Tối 21-9, TAND TP HCM tuyên án bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Ngoài mức án hình sự đối với 5 bị cáo, tòa tuyên tách yêu cầu bồi thường vật chất của những người có yêu cầu nhưng chưa có chứng cứ chứng minh.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba bị cáo còn lại cùng bị mức án 1 năm 6 tháng tù (giam).
Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Bản tin nóng tối 21-9, có các thông tin đáng chú ý sau: Hoàng Thái tử Nhật Bản tham quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ; Giá xăng dầu đồng loạt tăng; Bị đề nghị 3-4 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng xin lỗi...
Trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Phương Hằng sống trong căn biệt thự 6 tầng nguy nga ngay giữa trung tâm TP HCM.
Chiều 21/9, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm bị VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Đàm Vĩnh Hưng sở hữu nhiều siêu xe nhưng bất ngờ sáng 21/9, anh lại đi xe hơi bình dân đến tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng.
'Bị cáo sai. Bị cáo xin lỗi tất cả cấp chính quyền, xin lỗi những người bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm, nhưng thực chất, bị cáo là người có nhiều việc làm, rất bận rộn chứ không phải rảnh rỗi lên mạng xã hội để lợi dụng', bị cáo Nguyễn Phương Hằng tự bào chữa.
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù về các tội danh liên quan.