Nguyễn Hùng Vương - nông dân nhiều năm liền sản xuất, kinh doanh giỏi

Luôn sáng tạo, tìm kiếm cách thức sản xuất mới, phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH trong thời đại mới, nhiều năm qua, anh Nguyễn Hùng Vương ở Khối 1, thị trấn Khe Sanh là một trong số nông dân đi đầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Với mô hình kinh tế tổng hợp, anh không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động; tích cực đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới ở miền núi. Liên tục nhiều năm liền, anh được biểu dương, khen thưởng là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó năm 2021, 2022 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Anh Vương (bên trái) giới thiệu về mô hình nuôi cá của gia đình -Ảnh: K.S

Là kỹ sư xây dựng, từng tham gia làm việc tại một số chương trình, dự án ở huyện Hướng Hóa, năm 2007, anh Vương quyết định mở công ty chuyên thi công các công trình xây dựng đường giao thông, san lấp mặt bằng, sản xuất mộc dân dụng.

Nhờ đức tính cần cù, chị khó, không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của những người đi trước đồng thời anh làm việc uy tín nên công ty của anh không ngừng phát triển.

Đến nay, anh đầu tư được nhiều loại xe chuyên dụng, máy móc công trình với tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng. Song song với công việc làm nghề thi công xây dựng, sản xuất mộc dân dụng, anh triển khai mô hình làm vườn trồng chuối, ruộng lúa, ao cá với tổng diện tích hơn 3 ha.

Riêng ao cá, anh nuôi các loại cá truyền thống như trắm, mè, trê, rô phi, tràu... Với mô hình này, anh tạo việc làm cho công nhân trong thời gian chưa nhận hợp đồng các công trình xây dựng; sản phẩm sau khi thu hoạch vừa xuất bán ra thị trường để tăng thu nhập, vừa phục vụ bữa ăn cho gia đình và công nhân. Không dừng lại ở đó, anh đầu tư hơn 2 tỉ đồng xây dựng quán cà phê, nước giải khát phục vụ khách trong vùng.

Tổng doanh thu của công ty bình quân mỗi năm khoảng 2,4 tỉ đồng, trừ chi phí lãi 1,2 tỉ đồng/năm; tạo việc làm cho 17 lao động với mức thu nhập từ 7-8 triệu đồng/ người/tháng.

Anh Vương chia sẻ: “Dự kiến thời gian tới, tôi sẽ xây dựng farmstay trên diện tích đất hiện có để làm du lịch trải nghiệm với các hạng mục như: dựng các căn lều nhỏ, xây dựng đường, trồng thêm các loại cây ăn quả, rau màu, các loại hoa đẹp, trang trí tiểu cảnh... để khách đến đây câu cá thư giãn, thưởng thức các món ăn dân dã tại vườn, ngắm cánh đồng điện gió phía xa xa.

Đồng thời, tôi tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Khe Sanh thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ chức tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài tỉnh để nông dân trong huyện học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, tạo động lực để nông dân trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng trên đất quê hương”.

Anh Vương cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và công nhân, người dân trong khu phố chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, các phong trào thi đua của hội nông dân, đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Anh thường xuyên ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần đối với các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì người nghèo ở huyện.

Hiện anh đang nhận đỡ đầu, tiếp sức đến trường cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 3 triệu đồng/năm. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, anh đã đóng góp kinh phí 350 triệu đồng để làm đường ra nội đồng phục vụ người dân đi lại, sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Khe Sanh Đinh Trường Hưng cho biết: “Anh Vương là hội viên nông dân bản lĩnh, biết vượt khó làm kinh tế giỏi. Mô hình sản xuất kinh doanh của anh được hội chọn làm điểm để khuyến khích những nông dân khác học tập và làm theo phù hợp.

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, anh đã tham gia thực hiện tốt chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách, gương mẫu, nói đi đối với làm”.

Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/nguyen-hung-vuong-nong-dan-nhieu-nam-lien-san-xuat-kinh-doanh-gioi/179753.htm