương.
Sau các đợt thử lửa thực chiến ấn tượng, Không quân Ấn Độ đã tiếp nhận trung đoàn S-400 thứ tư từ Nga và phê duyệt kế hoạch mua thêm 5 hệ thống để củng cố năng lực phòng thủ.
Không quân Ấn Độ đã tiếp nhận trung đoàn S-400 thứ tư và dự kiến sẽ nhận nốt trung đoàn cuối cùng trước cuối năm 2026.
Không quân Ấn Độ đã tiếp nhận thêm một trung đoàn hệ thống phòng không tầm xa S-400 từ Nga, tiến gần mục tiêu hoàn tất toàn bộ 5 trung đoàn theo hợp đồng ký năm 2018.
Theo truyền thông quốc tế, Nga đã bàn giao hệ thống phòng không S-400 thứ tư trong khuôn khổ hợp đồng quốc phòng ký với Ấn Độ năm 2018, trị giá khoảng 5,43 tỷ USD.