Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi về việc có hay không việc doanh nghiệp đầu mối găm hàng, không cung cấp xuống dưới nên cây xăng phải treo biển 'hết hàng'.
Sáng ngày 16/3, trong chương trình Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nêu bật một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu liên quan đến công tác quản lý thị trường (QLTT). Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, cơ quan chức năng và công chức trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ phức tạp, nghiêm trọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân mà không có giải pháp khắc phục kiên quyết, hiệu quả.
Bộ trưởng Công Thương cho rằng nếu giảm các loại thuế, phí mà giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng thì cần tính các quỹ an sinh, quỹ bình ổn để kìm giá trong nước.
Trong phiên chất vấn sáng nay, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đặt vấn đề có hay không việc 'găm' hàng từ cấp trên không chịu 'buông' hàng xuống cấp dưới?
Sáng 16-3 tại hội trường Diên Hồng, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ Công Thương về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương. Trong đó vấn đề xăng dầu nhận được sự quan tâm nhiều của các đại biểu.