Trả lời phỏng vấn TG&VN, Đại sứ Marc Knapper đánh giá cao tầm quan trọng của Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tuyên bố chung Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 9/2023.
Việt Nam với vị trí địa chính trị quan trọng cùng những thành tựu nổi bật cả về đối ngoại và có mức tăng trưởng kinh tế cao so với mặt chung của khu vực và thế giới nổi lên như là một điểm sáng được chú ý, điểm đến quan trọng của nhiều quốc gia trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện văn cho Tổng thống Harry Truman đề nghị Hoa Kỳ công nhận Nhà nước Việt Nam mới. 50 năm sau, tháng 7-1995, hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 7-2013, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và 10 năm sau, tháng 9-2023, hai nước chính thức nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
'Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi và dù trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, y tế, an ninh hay giáo dục, chúng ta là đối tác lâu dài. Cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự nồng hậu và lòng hiếu khách mà tôi nhận được hằng năm'.
Năm 2023 đã chứng kiến những hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao diễn ra nhộn nhịp, đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động to lớn, nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo.
Nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024, ông CAMERON THOMAS-SHAH, người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã dành cho ĐTTC cuộc trò chuyện cởi mở và thú vị. Ông cho biết chính sách hợp tác với Việt Nam là xuyên suốt và nhất quán, đồng thời Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển những ngành then chốt.
Bước vào năm 2024, Việt Nam đang ở trên một vị thế chiến lược mới, tự tin hơn, khoáng đạt hơn, mạnh mẽ hơn. Thế nước của ta là thế nước của một quốc gia nằm ở điểm hội tụ của những nền văn minh lớn, của những luồng giao lưu quan trọng, những mối quan hệ quốc tế phức tạp, nhạy cảm nhất.
'Vài năm trước đây, có lẽ ít ai có thể hình dung quan hệ hai nước sẽ đạt được kết quả như ngày nay sớm vậy. Kỳ diệu nhưng hợp lý, nếu nhìn vào những tiến triển nhanh chóng trong quan hệ hai nước kể từ sau bình thường hóa', Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh khi nhìn lại một năm 2023 đặc biệt trong quan hệ Việt-Mỹ.
Năm 2023 đánh dấu bước tiến vượt bậc trong quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào ngày 10.9. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, trong buổi trả lời phỏng vấn VNA, khẳng định việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước trong năm qua sẽ mở ra những cơ hội đặc biệt cho những năm tới.
Năm vừa qua chứng kiến nhiều chuyến công du 'chất lượng cao' của lãnh đạo Việt Nam và ở chiều ngược lại ta cũng đón nhiều lãnh đạo và nguyên thủ các nước trên thế giới.
Những hoạt động đối ngoại cấp cao dày đặc của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, liên tiếp những chuyến thăm của lãnh đạo các quốc gia đến Việt Nam trong năm 2023, đã khẳng định về một năm tiếp tục thành công của ngoại giao Việt Nam.
Năm 2023 đánh dấu một chặng đường đầy sôi động và rực rỡ của ngoại giao Việt Nam với nhiều thành tựu nổi bật cả song phương lẫn đa phương.
Đối ngoại Việt Nam năm 2023 được đánh giá là một điểm sáng, đóng góp vào thành tích chung của đất nước trong bức tranh nhiều màu xám của thế giới. Cuối năm, Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, điều mà không phải quốc gia nào cũng làm được.
Theo Tiến sỹ Ruvislei, ngành ngoại giao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó phải kể đến chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cùng việc nâng cấp quan hệ song phương.
Tiến sĩ Ruvislei González Saez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế của Cuba (CIPI), nhận định năm 2023 là năm đặc biệt thành công của ngoại giao Việt Nam trong việc nâng tầm quan hệ với các đối tác quan trọng trên trường quốc tế.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá năm 2023 đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tạo xung lực mới và hành lang rộng mở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước.
Cùng với chuyến thăm vào tuần tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có tổng cộng 4 lần thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau.
Chiều 7-12, Bộ Ngoại giao đã thông tin chính thức về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam.
10 nội dung được nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ hứa hẹn tương lai to lớn cho quan hệ hai nước.
Sáng 2-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Việt Nam-Hoa Kỳ: Nhìn lại 10 năm quan hệ đối tác toàn diện và triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Từ quan hệ 'Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài' năm 2002, đến nay Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 - 17/11/2023.
Ngày 14-11, báo Nikkei Asia đưa tin, Mỹ và Indonesia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu giai đoạn mới mang tính lịch sử trong quan hệ hợp tác hai nước. Quyết định được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo tại Nhà Trắng.
Ngày 13-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm với người đồng cấp Indonesia Joko Widodo tại Nhà Trắng. Nhân dịp này, hai nước nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện trước thềm kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, đánh dấu giai đoạn mới mang tính lịch sử trong hợp tác song phương, cũng như tình hữu nghị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: 'Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn!' Và thực tế những gì diễn ra vừa qua minh chứng sinh động 'chiêng' đang to dần và 'tiếng' cũng lớn dần theo.
Tại cuộc gặp ngày 13/11 ở Nhà Trắng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí nâng cấp Quan hệ đối tác chiến lược lên Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (CSP), đánh dấu một giai đoạn mới mang tính lịch sử của hợp tác song phương.
Trong cuộc gặp mặt tại Nhà Trắng ngày 13/11 với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi một 'kỷ nguyên mới' trong mối quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Mỹ và Indonesia sẽ tăng cường hợp tác kinh tế vì sự thịnh vượng chung thông qua việc đầu tư vào các công nghệ quan trọng và mới nổi.
Hoa Kỳ nhất quán khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam 'mạnh, độc lập và thịnh vượng'; tiếp tục đánh giá cao vai trò của Việt Nam và coi trọng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đã tạo ra kỳ vọng và xung lực cho sự phát triển đột phá trong quan hệ song phương, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là lĩnh vực hợp tác công nghệ.
Hoạt động bảo vệ an ninh dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong mỗi chuyến công du nước ngoài đều được cơ quan mật vụ thực hiện rất cẩn thận và chi tiết. Nhiều tháng trước khi chuyến thăm diễn ra, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ thường làm việc với lực lượng an ninh nước chủ nhà, khảo sát các địa điểm thích hợp cũng như đánh giá và phát hiện sớm các nguy cơ có thể ảnh hưởng tới an ninh của phái đoàn.
Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: 'Các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023; đến nay Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nước G20'.
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.
Hôm nay 9/10, Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2023. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh Hồ Đại Nam chủ trì hội nghị.
Phái đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ tại LHQ nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn, tăng cường hợp tác, góp phần đưa quan hệ hai nước không chỉ mở rộng mà còn phát triển về chiều sâu, thực chất hơn.
Việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ là sự nhất quán chủ trương ngoại giao của Việt Nam: Trở thành bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước thế giới, thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Trong lịch sử lập quốc gần 250 năm của Hoa Kỳ, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vào trung tuần tháng 9/2023 có lẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một vị Tổng thống xứ Cờ hoa theo lời mời của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hội đàm và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, ra tuyên bố chung đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới: Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động tung ra những luận điệu đả phá, xuyên tạc mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa hai nước.
Trong các ngày 10-11/9 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Sự kiện đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế.
Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Joe Biden và sự kiện nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo cơ hội chưa từng có để thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới, mang tính đột phá,
Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, các thế lực thù địch, chống phá đặt hoài nghi về đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ của Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang 'nghiêng' về Hoa Kỳ để chống lại nước khác. Tuy nhiên, chính sách và đường lối ngoại giao của Việt Nam vẫn kiên định, trước sau như một.
Thời gian tới, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biển đổi khí hậu, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới...
Trưa ngày 21/9 theo giờ địa phương, tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tọa đàm, ăn trưa làm việc với các nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ.
Cố vấn An ninh quốc gia Sullivan bày tỏ cá nhân và nhiều người dân Mỹ xúc động khi chứng kiến chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam diễn ra thành công, khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cho đây là cơ hội để hai nước cùng xây dựng tương lai tốt đẹp.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác chủ chốt trong triển khai chính sách khu vực của Hoa Kỳ và hiện Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam để tăng tính tự cường của chuỗi cung ứng khu vực.
Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 19/9, tại trụ sở Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC tổ chức.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh Lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất.