Nguồn nhân lực chất lượng - nền tảng phát triển du lịch địa phương

Những năm qua, Trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL) khẳng định vai trò trung tâm đào tạo đa ngành, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực cho ngành du lịch, trụ cột kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cà Mau, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, được trang bị kiến thức về du lịch Cà Mau.

Sinh viên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, được trang bị kiến thức về du lịch Cà Mau.

Bám sát định hướng phát triển du lịch của tỉnh và nhu cầu thị trường, nhà trường đã mở rộng các ngành, chuyên ngành liên quan. Đến nay, hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực du lịch đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Cà Mau và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hiện, Khoa Khoa học xã hội đào tạo 2 ngành chính: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (chuyên ngành Văn hóa du lịch) và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch), với hơn 430 sinh viên theo học.

Theo TS. Trương Thu Trang, Phó Trưởng khoa Khoa học xã hội, phương châm đào tạo của khoa là “lý thuyết gắn với thực hành”. Sinh viên được trải nghiệm thực tế thông qua hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài tỉnh, như Công ty Vietnice, Trường Phật học Pali Bạc Liêu, Nhà Công tử Bạc Liêu, khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu, Trung tâm Anh ngữ BBSmart… Đây là cơ hội để sinh viên rèn kỹ năng chuyên môn, hiểu biết văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp.

Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tham quan, trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu).

Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu tham quan, trải nghiệm thực tế tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu).

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, trường chú trọng phát triển kỹ năng mềm thông qua hoạt động ngoại khóa và hội thi như “Đại sứ văn hóa du lịch”, kỹ năng truyền thông văn hóa - du lịch, giúp sinh viên tự tin giao tiếp, sáng tạo và thích ứng với môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp.

ĐHBL liên tục cập nhật chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiệm cận các chuẩn đào tạo du lịch tiên tiến trong nước, đảm bảo sinh viên vững lý thuyết, linh hoạt thực hành, sẵn sàng hội nhập.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một trong những điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh thường xuyên được sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu đến trải nghiệm thực tế.

Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một trong những điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh thường xuyên được sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu đến trải nghiệm thực tế.

Với hướng đi đúng đắn, đội ngũ giảng viên tâm huyết và hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, Trường ĐHBL đang trở thành cầu nối giữa đào tạo và thực tiễn, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng - nền tảng vững chắc cho du lịch Cà Mau phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

Hoàng Lam - Hữu Thọ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nguon-nhan-luc-chat-luong-nen-tang-phat-trien-du-lich-dia-phuong-a123862.html