Nguyên nhân cả Chủ tịch và Phó chủ tịch một xã ở Thái Bình bị Công an bắt giữ

Công an huyện Hưng Hà bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ', trong 5 đối tượng có 1 Chủ tịch xã và PCT xã Hồng An.

Ngày 28/2, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đơn vị này vừa tiến hành bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ'.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 27/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng, để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 357 Bộ Luật hình sự.

Lực lượng chức năng Công an huyện Hưng Hà đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" (Hình ảnh mang tính chất minh họa).

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

5 đối tượng này bao gồm: Đường Khắc Thủy (SN 1965), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An; Trần Hữu Dũng (SN 1981), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An (nguyên công chức địa chính xã Hồng An); Trần Ích Vinh (SN 1964), Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Trần Quang Bảo (SN 1964), Trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An; Đường Thị Hoa (SN 1968), Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An (nguyên Phó thôn Bắc Sơn). 5 đối tượng này đều trú tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các đối tượng trên đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu, thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền 221.314.800 đồng.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

Đại Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/nguyen-nhan-ca-chu-tich-va-pho-chu-tich-mot-xa-o-thai-binh-bi-cong-an-bat-giu-196083.html