Nguy cơ sập mỏ muối, Brazil ban bố tình trạng khẩn cấp

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố Maceio, Đông bắc Brazil. Động thái này đưa ra trước nguy cơ một mỏ muối đá thuộc sở hữu của công ty Braskem bị sập.

Tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng được ban bố khi ít nhất 5 trận động đất được ghi nhận trong tháng 11, buộc 27 gia đình phải sơ tán khỏi khu vực lân cận theo lệnh của tòa án. Các hộ gia đình xung quanh khu vực này cũng ghi nhận những vết nứt trên tường và các hiện tượng sụt lún khác.

Công ty hóa dầu Brazil Braskem và cũng là công ty hóa dầu lớn nhất Mỹ Latinh đang phải đối mặt với một vụ kiện trị giá 203 triệu USD về những thiệt hại do các mỏ muối của công ty gây ra khiến mặt đất bị lún ở Maceio.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguy-co-sap-mo-muoi-brazil-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-200976.htm