Nguy cơ đuối nước và dịch bệnh từ bãi tắm tự phát

Hà Nội đang trải qua những ngày thời tiết nắng nóng, do đó một số bãi tắm tự phát ở Hồ Tây luôn là điểm đến 'giải nhiệt' của người dân Thủ đô.

Vào thời điểm mà dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn thì việc tụ tập đông người sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Hơn nữa, vấn đề đáng lo ngại ở đây chính là việc tại một số bãi tắm tự phát, ngay trên bờ, các cơ quan, lực lượng chức năng đã treo biển cảnh báo, biển cấm tắm và lập hàng rào chắn nhưng một số người dân thiếu ý thức vẫn bất chấp những cảnh báo này, đổ xô đến bãi tắm tự phát.

Tôi thấy, phải đến khi có lực lượng chức năng xuất hiện, đám đông ở các bãi tắm tự phát mới mới được giải tán. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ giảm tức thời, khi lực lượng chức năng không có mặt thì mọi việc đâu lại vào đấy.

Tại các bãi tắm tự phát không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em, thậm chí có gia đình còn mang cả động vật xuống hồ tắm. Hành động thiếu ý thức này không chỉ gây mất mỹ quan cho thành phố mà còn nguy hiểm đến tính mạng của các em nhỏ, bởi nguy cơ đuối nước rất dễ xảy ra nếu người lớn không giám sát chặt chẽ con em mình. Những người tắm ở ao, hồ không đảm bảo vệ sinh sẽ dễ bị nhiễm các loại sán, ký sinh trùng qua niêm mạc mắt, mũi, miệng... nếu để nước xâm nhập các cơ quan này. Ngoài ra, có thể bị viêm da, phát ban, mẩn ngứa; hoặc nhiễm trứng, ấu trùng sán gây bệnh trong cơ thể..., có thể gây tử vong. Trẻ em bị nhiễm sán là một nguyên nhân gây suy dinh dưỡng và chậm lớn.

Thiết nghĩ, mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường sống của mảnh đất nghìn năm văn hiến; không nên chạy theo xu thế đám đông, biến những ao, hồ thành bãi tắm tự phát, phải biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

ĐỨC MINH (Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/nguy-co-duoi-nuoc-va-dich-benh-tu-bai-tam-tu-phat-620060