Nguy cơ lây nhiễm dịch sốt xuất huyết từ ca bệnh ngoại lai

Tình hình dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đặc biệt ở Hà Nội, đỉnh của dịch được nhận định có thể từ tháng 11 đến tháng 12. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 30 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 24 bệnh nhân chủ yếu đi về từ Hà Nội và 6 trường hợp có địa chỉ tại Lào Cai điều trị ở địa phương khác.

Từ tháng 10 đến nay, ngành y tế ghi nhận 17 ca bệnh. Chị Phạm T.H, phường Bắc Cường (thành phố Lào Cai) khởi phát bệnh ngày 4/11 và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn, da và niêm mạc xung huyết.

Cũng trở về từ Hà Nội như chị H, anh Hoàng V.T, ở xã Cam Cọn (Bảo Yên) nhập viện khi có triệu chứng chảy máu chân răng, sốt, kết quả test nhanh cho thấy anh dương tính với bệnh sốt xuất huyết.

Đáng nhắc đến trong các ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn có 1 chùm ca bệnh 3 người trong 1 gia đình tại phường Bắc Lệnh (thành phố Lào Cai), sau khi đi du lịch ở Vũng Tàu trở về có biểu hiện sốt cao. Gia đình nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc cúm A nên tets nhanh nhưng đều cho kết quả âm tính. Sau khi các thành viên thấy mệt mỏi hơn và có thêm các triệu chứng chảy máu chân răng, chảy máu cam, nốt đỏ dưới da thì đã nhập viện điều trị và cho kết quả tets nhanh dương tính với sốt xuất huyết.

Ông Mai Đại Thành, Phó Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lây qua muỗi Aedes đốt. Loại muỗi này hút máu người bệnh, sau đó truyền vi-rút gây bệnh cho người khỏe qua vết đốt và dần phát triển thành ổ dịch. Nếu người dân đi về từ các vùng có dịch sốt xuất huyết cần chủ động theo dõi sức khỏe, nếu có triệu chứng nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh xảy ra biến chứng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã điều tra véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết nhằm định loại, xác định thành phần, mật độ, tập tính của muỗi truyền bệnh, chỉ số mật độ hoạt động của muỗi và chỉ số nhà có muỗi truyền bệnh, số nhà có bọ gậy Aedes để đánh giá nguy cơ truyền bệnh dịch.

Trung tâm đã cử 2 đoàn công tác điều tra tại 8 điểm ở thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và huyện Bảo Yên. Mỗi nhóm thực hiện soi bắt muỗi cái trú đậu trên quần áo, chăn màn, các đồ vật trong nhà vào buổi sáng hoặc chiều tối. Mỗi nhà soi bắt muỗi trong 15 phút và bắt bọ gậy quanh nhà trong các dụng cụ và vật dụng có chứa nước đọng. Kết quả điều tra cho thấy, số lượng mẫu muỗi thu được tại 8 điểm là 951 mẫu. Tại các điểm điều tra đều chưa phát hiện véc-tơ truyền bệnh chính nhưng có được véc-tơ phụ; chỉ số mật độ hoạt động của muỗi cái Aedes ở tất cả các điểm đều thấp dưới yếu tố nguy cơ cao; chỉ số nhà có bọ gậy Aedes cũng đều thấp ở các điểm điều tra. Tuy nhiên, đánh giá về nguy cơ lây nhiễm dịch trên địa bàn, ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện nay, lượng mưa nhiều sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi và bọ gậy phát triển. Giao thông thuận lợi, du lịch, giao thương phát triển, bởi vậy khả năng xâm nhập mầm bệnh từ các tỉnh có dịch vào Lào Cai là rất cao, có thể lây truyền tại chỗ và bùng phát dịch tại tỉnh nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trung tâm y tế các huyện hiện đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời các ca bệnh để xử trí và can thiệp. Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi phát hiện ca bệnh như test xét nghiệm người thân trong gia đình, phun hóa chất diệt muỗi ở nơi có ca bệnh chưa xác định được nguồn lây...

Người dân có thể chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết từ những hành động nhỏ như đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, lật úp các dụng cụ không chứa nước, loại bỏ các vật liệu, phế thải; ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt; tăng cường sức đề kháng; tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi có dấu hiệu sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/361984-nguy-co-lay-nhiem-dich-sot-xuat-huyet-tu-ca-benh-ngoai-lai