Ngân hàng Chính sách xã hội đang hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng quyết định giảm 2% lãi suất cho vay ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.
Nhiều bộ, ngành đã đồng loạt triển khai các giải pháp mạnh nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, doanh nghiệp khôi phục sản xuất và từng bước tái thiết hạ tầng sau bão lũ.
Ngoài 6.800 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại bởi thiên tai từ ngân sách Trung ương năm 2025, người dân và doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ giãn và gia hạn thời gian nộp thuế, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và cho vay phục hồi sản xuất – kinh doanh.
Sau đợt lũ lụt lịch sử, Chính phủ quyết định xuất hơn 6.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương, trong khi Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, từ tháng 7/2025 đến nay, đã có 250.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với dư nợ khoảng 60.000 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão, lũ sẽ được xem xét và cho giãn thuế, gia hạn thời gian nộp thuế.
Trong khi các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ưu đãi vay vốn khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão, lũ thì Bộ Tài chính cũng đang hướng dẫn các chính sách liên quan đến thuế phí.
Từ tháng 7 đến nay theo thống kê đã có 250 nghìn khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai với dư nợ khoảng 60 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ đã quyết định sử dụng ngân sách Trung ương năm 2025 để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai. Theo Bộ Tài chính, tổng mức hỗ trợ trên 6,8 nghìn tỷ đồng nhằm phục vụ trực tiếp công tác khắc phục hậu quả bão lũ.
Trước các đợt thiên tai lịch sử gây thiệt hại nặng nề, Chính phủ đã quyết định sử dụng ngân sách Trung ương năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp trên 6,8 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, hàng loạt chính sách thuế, phí và bảo hiểm được kích hoạt nhằm giảm gánh nặng tài chính cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.
Chiều 6-12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. Các giải pháp hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai được báo chí quan tâm.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về quyết định sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai thời gian qua.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã cung cấp thông tin về các khoản hỗ trợ từ ngân sách cho các địa phương cũng như các giải pháp về thuế, tài chính để hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi, mở ra dòng vốn ngoại tỷ đô. Đồng thời, thúc đẩy quản trị công ty và phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của doanh nghiệp…
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bước vào giai đoạn tái cấu trúc, phát hành tăng vọt nhưng mua lại giảm sâu. Trong khi đó, Bộ Tài chính vừa đề xuất nhiều quy định mới được xem như 'bộ lọc' TPDN. Quy định mới sẽ giúp minh bạch thị trường, gỡ bỏ trạng thái 'mất niềm tin' như từng diễn ra.
Chiều 14/11, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị 'về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia' và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu 'kiểm đếm từng ngày', siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ xử lý các công việc còn chậm, làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị để đảm bảo hoàn thành mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 và vận hành đồng bộ từ ngày 1/1/2026.
Thẳng thắn chỉ rõ, nhiều cơ quan vẫn còn tình trạng 'chia tách, phân mảnh dữ liệu', Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: 'Phải dứt bỏ tình trạng níu kéo, cát cứ dữ liệu, coi của chung như của riêng'.
Vốn huy động qua thị trường trái phiếu năm 2025 đạt hơn 730 nghìn tỷ đồng, bằng 27% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Quy mô thị trường đến cuối tháng 10 đạt 3,83 triệu tỷ đồng, bằng 33,3% GDP năm 2024.
Trước nhiều biến động, thị trường trái phiếu Việt Nam năm 2025 vẫn giữ nhịp ổn định, đóng góp quan trọng vào huy động vốn trung và dài hạn. Các cơ quan quản lý đang chuẩn bị những bước đi mới, trong đó có thí điểm phát hành trái phiếu chính phủ xanh từ năm 2026.
Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng về phương án tổ chức lại các doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết sau khi hợp nhất các tỉnh, thành phố
Thị trường trái phiếu tiếp tục duy trì sự tăng trưởng tích cực từ đầu năm đến nay và ước cả năm 2025. Tuy nhiên, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, với mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, thị trường trái phiếu cần có các giải pháp để phát huy vai trò quan trọng trong việc huy động vốn xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
Từ nguồn kinh phí của các công ty xổ số kiến thiết và nguồn huy động đóng góp, khu vực phía Nam đã thực hiện rất hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện
Gần 500.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng quy mô thị trường này chưa thực sự tương ứng với tiềm năng. Vì vậy, cơ quan này đưa ra giải pháp căn cơ phát triển thị trường, tạo điều kiện cho Chính phủ và doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn.
Với định hướng chiến lược rõ ràng từ Chính phủ, thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, được kỳ vọng sẽ trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo, đóng vai trò trụ cột song hành cùng hệ thống ngân hàng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, mục tiêu là phải đưa ra các giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
Trong năm 2025, trái phiếu Chính phủ dự kiến phát hành khoảng 500.000 tỷ đồng, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 500.000 tỷ đồng, đưa quy mô thị trường trái phiếu cả nước lên khoảng 1 triệu tỷ đồng.
Chiều 9-11, tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về các giải pháp để phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 vừa diễn ra chiều nay (08/11), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin cụ thể về kế hoạch huy động vốn trên thị trường chứng khoán và trái phiếu năm 2025.
'Chúng tôi kỳ vọng năm 2026 thị trường trái phiếu và cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường', Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.
Việt Nam đưa ra nhiều giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi kỳ vọng năm 2026, thị trường trái phiếu và cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng nhu cầu huy động vốn và chia sẻ một phần gánh nặng với kênh tín dụng ngân hàng.
Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng qua được 491.000 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,5 điểm phần trăm về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 diễn ra chiều 8-11, trả lời báo giới về giải pháp phát triển kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp, cơ cấu lại thị trường vốn để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt đã xác định rõ mục tiêu, giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.
Thị trường trái phiếu năm 2025 đạt khoảng 1 triệu tỉ cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong năm 2025, thị trường trái phiếu của Việt Nam vào khoảng 1 triệu tỷ đồng, song quy mô như vậy vẫn chưa thực sự tương ứng với tiềm năng…
Bộ Tài chính sẽ tập trung cải tiến quy trình thủ tục, làm rõ quy định có liên quan đến nhà phát hành, bảo đảm chất lượng trái phiếu phát hành, quy định rõ tiêu chí nhà đầu tư với từng loại trái phiếu.