Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự kiện lịch sử ngày 30-4-1975 là hai trong số các mốc son chói lọi nhất, không chỉ đánh dấu kết thúc hai cuộc kháng chiến của dân tộc, mà còn mang tầm vóc quốc tế, tác động sâu sắc đến phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do của nhiều quốc gia trên thế giới.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng... đã dự họp mặt 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sáng 1-2, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tối 1/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004-1/1/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước.
Ngày 17/12/2003, Việt Nam đã chính thức phát hành tiền giấy nền đa lớp polymer trên toàn lãnh thổ,đến nay đã tròn 20 năm.
Sáng 23/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VSIP Quảng Ngãi.
Ngày 22/12, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.
Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang được xây dựng thành 5 khu vực với 16 hạng mục chính, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 40 tỷ đồng.
Phiên trọng thể Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI với chủ đề 'Sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước' đã diễn ra sáng 19/12.
Chuyến thăm từ ngày 12 đến 13/12 của ông Tập Cận Bình đánh dấu lần thứ tư ông sang thăm Việt Nam trên cương vị lãnh đạo Trung Quốc.
Tối 10-12, tại tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL năm 2023 với chủ đề 'Festival Tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt'. Đến dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...
Tối 10/12, trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2024 và kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2023), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long - 2023, với chủ đề: 'Festival tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt'.
Tối 10/12, trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2024 và kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2023), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long - 2023, với chủ đề: 'Festival tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt'.
Tối 10-12, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự Khai mạc Festival Tôm Cà Mau với chủ đề 'Tôm Cà Mau – Tự hào thương hiệu Việt' và diễn đàn OCOP Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là sự kiện cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, diễn ra từ ngày 10 đến 13-12, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Cà Mau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm chính thức Việt Nam hai lần vào các năm 2015 và 2017. Trước đó, đồng chí từng thăm chính thức Việt Nam năm 2011 trên cương vị Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa. Tới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/12, là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước...
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau
Cùng với chuyến thăm vào tuần tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có tổng cộng 4 lần thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau.
Trải qua chặng đường nửa thế kỷ, Việt Nam-Argentina không ngừng tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế; nâng tầm quan hệ Đối tác Toàn diện ngày càng thực chất và hiệu quả.
Trong bối cảnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nổi lên như sân khấu chính của cạnh tranh địa chiến lược, sự thiếu vắng lòng tin chiến lược không chỉ là mối quan tâm của giới học giả, mà đang trở thành vấn đề cấp thiết, mang tính sống còn với khu vực hiện nay.
Sáng 23/10, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ luân phiên điều hành các phiên họp. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc Quốc hội Việt Nam.
Trong các ngày 10, 11 và 12-10, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang diễn ra Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023) và đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tối 10/10, tại Quảng trường Trần Quang Khải, UBND tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực – TP Rạch Giá' và kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023).
Chiều 10/10, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023).
Chiều 10/10, tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư đã đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2023).
Từ ngày 26-28 tháng Tám (âm lịch) hàng năm hàng vạn người hành hương về Đình thần Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá, Kiên Giang) để tri ân người anh hùng dân tộc, hi sinh anh dũng trong kháng chiến chống Thực dân Pháp. Năm nay dự kiến sẽ có 1,5 triệu người về dự Lễ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng tham gia cắt băng khai trương Trưng bày ảnh 50 năm quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Bangladesh.
Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/2/1973, trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam và Bangladesh đã phát triển mọi mặt từ chính trị, kinh tế, thương mại đến văn hóa, giao lưu.
Lễ viếng và lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã được tổ chức theo nghi thức Lễ tang Cấp cao.
Ngày 13-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 - 13/9/2023).
Lễ tang GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó trưởng ban Dân vận Trung ương đã diễn ra từ trưa 27/8 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM), với nghi thức Lễ tang cấp cao.