Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Lào trong thời gian tới có thể tiếp tục tăng trưởng dựa trên cơ sở của mối quan hệ thương mại tích cực giữa hai nước.
Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng không chỉ là động lực cho việc phát triển kinh tế của hai nước mà còn có vai trò thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào bền chặt.
Để thực hiện các mục tiêu, định hướng lớn trong công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề xuất nhiều giải pháp.
Trong những năm gần đây, Việt Nam đang nổi lên như một hình mẫu, hiện tượng trong phát triển kinh tế xã hội nhờ thế và lực tổng hợp của đất nước.
Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đã phát triển tốt đẹp nhưng vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa.
Tại buổi làm việc với Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ, việc triển khai thực thi Hiệp định EVFTA bằng những chương trình hành động cụ thể đã tạo ra những bước ngoặt quan trọng và xung lực mới trong hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - EU nói chung và Việt Nam - Italia nói riêng.
Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp Ngài Marcro della Seta – Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam và Tổng giám đốc SIMEST.
Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ hy vọng rằng, Việt Nam và Canada sẽ là cầu nối tốt cho nhau ở khu vực ASEAN, Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ cũng như trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học công nghệ…
Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) Tống Quân Kế cho biết, tỉnh Sơn Đông sẵn sàng khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu các loại thủy sản, nông sản, trái cây nhiệt đới của Việt Nam như sầu riêng, thanh long, chuối.
Ngày 11/3/2024, tại Thủ đô Wellington, New Zealand, Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, Thương mại New Zealand ký kết Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có hoạt động tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia.
Thời gian tới, Việt Nam và Australia sẽ có nhiều cơ hội trao đổi, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.
Ngày 5/3, tại Melbourne, Australia đã diễn ra Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại Việt Nam - Australia giữa Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Phụ trách Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.
Làm việc với một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn tại Australia, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, dư địa để thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp giữa Việt Nam và Australia còn rất lớn.
Đối thoại cấp Bộ trưởng Thương mại Việt Nam-Australia có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước.
Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Australia đến Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Australia tại VN và dư địa để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.
Hai nền kinh tế Việt Nam và Australia có sự bổ sung cao, trong đó Việt Nam mạnh về đồ điện tử, máy móc, dệt may, giày dép; Australia có nhiều tài nguyên, nhiên liệu chất lượng cao, thế mạnh về nông sản xuất khẩu, phát triển năng lượng,...
Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia, Chính phủ hai nước khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai nước.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, doanh nghiệp Nhà nước cần huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước theo công thức 1 vốn nhà 4 vốn người để phát triển.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào xúc động ôm chặt Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, sôi nổi chuyện trò.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Séc thông qua hợp tác đầu tư, hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, cơ khí, chế biến chế tạo, chuyển đổi năng lượng...
Ngày 27/2, bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi tiếp xúc, làm việc song phương dày đặc.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc song phương Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan.
Ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp xúc, làm việc song phương với ngài Jozef Síkela, Bộ trưởng Bộ Công Thương CH Séc.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bulgaria mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư, với mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại hai nước.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bulgaria.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bun-ga-ri.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Ngày 16-2, từ Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị trực tuyến với sở công thương tại 63 tỉnh thành để đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, bảo đảm hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới diễn ra ngày 16-2. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị chức năng khẩn trương tập hợp kiến nghị đề xuất từ doanh nghiệp, người sản xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện hữu.
Cùng những tin vui ngay đầu năm 2024, dự báo ngành Công Thương sẽ đối diện với nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực cao độ tự sớm, từ xa để đạt mục tiêu đặt ra.
Tại buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên 'bật mí' tín hiệu vui về sản xuất công nghiệp, thương mại đầu năm 2024.
Năm 2023 khép lại một chặng đường thực hiện năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Ngày 6-2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đi kiểm tra việc bảo đảm xăng dầu, điện Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng...
Ngày 6/2, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đi kiểm tra công tác bảo đảm điện, xăng dầu dịp Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng.
Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị xăng dầu - điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, không để thiếu điện - xăng dầu trong mọi tình huống dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, hai nước Việt Nam - Hungary cần tận dụng tối đa lợi ích từ các FTA để thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương.
Việt Nam và Indonesia cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là những lĩnh vực mà Indonesia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.
Ngày 10/01/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đến chào tạm biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại và xúc tiến xuất khẩu với thị trường trọng điểm. Đặc biệt, tận dụng tối đa dư địa xuất khẩu và phát huy hiệu quả các FTA.
Trong năm 2024, nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã giao 6 nhiệm vụ trọng tâm cho lực lượng Quản lý thị trường.
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ về những kết quả năm 2023 và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024 của ngành.
Trong ngoại giao kinh tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, cần tăng cường hiệu quả phối hợp để mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu hàng hóa.
Nhận định năm 2024 là năm bản lề quan trọng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, ngành Công Thương sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm.
Từ việc chỉ ra những hạn chế trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng đã đến lúc phải 'đoạn tuyệt' với hình thức sản xuất và xuất khẩu qua đường tiểu ngạch...
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương trình Chính phủ về xây dựng cơ chế giá điện nhập khẩu từ Lào cũng như nghiên cứu, đề xuất trong tháng 12/2023 về việc triển khai đường dây truyền tải mới từ Lào về Việt Nam.
Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Đã đến lúc chúng ta 'đoạn tuyệt' với hình thức sản xuất và xuất khẩu qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.
Ngày 9/12, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào.
Sáng 9/12/2023, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/12, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngày 9/12, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương ban hành những cơ chế, chính sách của địa phương nhằm thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực biên giới.
Ngày 9/12, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào.
Ngày 4/12, phát biểu tại Diễn đàn Đông Nam Á được tổ chức tại Thượng viện Pháp, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh rằng dư địa hợp tác giữa Pháp với các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng còn rất lớn, nhất là trên những lĩnh vực thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 4/12, tại thủ đô Paris, trong chuỗi các hoạt động bên lề của đoàn công tác Bộ Công Thương tại Diễn đàn Đông Nam Á theo lời mời của Thượng viện Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí và năng lượng lớn của Pháp như Perenco, Electricite de France (EDF), Air Liquide, Hydrogen de France (HDF).
Ngày 4/12 tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn hợp tác thương mại và đầu tư với Đông Nam Á do Thượng viện Pháp chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Thương mại Pháp (Business France) tổ chức dưới sự bảo trợ của Chủ tịch Thượng viện, ông Gérard Larcher.